25/03/2024 - 09:25

Phát triển đảng viên trong lực lượng dân quân 

Những năm qua, các cấp ủy đảng huyện Thới Lai quan tâm chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong đó, quan tâm công tác chăm bồi, kết nạp Đảng, nâng tỷ lệ đảng viên (ĐV) trong lực lượng dân quân. Thực tế cho thấy, các ĐV trong lực lượng dân quân đã giữ vai trò nòng cốt thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và các phong trào cách mạng của địa phương.

Chi bộ Quân sự xã Định Môn tổ chức lễ kết nạp chiến sĩ Nguyễn Lữ Bình Trọng và Dương Quốc Khải, Tiểu đội dân quân thường trực, vào Đảng.

Anh Ngô Hoàng Khang tham gia vào Tiểu đội dân quân thường trực xã Định Môn từ năm 2021, được phân công phụ trách công tác trinh sát, quân báo. Nhiệm vụ cụ thể là nắm tình hình an ninh chính trị trên địa bàn; xây dựng kế hoạch tham mưu bảo vệ an ninh trật tự các ngày lễ, Tết, sự kiện chính trị quan trọng… Bên cạnh đó, anh Khang còn được giao nhiệm vụ quản lý, cấp phát quân tư trang của Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã. Nhờ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, anh Khang được kết nạp vào Đảng tháng 10-2023. Anh Khang bộc bạch: "Được đứng vào hàng ngũ của Đảng, tôi thấy thật vinh dự và tự hào. Thời gian tới, tôi phải nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng là người ĐV".

Theo ông Nguyễn Văn Thưa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND, Bí thư Chi bộ Quân sự xã Định Môn, những năm qua, Đảng ủy xã, Chi bộ Quân sự xã thường xuyên chỉ đạo Ban CHQS xã và các ấp lựa chọn những người có phẩm chất chính trị bảo đảm tiêu chuẩn, tâm huyết, nhiệt tình đưa vào xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, rộng khắp. Hiện nay, lực lượng dân quân xã đạt tỷ lệ 1,4% dân số, gồm: 1 tiểu đội dân quân thường trực, 1 trung đội dân quân cơ động, các tiểu đội dân quân tại chỗ, các khẩu, tổ dân quân binh chủng.

Để nâng cao chất lượng dân quân, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới, Đảng ủy và Chi bộ Quân sự xã quan tâm công tác kết nạp ĐV trong lực lượng dân quân; chỉ đạo Ban CHQS xã và các ấp tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua để lực lượng dân quân tham gia. Qua đó, lựa chọn những chiến sĩ tiêu biểu giới thiệu cấp ủy đảng chăm bồi, kết nạp vào Đảng. Từ năm 2020 đến nay, xã có 10 chiến sĩ dân quân ưu tú, tiêu biểu được kết nạp vào Đảng. Tiêu biểu như chiến sĩ Nguyễn Lữ Bình Trọng, Tiểu đội dân quân thường trực; chiến sĩ Dương Quốc Khải, chiến sĩ Tiểu đội dân quân thường trực; Trung đội trưởng Trung đội dân quân cơ động Nguyễn Thanh Quân… Các chiến sĩ này tích cực trong công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ an ninh trật tự, lao động giúp dân; tích cực tham gia các phong trào ra quân vệ sinh môi trường, tu sửa giao thông nông thôn, vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế… góp phần xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. "Nhờ thực hiện tốt công tác phát triển ĐV trong lực lượng dân quân, đến nay, tỷ lệ ĐV trong lực lượng dân quân xã đạt 20,61%. Hầu hết ấp đội trưởng, tiểu đội trưởng dân quân, trung đội trưởng dân quân và cán bộ, chiến sĩ Tiểu đội dân quân thường trực đều là ĐV" - ông Nguyễn Thanh Vững, Phó Bí thư Chi bộ, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã thông tin.

Theo Thượng tá Nguyễn Vinh Quang, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính trị viên Ban CHQS huyện Thới Lai, những năm qua, việc xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh được cấp ủy đảng, chính quyền, Ban CHQS huyện chú trọng. Hằng năm, vào dịp kỷ niệm Ngày truyền thống dân quân tự vệ (28-3), cùng với việc giải ngạch những người tham gia đủ năm, huyện chọn những người đủ tiêu chuẩn, tâm huyết đưa vào lực lượng dân quân. Đến nay, lực lượng dân quân huyện xây dựng đạt 1,67% dân số gồm 13 trung đội dân quân cơ động, 13 tiểu đội dân quân thường trực, 94 tiểu đội dân quân tại chỗ và 78 khẩu, tổ dân quân binh chủng (cối 60mm, công binh, thông tin, trinh sát, y tế và phòng hóa).

Ban Thường vụ Huyện ủy, Đảng ủy Quân sự huyện chỉ đạo các cấp ủy đảng, chi bộ quân sự các xã và thị trấn đẩy mạnh phát triển ĐV trong lực lượng dân quân. Thông qua thực hiện nhiệm vụ, các phong trào thi đua, từ năm 2020 đến nay, các cấp ủy đảng đã lựa chọn được 56 cán bộ, chiến sĩ dân quân ưu tú, tiêu biểu kết nạp vào Đảng, nâng tỷ lệ ĐV trong lực lượng dân quân hiện nay của huyện đạt 19,45% (cao hơn mức chung thành phố 0,75%). Hiện nay, tất cả 13 chi bộ quân sự xã và thị trấn đều có ban chi ủy 3 ủy viên; hầu hết các trung đội trưởng, tiểu đội trưởng, ấp đội trưởng là ĐV. "Thời gian tới, Đảng ủy Quân sự huyện tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy cơ sở đẩy mạnh phát triển ĐV trong lực lượng dân quân. Qua đó, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới" - Thượng tá Nguyễn Vinh Quang khẳng định.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết