02/11/2025 - 16:49

Phú Tâm vươn mình phát triển 

Sau khi tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 thành công tốt đẹp, Đảng ủy xã Phú Tâm tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thể chế hóa nghị quyết Đại hội bằng các chương trình, kế hoạch để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Phú Tâm phấn đấu đến năm 2030 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Cán bộ, công chức Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Phú Tâm phục vụ nhân dân.

Xã Phú Tâm được thành lập trên cơ sở hợp nhất xã Phú Tâm và thị trấn Châu Thành, có diện tích tự nhiên 48,88km2, dân số 32.325 người (trong đó có 14.362 người dân tộc Khmer, 1.209 người dân tộc Hoa). Đảng bộ xã có 38 tổ chức đảng, với 998 đảng viên.

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra mục tiêu là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; đẩy mạnh phát triển kinh tế, trong đó chú trọng thực hiện đột phá về mô hình kinh tế tập thể, phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; tăng cường chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; quan tâm công tác giáo dục và đào tạo, giải quyết việc làm, đào tạo nghề; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Đồng thời, tăng cường xây dựng Đảng và xây dựng chính quyền, MTTQ ngày càng trong sạch, vững mạnh...

Theo ông Phạm Anh Minh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, ngay sau Đại hội, Đảng ủy xã Phú Tâm đã xây dựng và ban hành các chương trình, kế hoạch và chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ. Đảng ủy xã đã tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt nghị quyết Đại hội đến toàn thể cán bộ, đảng viên và chỉ đạo tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, tạo được sự thống nhất cao về nhận thức và hành động.

Thực hiện chỉ đạo của Đảng ủy xã, các cơ quan, đơn vị đã triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội, đạt những kết quả bước đầu tích cực. Trong công tác xây dựng Đảng, Ban Xây dựng Đảng xã phối hợp các cấp ủy, tổ chức đảng quy hoạch, giáo dục chính trị, tạo nguồn quần chúng ưu tú, đã kết nạp được 10 đảng viên (đạt 111% chỉ tiêu năm 2025).

Ông Đoàn Sơn Tùng, Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã, thông tin: “Bên cạnh tham mưu Đảng ủy xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã đề ra chương trình kiểm tra, giám sát toàn khóa sát thực tế. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức; việc thực hiện chuyển đổi số tại các cơ quan, đơn vị; việc thực hiện các chỉ tiêu năm 2025; việc tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2026... Qua kiểm tra, giám sát, chúng tôi chỉ ra những hạn chế, yêu cầu tổ chức và cá nhân khắc phục kịp thời, không để dẫn đến vi phạm”.

Trong lĩnh vực cải cách hành chính, theo ông Lê Hoàng Khanh, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã, bình quân mỗi ngày Trung tâm tiếp nhận trên 70 hồ sơ các lĩnh vực: tư pháp, hộ tịch, thương binh - xã hội, đất đai, xây dựng, bảo hiểm… Cán bộ, công chức Trung tâm luôn nêu cao tinh thần, trách nhiệm phục vụ nhân dân. Từ đầu tháng 7-2025 đến nay, Trung tâm tiếp nhận trực tuyến hơn 8.000 hồ sơ, thủ tục; việc giải quyết trả kết quả trước hạn và đúng hạn.

Ở lĩnh vực kinh tế - xã hội, UBND xã đã triển khai các kế hoạch xây dựng, mở rộng cánh đồng mẫu lớn, vận động người dân tham gia 2 hợp tác xã sản xuất lúa xuất khẩu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất... nhằm đạt mục tiêu nâng giá trị sản xuất mỗi héc-ta đất đạt 165 triệu đồng/năm. UBND xã triển khai việc rà soát hộ nghèo, cận nghèo, nắm bắt nhu cầu để huy động mọi nguồn lực hỗ trợ vay vốn, xây nhà ở, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, nhằm thực hiện mục tiêu mỗi năm giảm 1-1,5% hộ nghèo. Cùng với đó, UBND xã rà soát, đề nghị thành phố đầu tư nâng cấp nhiều tuyến đường để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển...

Với sự đoàn kết, nỗ lực của hệ thống chính trị và nhân dân, xã Phú Tâm đã và đang từng bước biến quyết tâm thành hành động có hiệu quả để thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã đã đề ra.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết