28/04/2024 - 23:09

Phát huy vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở 

Chi bộ ấp Thới Trung, thị trấn Cờ Ðỏ, huyện Cờ Ðỏ, có 15 đảng viên (ÐV). Với những kết quả tích cực trong chỉ đạo thực hiện các mặt công tác, phong trào ở địa bàn dân cư, hằng năm, Chi bộ được Ban Thường vụ Ðảng ủy thị trấn công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ, riêng năm 2022 và 2023 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cầu, đường giao thông ấp Thới Trung được nâng cấp khang trang, sạch đẹp.

Với quyết tâm sớm hoàn thành chỉ tiêu được giao, trong tháng 4, cán bộ (CB), ÐV ấp Thới Trung ra quân tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chỉ tiêu tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện. Ông Cao Văn Liền, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp nói: “CB, ÐV ấp đến từng hộ dân để tuyên truyền, vận động giúp mọi người hiểu ý nghĩa, trách nhiệm để tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện. Chúng tôi phấn đấu sớm hoàn thành chỉ tiêu này được thị trấn giao”.

Ấp Thới Trung có 279 hộ, với 1.011 nhân khẩu. Những năm qua, Chi bộ ấp đã chỉ đạo CB, ÐV và nhân dân ấp thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, phong trào. Chỉ tính từ năm 2020 đến nay, mỗi năm CB, ÐV ấp vận động được trên 150 phần quà, trị giá hơn 30 triệu đồng, tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội; huy động các nguồn lực hỗ trợ 6 hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn xây nhà Ðại đoàn kết để ổn định cuộc sống. Ông Lê Thành Phương, hộ cận nghèo trong ấp chia sẻ: “Vợ chồng tôi đan lưới bán và giăng lưới trên kinh rạch bắt cá kiếm sống. Vừa qua, được địa phương hỗ trợ 50 triệu đồng xây nhà Ðại đoàn kết, gia đình tôi giảm bớt phần nào khó khăn”.

Chi bộ ấp Thới Trung đã chỉ đạo vận động nhân dân đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đưa giống lúa có chất lượng xuất khẩu như ST24, ST25, Ðài thơm 8 vào sản xuất trên 82ha ruộng; vận động và hỗ trợ nhân dân chuyển đổi một số diện tích ruộng lúa không hiệu quả sang trồng rau màu và cải tạo 13ha vườn kém hiệu quả trồng sầu riêng, xoài, mãng cầu. Ðồng thời, chỉ đạo CB, ÐV ấp hỗ trợ hơn 96 hộ dân vay hơn 4,5 tỉ đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để trồng cây ăn trái, buôn bán nhỏ, chăn nuôi; tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ về vốn để Tổ đan lưới 30 thành viên trong ấp phát triển nghề đan lưới. Bà Võ Thị Thương, thành viên Tổ đan lưới, chia sẻ: “Gia đình tôi có 3 người đan lưới, bình quân mỗi ngày kiếm được 120.000-150.000 đồng/người. Cuộc sống ổn định, có tích lũy”. Nhờ đẩy mạnh phát triển kinh tế, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, hiện nay ấp không còn hộ nghèo.

Trên địa bàn ấp Thới Trung, những tuyến đường, cầu bê tông rộng rãi, sạch đẹp, đi lại thuận tiện. Ông Nguyễn Văn Minh, người dân trong ấp, phấn khởi nói: “Khi xây dựng cầu, đường, CB ấp đều tổ chức họp dân bàn bạc, công khai các khoản thu chi rõ ràng. Bà con ai cũng tin tưởng, tự nguyện đóng góp thực hiện”. Từ năm 2020 đến nay, Chi bộ ấp đã chỉ đạo nhân dân di dời vật kiến trúc, hiến gần 4.000m2 đất mở rộng mặt đường từ 2m ra 4m tuyến đường Bờ Tây, dài 1.800m; vận động hộ ông Cao Văn Nên hiến hơn 800m2 đất trị giá khoảng 1 tỉ đồng để mở tuyến đường từ ấp nối với đường tỉnh 919; vận động nhân dân đóng góp 64,3 triệu đồng lắp đèn chiếu sáng tuyến đường Bờ Tây, dài 1.800m...

Trong công tác xây dựng Ðảng, Ban Chi ủy Chi bộ tổ chức họp lệ vào ngày 9 hằng tháng. Nội dung sinh hoạt đúng hướng dẫn của Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ. Chi bộ nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình; quản lý chặt chẽ ÐV; quan tâm kiểm tra, giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của ÐV. Nhờ vậy, nhiều năm qua, Chi bộ không có ÐV vi phạm, biểu hiện suy thoái. Hằng năm, 100% ÐV hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Ông Lư Thanh Hiền, Bí thư Ðảng ủy thị trấn Cờ Ðỏ, đánh giá: Chi bộ ấp Thới Trung là điểm sáng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, phong trào. Hằng năm, ấp đều thực hiện đạt và vượt kế hoạch các chỉ tiêu thị trấn giao.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết