28/09/2025 - 17:10

Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo ở khu dân cư 

Nhiều năm qua, Chi bộ ấp Đông Thắng, xã Đông Hiệp phát huy vai trò hạt nhân, năng động trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng ấp phát triển toàn diện, đời sống nhân dân từng bước nâng cao. Từ đó, người dân tin tưởng, tích cực hưởng ứng thực hiện chủ trương, nhiệm vụ, phong trào do cán bộ, đảng viên ấp phát động.

Ông Dương Dễ chuyển 4 công ruộng trồng lúa không hiệu quả sang trồng mướp có thu nhập cao. 

Theo bà Dương Thị Mạnh, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Đông Thắng, Chi bộ đã triển khai nhiều biện pháp xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện ở địa bàn dân cư. Trong đó, Chi bộ thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tổ chức quán triệt đầy đủ, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng và của cấp ủy cấp trên cho đảng viên. Đảng viên nhận thức đúng, tích cực rèn luyện và tu dưỡng đạo đức, lối sống, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Ấp Đông Thắng có 225 hộ, 964 khẩu; trong đó, có 148 hộ, với 594 khẩu là đồng bào dân tộc Khmer, đời sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Chi bộ chỉ đạo đảng viên, các chi tổ hội tạo điều kiện để người dân vay hơn 5 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội; phối hợp tổ chức, đưa người dân dự tập huấn chuyển giao kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi; phối hợp hỗ trợ cây, con giống; thành lập các tổ hợp tác sản xuất... Đến nay, toàn bộ 120ha ruộng vườn của ấp được phủ kín cây ăn trái có giá trị kinh tế cao, rau màu và lúa chất lượng cao.

Đáng chú ý là việc người dân xây dựng mô hình trồng màu dưới chân ruộng, chuyển đổi 4,5ha đất ruộng trồng lúa kém hiệu quả sang trồng rẫy, rau màu mang lại hiệu quả kinh tế cao. Ông Dương Dễ, nông dân trong ấp kể, với sự vận động của cán bộ, đảng viên, ông chuyển 4 công ruộng trồng lúa không hiệu quả sang trồng mướp. Thực hiện mô hình, ông được tạo điều kiện vay 40 triệu đồng, được tập huấn kỹ thuật canh tác... Ông Dễ nói: “Mỗi năm, tôi trồng xoay vòng 3 vụ mướp. Mỗi vụ thu hoạch trong 3 tháng; trung bình mỗi ngày, tôi hái bán được 300-400kg trái mướp, trừ chi phí lời hơn 1 triệu đồng”.

Bên cạnh đó, Chi bộ ấp Đông Thắng hỗ trợ xây dựng các mô hình đan lú, đan dây nhựa, thu hút nhiều lao động. Trong 5 năm qua, cán bộ, đảng viên ấp vận động các nguồn lực hỗ trợ xây 8 căn nhà Đại đoàn kết giúp hộ nghèo, hộ khó khăn có nơi ở ổn định. Ông Mang Lý Trường chia sẻ: “Vợ chồng tôi không có ruộng vườn, làm mướn kiếm sống, nuôi con học hành. Vừa qua, được địa phương hỗ trợ xây nhà Đại đoàn kết, cuộc sống gia đình đã bớt khó khăn”. Theo bà Dương Thị Mạnh, với sự quan tâm hỗ trợ nhiều mặt của địa phương và nỗ lực vươn lên của các gia đình, mỗi năm, ấp có 2-3 hộ thoát nghèo. Đến năm 2023, ấp không còn hộ nghèo và hiện nay chỉ còn 2 hộ cận nghèo.  

Nhằm góp phần xây dựng xã đạt nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, Chi bộ ấp tuyên truyền, vận động người dân hiến đất mở rộng đường Xáng Bộ dài 1.500m, rộng 4m và đóng góp 4,5 triệu đồng lắp đèn chiếu sáng trên tuyến đường này; vận động người dân đóng góp 17 triệu đồng sửa chữa 2 dốc cầu… Bà Đào Thị Giàu, người dân trong ấp, bộc bạch: “Năm rồi, cán bộ ấp đến nhà vận động, gia đình tôi tình nguyện di dời hàng rào, hiến 10m2 đất để mở rộng đường Xáng Bộ”. 

“Chi bộ sẽ tiếp tục phát huy vai trò hạt nhân chỉ đạo toàn diện các mặt công tác ở địa bàn khu dân cư. Trong đó, trọng tâm là hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống; tiếp tục xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh...” - bà Dương Thị Mạnh cho biết. 

Bài, ảnh: ANH DŨNG

 

Chia sẻ bài viết