17/09/2024 - 21:43

Phát huy truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới” 

Giai đoạn 2019-2024, cán bộ, hội viên Cựu chiến binh (CCB) TP Cần Thơ ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là xây dựng, bảo vệ Ðảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân. Các cấp Hội CCB phát huy nội lực, tự lực, tự cường giúp nhau giảm nghèo, nâng cao mức sống, làm kinh tế giỏi; quan tâm giáo dục thế hệ trẻ về truyền thống yêu nước; thực hiện có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động ở
địa phương…

Đồng chí Huỳnh Thanh Phương, Chủ tịch Hội CCB TP Cần Thơ trao Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua “CCB gương mẫu” năm 2023 của Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam cho các đơn vị. Ảnh: PHẠM TRUNG

Tích cực thi đua gương mẫu

Trong 5 năm qua, phong trào thi đua “CCB gương mẫu” luôn gắn kết chặt chẽ với phong trào thi đua “CCB giúp nhau thoát nghèo, làm kinh tế giỏi”. Ðến nay, Hội CCB thành phố có 11 hợp tác xã, 60 tổ hợp tác, 5 mô hình kinh tế trang trại, 249 gia trại, 829 hộ kinh doanh dịch vụ, 39 doanh nghiệp vừa và nhỏ, với 14.400 lao động. Các cấp Hội có nhiều giải pháp giúp hội viên được tiếp cận nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội; vốn vay không lãi và lãi suất thấp do hội viên đóng góp. Ðồng thời, tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hội nghị đầu bờ để trao đổi kinh nghiệm làm ăn hiệu quả; chuyển đổi số trong tưới tiêu, quảng bá thương hiệu... Các cấp Hội CCB thành phố đã vận động xây dựng 102 căn nhà Nghĩa tình đồng đội, sửa chữa 93 căn nhà cho CCB có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, với tổng số tiền trên 9 tỉ đồng. Hiện nay, Hội CCB thành phố không còn hội viên CCB ở nhà tạm bợ, xiêu vẹo; không còn CCB thuộc diện hộ nghèo; tỷ lệ hội viên CCB khá, giàu tăng 3-5%/năm…

Các cấp Hội CCB TP Cần Thơ thường xuyên phối hợp với chính quyền, đoàn thể địa phương thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Ðảng, pháp luật của Nhà nước; phối hợp các sở, ngành tổ chức đối thoại trực tiếp với người có công với cách mạng ở các quận, huyện. Các cấp Hội CCB tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân cung cấp thông tin, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; phát hàng ngàn phiếu cung cấp thông tin đến các ban liên lạc truyền thống, cán bộ, hội viên CCB và nhân dân... Ðến nay, Hội CCB thành phố phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố và Ðội K90 (Quân khu 9) tìm kiếm, quy tập và tổ chức lễ truy điệu, an táng 29 hài cốt liệt sĩ.

Trong thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát trên địa bàn TP Cần Thơ, 963 lượt cán bộ, hội viên CCB thành phố tích cực tham gia các tổ COVID-19 cộng đồng, tổ bảo vệ vùng xanh… 550 lượt cán bộ, hội viên công tác ở các bệnh viện: Ða khoa Trung ương Cần Thơ, Ða khoa TP Cần Thơ, Nhi đồng thành phố đã trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 ở các quận, huyện. Các cấp Hội CCB thành phố đã vận động cán bộ, hội viên CCB, nhà hảo tâm đóng góp trên 7,7 tỉ đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng đại dịch COVID-19; vận động, đóng góp ủng hộ các quỹ an sinh xã hội 8,3 tỉ đồng...

Sáng mãi phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”

Nghĩa trang Liệt sĩ TP Cần Thơ nằm trên địa bàn phường Ba Láng, quận Cái Răng, có hơn 5.000 phần mộ liệt sĩ, trong đó có 810 mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Từ năm 2012 đến nay, Hội CCB quận Cái Răng phối hợp Ðảng ủy, UBND phường, Hội CCB phường Ba Láng thực hiện mô hình “Tri ân đồng đội”. Hằng năm, các đơn vị tổ chức các hoạt động vệ sinh, tu bổ, thắp hương… tại nghĩa trang. Nhằm tưởng nhớ và tri ân 810 liệt sĩ chưa rõ danh tính, vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7) hằng năm, Hội CCB quận phối hợp các ban, ngành, đoàn thể quận, Ðảng ủy, UBND phường Ba Láng vận động đóng góp tổ chức “Mâm cơm đồng đội” tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố. Ðến nay, mô hình “Mâm cơm đồng đội” được nhân rộng ở Hội CCB nhiều quận, huyện.

Thời gian qua, các cấp Hội CCB thành phố duy trì thực hiện tốt các mô hình: “Rước ảnh Bác Hồ và Ðại tướng Võ Nguyên Giáp về treo nơi trang trọng trong gia đình”, “Quản lý, chăm sóc đền thờ liệt sĩ”, “Ðồng cảm và sẻ chia”, “Hũ gạo đồng đội”… Ðồng thời phối hợp với các bệnh viện tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà các gia đình chính sách, hội viên CCB và người dân có hoàn cảnh khó khăn vào các dịp lễ, Tết với tổng chi phí 2 tỉ đồng.

Hội CCB quận Thốt Nốt và Hội CCB phường Tân Hưng tổ chức lễ bàn giao nhà Nghĩa tình đồng đội cho CCB Lê Thanh Hùng (thứ 7, từ phải sang). Ảnh: PHẠM TRUNG

Các cấp Hội CCB thành phố xác định tham gia xây dựng bảo vệ Ðảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân và chế độ XHCN là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Do đó, các cấp Hội luôn hướng phong trào thi đua vào việc quán triệt các quan điểm, đường lối của Ðảng để nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị, làm cho cán bộ, hội viên luôn kiên định chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; tích cực đấu tranh phản bác những luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc của các thế lực thù địch phản động, cơ hội; tổ chức thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh... 5 năm qua, Hội CCB thành phố có 661 cán bộ, hội viên được tín nhiệm, giới thiệu bầu giữ các chức vụ trong Ðảng ở các chi bộ, đảng bộ cơ sở và trưởng ấp, khu vực; 295 đại biểu HÐND các cấp và 2.231 đồng chí là thành viên của các ban, ngành, đoàn thể, MTTQ địa phương. Ðây là lực lượng nòng cốt trong công tác xây dựng Ðảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân ở địa bàn dân cư.

Thường trực Hội CCB thành phố đã chỉ đạo các cấp Hội CCB thường xuyên gắn kết chặt chẽ phong trào thi đua “CCB gương mẫu” với các phong trào, cuộc vận động và chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương và đã mang lại những kết quả quan trọng. Ðến nay, cán bộ, hội viên CCB thành phố đã đóng góp 4,8 tỉ đồng và 5.811 ngày công lao động, hiến 3.529m2 đất để thực hiện các công trình an sinh xã hội. Các cấp Hội CCB thành phố phát động, tham gia thực hiện hiệu quả các mô hình Dân vận khéo, như: Câu lạc bộ “6 không”, Giáo xứ “5 không”, Cổng rào an ninh, Tuyến đường camera an ninh… Ðồng thời, thường xuyên phối hợp với các ngành, đoàn thể tuyên truyền nhân dân nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi theo hướng tích cực để bảo vệ môi trường ở các địa bàn dân cư; vận động hội viên CCB, người dân thực hiện tốt việc phân loại rác; thành lập các tổ thu gom rác, xây lò đốt rác tại gia đình; trồng 86.000 cây xanh các loại, góp phần phủ xanh các tuyến đường và chống sạt lở bờ sông.

Phong trào thi đua “CCB gương mẫu” cũng góp phần nâng cao trách nhiệm trong công tác giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ. 5 năm qua, Hội CCB thành phố đã chỉ đạo các Hội CCB quận, huyện và các xã, phường, thị trấn kết nghĩa với 77 trường học; tổ chức giáo dục truyền thống, tuyên truyền pháp luật cho 272.511 lượt học sinh và giáo viên; tặng 150 suất học bổng, 47.150 quyển tập, 6 xe đạp, 98 cặp da cho học sinh vượt khó học tốt, với tổng số tiền 657,1 triệu đồng. Hội CCB thành phố phối hợp với Hội Người tù kháng chiến thành phố, Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố và Thành đoàn Cần Thơ thành lập tổ giáo viên để cơ động thực hiện tuyên truyền giáo dục, nói chuyện truyền thống tại các địa phương vào các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, Quân đội, lực lượng vũ trang TP Cần Thơ... Trong đó tiêu biểu có các CCB: Ðại tá Võ Tấn Dũng, nguyên Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Cần Thơ; Ðại tá Nguyễn Trần Hiếu, nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo, Hội CCB thành phố; đồng chí Phan Thanh Sĩ, Chủ tịch Hội Người tù kháng chiến TP Cần Thơ; đồng chí Lương Công Tiên, Chủ tịch Hội CCB phường An Thới, quận Bình Thủy...

Với những thành tích đạt được trong phong trào thi đua yêu nước do UBND TP Cần Thơ phát động và phong trào thi đua “CCB gương mẫu”, giai đoạn 2019-2024, Hội CCB TP Cần Thơ đã được Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng 3 Cờ thi đua, 1 Bằng khen; Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tặng 1 Cờ thi đua, 5 Bằng khen; Bộ Công an tặng Bằng khen với thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc giai đoạn 2019-2024… Ðặc biệt, ngày 15-11-2021, Hội CCB TP Cần Thơ được Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tặng thưởng Huân chương Ðộc lập hạng Ba.

Đại tá Huỳnh Thanh Phương
Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, 
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Cần Thơ 

Chia sẻ bài viết