15/07/2024 - 10:13

Phát huy truyền thống, tinh thần thanh niên xung phong 

Ra đời ngày 15-7-1950, lực lượng Thanh niên xung phong (TNXP) luôn nêu cao tinh thần yêu nước, không ngại gian khổ, hy sinh, dâng hiến tuổi xuân vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thời bình, các cựu TNXP tiếp tục phát huy vai trò nhân chứng lịch sử, gìn giữ và “truyền lửa” tinh thần xung phong cho thế hệ trẻ thông qua những hoạt động giáo dục truyền thống và các phong trào thi đua yêu nước. Kế thừa truyền thống vẻ vang của các thế hệ TNXP, tuổi trẻ TP Cần Thơ thi đua học tập và rèn luyện, tiếp tục lan tỏa tinh thần xung phong trong cộng đồng, xã hội.

Ông Lưu Hồng Trí, Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP thành phố, giao lưu và kể chuyện về quá trình thành lập, vai trò của lực lượng
TNXP qua các thời kỳ cho ĐVTN, học sinh trên địa bàn quận Cái Răng.

“Truyền lửa” đến thế hệ trẻ

Hình ảnh những chiếc xe đạp thồ hàng trăm ký hàng hóa của lực lượng TNXP trong Chiến dịch Ðiện Biên Phủ, hay những câu chuyện anh dũng về tấm gương tuổi trẻ hy sinh đấu tranh giải phóng dân tộc, tại chương trình giao lưu truyền thống do Hội Cựu TNXP TP Cần Thơ phối hợp Ðoàn phường Phú Thứ (quận Cái Răng), tổ chức đầu tháng 7-2024, khiến nhiều bạn trẻ nể phục và xúc động. 150 đoàn viên, thanh niên (ÐVTN), học sinh, sinh viên cùng hào hứng tìm hiểu về lịch sử TNXP qua hái hoa dân chủ; nghe ông Lưu Hồng Trí, Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP thành phố kể về quá trình thành lập, vị trí và vai trò của lực lượng TNXP trong đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như công cuộc xây dựng và kiến thiết đất nước.

Cách nay 74 năm (ngày 15-7-1950), Ðảng Ðoàn thanh vận Trung ương đã họp, giao Ban Thường vụ Trung ương Ðoàn ra quyết định thành lập Ðội TNXP công tác Trung ương đầu tiên theo chỉ thị của Bác Hồ. Từ đó đến nay, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Bác Hồ, Ðảng và Nhà nước, lực lượng TNXP đã không ngừng rèn luyện, trưởng thành, với gần 50 vạn đội viên phục vụ chiến đấu, trực tiếp chiến đấu, lao động sáng tạo với tinh thần dũng cảm, hy sinh, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tham gia lực lượng TNXP tại TP Hồ Chí Minh từ năm 1975, ông Lưu Hồng Trí - Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP TP Cần Thơ, được giao nhiệm vụ khai hoang ở vùng biên giới giữa Tây Ninh với Campuchia. Khi chiến tranh biên giới Tây Nam nổ ra, ông làm nhiệm vụ tiếp lương, tải đạn và vận chuyển thương bệnh binh. Ông Trí bộc bạch: “Lịch sử cách mạng của dân tộc đã ghi dấu ấn về một thế hệ TNXP luôn nêu cao tinh thần yêu nước, không ngại gian khổ, hy sinh, sẵn sàng dấn thân vì Tổ quốc. Vậy nên, tôi muốn kể lại và truyền ngọn lửa yêu nước, lý tưởng sống cho thế hệ trẻ thông qua các hoạt động giáo dục truyền thống”. Từ ý tưởng đó, ông vận động và chính thức thành lập Ban liên lạc cựu TNXP quận Cái Răng vào năm 2013 để tập hợp hội viên, tham gia tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng. Bình quân mỗi năm, ông trực tiếp tham gia hơn 10 chương trình giao lưu nhân chứng lịch sử, giáo dục truyền thống cho ÐVTN. Ðể có những phần thuyết trình hấp dẫn, ông nghiên cứu tài liệu từ Trung ương Hội Cựu TNXP Việt Nam; Ban Tuyên giáo Trung ương đến nguồn tài liệu trên mạng; tự học cách thiết kế powerpoint để trình chiếu các đoạn phim, hình ảnh, thu hút các bạn trẻ. Trong các cuộc giao lưu, ông còn mời cựu TNXP ở các quận, huyện, giao lưu với các bạn trẻ hoặc biểu diễn những ca khúc cách mạng.

Ðể làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, Hội Cựu TNXP thành phố ký kết chương trình phối hợp với Thành đoàn Cần Thơ. Theo đó, mỗi dịp lễ, kỷ niệm, 2 đơn vị phối hợp triển khai nhiều hoạt động: sinh hoạt truyền thống, về nguồn, đền ơn đáp nghĩa… Trong tháng 7-2024, Hội Cựu TNXP thành phố phối hợp tổ chức Ðoàn các địa phương tổ chức 6 chương trình sinh hoạt truyền thống, hội nghị tuyên truyền kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống lực lượng TNXP trên địa bàn các quận: Ninh Kiều, Bình Thủy, Cái Răng. Mỗi chương trình thu hút 150-200 ÐVTN tham gia. Trước đó, vào tháng 4-2024, Hội Cựu TNXP thành phố phối hợp các cơ sở Ðoàn tổ chức “Hành trình tri ân”, thăm hỏi và tặng quà 7 hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; chương trình “Hành quân về nguồn” và dự lễ khánh thành Ðền thờ Anh hùng liệt sĩ và TNXP hy sinh trên tuyến đường 1C tại tỉnh Kiên Giang.

Tiếp nối tinh thần tình nguyện

Ông Lưu Hồng Trí, Phó Chủ tịch Hội Cựu TNXP thành phố, nhấn mạnh: “Nếu như trước kia, các thế hệ TNXP tích cực phong trào “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong”, thì giờ đây các bạn trẻ có phong trào thanh niên tình nguyện. Tinh thần xung phong, tính xung kích, tình nguyện tiếp tục được tuổi trẻ viết tiếp với những câu chuyện sống đẹp, sống có ích vì cộng đồng”. Ðặc biệt, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, giáo dục đạo lý “uống nước nhớ nguồn” là một trong những nội dung trọng tâm của phong trào tình nguyện. Ông Ðào Tấn Hưng (con rể bà Nguyễn Thị Nhỏ, cựu TNXP tuyến đường 1C), ở khu vực 4, phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, rất vui khi tuổi trẻ quận đến thăm, tặng quà vào các dịp lễ, kỷ niệm lớn hằng năm. Theo ông Hưng, hơn năm nay, sức khỏe mẹ vợ chuyển biến xấu vì bị tai biến. Các cô, chú đồng đội năm xưa, ÐVTN tới lui động viên, cả nhà ai nấy đều xúc động. Noi gương bà, các con của ông Hưng đều nỗ lực vượt khó học tập tốt, trở thành công dân tốt của xã hội.

Anh Trần Phú Quý, Bí thư Ðoàn phường Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, cho biết: “Ðoàn phường thường xuyên tổ chức thăm hỏi gia đình các cựu TNXP có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vừa động viên các cựu TNXP vươn lên trong cuộc sống, vừa giúp các bạn trẻ hiểu hơn về tinh thần bất khuất, kiên trung của các thế hệ TNXP. Từ đó, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, nhất là các hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”.

Theo các cựu TNXP, phong trào “Ba sẵn sàng”, “Năm xung phong” đã hun đúc nên một thế hệ tuổi trẻ tiên phong, xung kích, nguyện đi bất cứ nơi đâu khi Tổ quốc cần. Tinh thần ấy nhắc nhở thế hệ trẻ ngày nay không ngừng rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, góp phần xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh. Kế thừa những truyền thống vẻ vang của các thế hệ TNXP, tuổi trẻ thành phố đã và đang triển khai nhiều phong trào hành động cách mạng. Nhiều phong trào ngày càng chuyên nghiệp, gắn với từng đối tượng thanh niên và nhu cầu thực tiễn tại đơn vị, địa phương, như: thanh niên tình nguyện, tuổi trẻ sáng tạo, tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc. Tính từ năm 2004 đến nay, tuổi trẻ thành phố đã thực hiện hơn 36.700 công trình, phần việc thanh niên. Tiêu biểu như hoạt động đền ơn đáp nghĩa đã sửa chữa và xây dựng 1.160 căn nhà tình thương, nhà tình nghĩa, nhà nhân ái cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Các hoạt động xây dựng nông thôn mới, văn minh đô thị, làm lợi cho cộng đồng bình quân 10 tỉ đồng/năm.

Tuổi trẻ TP Cần Thơ trồng cây xanh hưởng ứng chương trình "Vì một Việt Nam xanh", tại xã Trường Xuân (huyện Thới Lai), ngay sau Lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2024.

Tuổi trẻ thành phố đang triển khai Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè, với mục tiêu huy động 25.000 lượt ÐVTN tham gia các hoạt động tình nguyện từ nay đến hết tháng 8-2024, tại các tỉnh, thành khu vực ÐBSCL và Tây Nguyên. Theo anh Nguyễn Cao Chí Thanh, Phó Bí thư Ðoàn Khoa Xã hội Nhân văn và Truyền thông (Trường Ðại học Tây Ðô), các hoạt động tình nguyện ngày càng đi sâu, đi sát đời sống của người dân, nổi bật như: nâng cấp hạ tầng giao thông, xây dựng nông thôn mới; tập huấn chuyển đổi số, dạy Tin học, tiếng Anh và các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật. Ở mỗi lĩnh vực, sẽ có các đội hình gắn với chuyên môn, góp phần nâng chất các công trình, phần việc. Cứ thế, hàng ngàn bạn trẻ viết tiếp những câu chuyện tô đẹp thêm tinh thần xung phong. Khắc ghi công lao của các thế hệ TNXP đi trước, thế hệ trẻ hôm nay chung sức, chung lòng học tập và làm theo lời Bác, cống hiến sức trẻ và trí tuệ xây dựng quê hương đất nước ngày thêm giàu đẹp.

Bài, ảnh: QUỐC THÁI

Chia sẻ bài viết