21/03/2026 - 13:05

Phát huy vai trò tổ chức Hội, đồng hành cùng phụ nữ vượt khó 

Hội LHPN phường Phú Lợi triển khai nhiều hoạt động thiết thực giúp hội viên phụ nữ vươn lên ổn định cuộc sống. Giai đoạn 2021-2025, Hội đã hỗ trợ 12 hội viên khởi sự kinh doanh; phối hợp mở 8 lớp dạy nghề; tư vấn, giới thiệu việc làm cho trên 260 hội viên, phụ nữ…

Thành viên Tổ đan đát khu vực 22, phường Phú Lợi gia công sản phẩm để có thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.

Xác định hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, Hội LHPN phường Phú Lợi chủ động xây dựng, nhân rộng các mô hình sinh kế phù hợp với từng nhóm đối tượng. Tiêu biểu là Tổ đan đát khu vực 22, được thành lập vào tháng 12-2025, hướng đến tạo việc làm tại chỗ cho phụ nữ ở trọ, phụ nữ nội trợ thiếu việc làm trên địa bàn. Từ vài thành viên ban đầu, đến nay tổ đã thu hút 14 lao động tham gia. 

Chị Lê Thị Kiều Diễm, Tổ trưởng Tổ đan đát khu vực 22, cho biết, nghề đan sợi nhựa không đòi hỏi tay nghề cao, được hướng dẫn vài ngày chị em có thể làm được. Hiện nay, Hợp tác xã Hồng Thủy cung cấp nguyên liệu, nhận đơn hàng và giao cho tổ gia công. Mỗi đợt hàng kéo dài từ 15-20 ngày, với khoảng 100 sản phẩm; tiền công dao động từ 15.000-23.000 đồng/sản phẩm. Bình quân, mỗi lao động làm khoảng 2 sản phẩm/ngày. Ngoài tiền công, sau vài đợt hàng, các thành viên còn được hỗ trợ thêm 450.000 đồng/người.

Cùng với việc tạo việc làm tại chỗ cho phụ nữ, Hội LHPN phường Phú Lợi tích cực triển khai Đề án 939 về “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp”. Thông qua đề án, Hội đã hỗ trợ vốn vay cho 12 hội viên khởi sự kinh doanh với tổng số tiền 630 triệu đồng; đồng thời nâng cao năng lực cho 8 phụ nữ là chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh. Hội còn phối hợp mở 8 lớp dạy nghề: đan giỏ nhựa, kỹ thuật xây dựng, nuôi ếch, trồng nấm bào ngư...; giới thiệu 330 phụ nữ học nghề tại các cơ sở, trường nghề. Bên cạnh đó, Hội tư vấn, giới thiệu việc làm cho trên 260 phụ nữ vào làm việc tại các công ty, xí nghiệp, cơ sở dịch vụ trên địa bàn.

Hội LHPN phường quan tâm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp cho hội viên phụ nữ. Cụ thể, thường xuyên tổ chức các buổi truyền thông về kiến thức khởi sự kinh doanh và chương trình OCOP. Giai đoạn 2021-2025, Hội giới thiệu 14 sản phẩm tham gia chương trình OCOP cấp thành phố, trong đó có 5 sản phẩm đạt chuẩn.

Theo chị Nguyễn Thị Hằng Ni, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN, Chủ tịch Hội LHPN phường Phú Lợi, hằng năm, Hội chủ động rà soát, nắm tình hình đời sống hội viên, phụ nữ để xây dựng giải pháp hỗ trợ. Giai đoạn 2021-2025, Hội đã hỗ trợ 24 phụ nữ là chủ doanh nghiệp, quản lý tổ hợp tác, chủ hộ kinh doanh nâng cao năng lực; thành lập 5 tổ hợp tác; 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện để chị em vươn lên ổn định cuộc sống.

Nhằm tiếp sức hội viên phát triển kinh tế, Hội LHPN phường Phú Lợi duy trì 31 tổ tiết kiệm và vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, với trên 1.300 thành viên, tổng dư nợ hơn 63 tỉ đồng. Ngoài ra, Hội duy trì 8 tổ tiết kiệm với 154 thành viên, hằng tháng góp vốn tương trợ trên 115 triệu đồng, giúp nhiều hội viên có thêm điều kiện đầu tư làm ăn, ổn định sinh kế. 

Một trong những điển hình vươn lên nhờ nguồn vốn vay ưu đãi là chị Châu Kim Liễu, ở khu vực 18, phường Phú Lợi. Hơn 20 năm trước, chồng mất, một mình chị nuôi hai con nhỏ. Chị được vay 7 triệu đồng để mua bán tạp hóa tại nhà. Từ số vốn ban đầu, chị chắt chiu tích lũy, từng bước mở rộng việc kinh doanh. Khoảng năm 2017, chị mạnh dạn sửa quán, đầu tư bán cơm phần và mở thêm dịch vụ giặt ủi. Những năm gần đây, chị tiếp tục được nâng mức vay lên 90 triệu đồng để bổ sung vốn kinh doanh. 

Chị Liễu chia sẻ: “Nhờ được vay vốn ưu đãi, tôi có điều kiện sửa quán, mua máy móc. Hiện quán cơm phần kết hợp dịch vụ giặt ủi tôi thu nhập khoảng 400.000 đồng/ngày, đồng thời tạo việc làm cho 1 lao động địa phương với mức lương 5,5 triệu đồng/tháng”.

Không chỉ chăm lo đời sống kinh tế cho hội viên, phụ nữ, Hội LHPN phường Phú Lợi triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, cuộc vận động do cấp trên phát động. Nổi bật là cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, được triển khai đến 100% chi, tổ Hội. Giai đoạn 2021-2025, Hội đã hỗ trợ trên 9.000 hộ đạt 8 tiêu chí gia đình 5 không, 3 sạch; đồng thời xây dựng, duy trì nhiều mô hình bảo vệ môi trường thiết thực: tổ “Biến rác thành tiền”, tổ phụ nữ “Tuyên truyền phòng, chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường”, tổ phụ nữ “Hạn chế rác thải nhựa”, tổ phụ nữ “Trồng cây xanh, bảo vệ môi trường”, tổ phụ nữ “Đổi chai nhựa lấy quà”...

Từ những kết quả đạt được, Hội LHPN phường Phú Lợi đang từng bước khẳng định vai trò là điểm tựa vững chắc của hội viên, phụ nữ trên địa bàn. Với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, công tác Hội ngày càng đi vào chiều sâu, nâng cao đời sống phụ nữ, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bài, ảnh: KIẾN QUỐC

Chia sẻ bài viết