22/07/2020 - 05:50

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố:

Phát triển kinh tế quận Ô Môn theo hướng công nghiệp, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp chất lượng cao 

(CT)- Như tin đã đưa, ngày 21-7, Đại hội (ĐH) Đại biểu Đảng bộ quận Ô Môn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 làm việc phiên chính thức. Các đồng chí: Trần Quốc Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy; Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; các Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy đến dự. Có 244 đại biểu đại diện 3.577 đảng viên Đảng bộ quận được triệu tập dự ĐH.

Lãnh đạo thành phố dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Ô Môn. Ảnh: ANH DŨNG

ĐH thống nhất đánh giá, 5 năm qua, quận thực hiện đạt và vượt 17/18 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết ĐH Đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Kinh tế duy trì ổn định, tăng trưởng giá trị sản xuất ở mức cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp chất lượng cao. Quận đã huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội được 57.685 tỉ đồng (đạt 165% kế hoạch).

Nhiều dự án quan trọng trên địa bàn đã và đang được đầu tư xây dựng, tạo diện mạo mới thúc đẩy kinh tế - xã hội quận. Công tác quản lý đô thị, xây dựng, đất đai, bảo vệ môi trường được tăng cường. Chất lượng công tác giáo dục đào tạo và chăm sóc sức khỏe nhân dân được nâng lên; chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt. Quốc phòng được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững ổn định. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả quan trọng, đã ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên.

Phát biểu chỉ đạo tại ĐH, đồng chí Phạm Văn Hiểu lưu ý: Nhiệm kỳ mới, Đảng bộ quận Ô Môn cần chỉ đạo phát huy tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế theo hướng công nghiệp, thương mại - dịch vụ, nông nghiệp chất lượng cao; huy động có hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông, đáp ứng yêu cầu phát triển. Đồng thời, chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đô thị, đất đai, môi trường; triển khai thực hiện tốt các công trình, dự án trên địa bàn, góp phần xây dựng quận ngày càng văn minh, hiện đại.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu Đảng bộ quận tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi để phát triển sản xuất kinh doanh và thu hút đầu tư. Tập trung đầu tư cho phát triển và nâng cao chất lượng công tác giáo dục - đào tạo và y tế; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nhất là chăm lo đời sống cho gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội. Bên cạnh đó, Đảng bộ quận cần lãnh đạo tăng cường công tác xây dựng Đảng, nhất là thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái trong cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức đảng thật sự trong sạch, vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức và đạo đức.   

Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận Ô Môn nhiệm kỳ 2020-2025.

ĐH đã thảo luận đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện ĐH Đảng các cấp. ĐH đã bầu 37 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Chấp hành Đảng bộ quận khóa XII đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy.

Theo chương trình làm việc, ngày 22-7, ĐH sẽ bế mạc.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết