10/08/2026 - 09:38

Phát triển đô thị bền vững, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực ĐBSCL 

Tại Tọa đàm “Phát triển đô thị - cực tăng trưởng kinh tế miền Tây” diễn ra mới đây, các diễn giả là nhà quản lý, doanh nghiệp đã có nhiều chia sẻ về thực trạng, giải pháp phát triển đô thị, định hướng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế khu vực ĐBSCL. Phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ lược ghi ý kiến chia sẻ của các diễn giả xung quanh vấn đề này.

Diễn giả chia sẻ về phát triển đô thị bền vững tại buổi tọa đàm.

Ông Lê Công Lý, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ: Xây dựng đô thị Cần Thơ hiện đại, mang bản sắc sông nước vùng ĐBSCL

- Hơn 2 thập kỷ qua, TP Cần Thơ có bước phát triển rất quan trọng, từ một đô thị trung tâm trong quá trình hoàn thiện hạ tầng trở thành trung tâm tổng hợp về thương mại, dịch vụ, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ và giao thông của vùng ĐBSCL. Sau hợp nhất, không gian phát triển của thành phố được mở rộng, từ đô thị trung tâm đến vùng sản xuất nông nghiệp, các khu công nghiệp, trung tâm logistics. Hạ tầng liên vùng có bước thay đổi rất nhanh, cao tốc trục dọc và trục ngang đã hình thành (tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng), cảng hàng không quốc tế, hệ thống đường thủy nội địa và định hướng phát triển Cảng biển Trần Đề sẽ từng bước làm thay đổi căn bản vị thế kết nối của TP Cần Thơ.

Thành phố xác định yếu tố sông nước là một phần quan trọng của cấu trúc đô thị mới. Trong định hướng phát triển, thành phố giữ hành lang sông, kênh, rạch, mặt nước và không gian xanh, sử dụng hệ thống tự nhiên này để tiêu thoát nước, chống ngập, tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu. Cùng với đó đưa dòng sông trở lại đời sống đô thị, phát triển không gian công cộng ven sông, giao thông thủy, du lịch sông nước, văn hóa, kinh tế đêm và các dịch vụ đặc trưng. Đối với các khu đô thị mới phải có kiến trúc, mật độ xây dựng và không gian phù hợp với sự phát triển của cộng đồng.

Về phát triển đô thị để tạo ra vòng tăng trưởng cho nền kinh tế thành phố, lãnh đạo thành phố đang rất trăn trở và quan tâm. Vòng đầu tiên đó là quá trình đầu tư để tạo ra vốn cho nền kinh tế, tạo việc làm, thúc đẩy xây dựng. Vòng thứ 2 là người dân đến sinh sống ở các đô thị, kéo theo thương mại, dịch vụ, giáo dục, y tế và nhiều loại hình dịch vụ khác cùng phát triển, tạo ra những trung tâm về dịch vụ mới, mở ra không gian phát triển mới, nâng cao được giá trị các khu vực xung quanh. Vòng cao hơn nữa là một đô thị chất lượng giúp thành phố thu hút các doanh nghiệp, các nguồn lực chất lượng cao hơn và hình thành những hoạt động kinh tế, đây mới là tác động dài hạn cho tăng trưởng thành phố trong tương lai.

Ông Phạm Đình Vũ, Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam: Cần quy hoạch, hiện thực hóa trong phát triển đô thị

- Thời gian qua, TP Cần Thơ và ĐBSCL đã có sự phát triển. Tuy nhiên, so với mặt bằng chung của cả nước, Cần Thơ nói riêng và ĐBSCL nói chung còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Trong năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế của Cần Thơ đạt 7,32% và 7,6% trong 6 tháng đầu năm 2026, rõ ràng đã có sự nỗ lực rất lớn của lãnh đạo, chính quyền thành phố. Tuy nhiên, so với yêu cầu của Chính phủ đặt ra với mục tiêu tăng trưởng hai con số, nhiệm vụ những tháng cuối năm sẽ rất lớn, đòi hỏi sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp.

Cùng với phát triển kinh tế, đô thị và giao thông ở Cần Thơ và ĐBSCL cũng cần có sự phát triển đồng bộ hơn. TP Cần Thơ sau hợp nhất đã tạo ra không gian phát triển mới, nhất là tạo ra quỹ đất đủ điều kiện hình thành các đại đô thị. TP Cần Thơ đã có quy hoạch tầm nhìn đến năm 2050, nhưng điều quan tâm là cần phải thực hiện và sớm hiện thực hóa các quy hoạch này.

Qua các báo cáo phân tích năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Cần Thơ và vùng ĐBSCL có 3 điểm nghẽn trong thu hút đầu tư, trong đó có lĩnh vực phát triển đô thị, gồm: khả năng tiếp cận đất đai, tính minh bạch của thông tin và sự kiến tạo của chính quyền. Để thu hút đầu tư trong lĩnh vực phát triển đô thị, bất động sản, các địa phương cần quyết liệt hơn trong tư duy và hành động, cần phải có sự đột phá mạnh mẽ. Cần Thơ và ĐBSCL lâu nay có những điểm nghẽn, có những mặt hạn chế về địa lý, điều kiện tự nhiên nên cần có những giải pháp đột phá để tạo lợi thế cạnh tranh.

Thời gian qua, TP Cần Thơ quan tâm phát triển hạ tầng giao thông hiện đại, góp phần nâng tầm đô thị và thu hút đầu tư vào thành phố.

Ông Trần Đức Quang, Giám đốc Công ty Cổ phần Nam Long MeKong: Nam Long đang có kế hoạch đầu tư dài hạn tại Cần Thơ

- Nam Long MeKong là công ty thuộc Tập đoàn Nam Long có kinh nghiệm hơn 30 năm phát triển bất động sản trên địa bàn cả nước, Nam Long đã gắn bó hơn 20 năm tại TP Cần Thơ. TP Cần Thơ được xem là trái tim của vùng ĐBSCL, đối với thị trường tại đây Nam Long đang có kế hoạch dài hạn. Nam Long đang tiếp tục thực hiện các dự án hiện tại, đồng thời tìm kiếm thêm những cơ hội đầu tư mới để phát triển các khu đô thị trên địa bàn.

Nam Long nhận thấy, tuyến cao tốc kết nối TP Hồ Chí Minh với Cần Thơ đến Cà Mau đưa vào khai thác, là lợi thế để Cần Thơ liên kết vùng, thu hút đầu tư, nhất là thị trường bất động sản sẽ phát triển mạnh trong thời gian tới.

Sau sáp nhập, khu vực miền Tây còn 5 tỉnh, thành: Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau. Đây là cơ hội lớn để miền Tây quy hoạch lại không gian phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị. Trong 6 tháng đầu năm 2026, khu vực này có 27 dự án nhà ở thương mại hoàn thành xây dựng, bằng 40,9% so với số lượng dự án nhà ở thương mại hoàn thành cả nước. Đáng chú ý, số lượng dự án bất động sản đăng ký mới và đang triển khai tiếp tục được gia tăng.

ANH KHOA (lược ghi)

Chia sẻ bài viết