Bài, ảnh: ANH DŨNG
Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, thị trấn Thới Lai không có cán bộ (CB), đảng viên (ÐV) suy thoái, vi phạm; nhiều vấn đề bức xúc trong nhân dân được giải quyết kịp thời; các ÐV phát huy vai trò nêu gương, làm nhiều việc tốt... Ðây là những kết quả nổi bật của Ðảng bộ thị trấn trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII, khóa XIII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Lãnh đạo thị trấn Thới Lai trao quyết định tặng nhà Ðại đoàn kết cho hộ nghèo.
Chi bộ ấp Thới Thuận B có 39 ÐV. Hằng tháng, trong tổ chức họp lệ, Ban Chi ủy Chi bộ nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình của ÐV để “tự soi” những việc đã làm được, chưa làm được, góp ý để “tự sửa” hạn chế, khuyết điểm, cùng nhau tiến bộ. Bằng cách làm này, 2 năm nay, Chi bộ không có ÐV biểu hiện suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và không có ÐV vi phạm. Qua công tác tự phê bình và phê bình, nhiều ÐV nâng cao ý thức trong tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tiêu biểu như anh Nguyễn Việt Bình, Ấp đội trưởng, mỗi năm tuyển chọn 5-8 thanh niên nhập ngũ đạt chất lượng; xây dựng lực lượng dân quân đạt chỉ tiêu trên giao; tích cực tham gia tuần tra bảo vệ an ninh trật tự, góp phần giữ vững ấp “3 không”...
Hay như chị Liêu Thị Mỹ Dung, Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp, tích cực trong tuyên truyền, vận động góp phần để độ bao phủ bảo hiểm y tế của ấp đạt 92% dân số; hỗ trợ người nghèo vay hơn 2 tỉ đồng phát triển kinh tế; vận động xã hội hóa 125 triệu đồng hỗ trợ xây 5 căn nhà tình thương tặng hộ nghèo người dân tộc Khmer. Ðồng chí Huỳnh Văn Tài, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp, khẳng định: “Nhờ sự nêu gương của ÐV, nhiều bức xúc của nhân dân được giải quyết kịp thời. Vừa qua, ấp đã vận động nhân dân hiến đất và vận động các nguồn lực nâng cấp, mở rộng, tráng bê tông tuyến đường Tắc Cà Ði dài 600m”.
Ðảng bộ thị trấn Thới Lai có 11 chi bộ với 354 ÐV. Theo đồng chí Hồ Hồng Sương, Bí thư Ðảng ủy thị trấn, từ sau Ðại hội Ðảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, Ðảng ủy thị trấn chỉ đạo thực hiện nghiêm túc NQTW4 (khóa XII, khóa XIII). Trong đó, tổ chức cho tất cả CB, ÐV cam kết, đăng ký không biểu hiện suy thoái và đăng ký học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác hằng năm; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình trong họp lệ chi bộ để mỗi CB, ÐV “tự soi, tự sửa” hạn chế, khuyết điểm kịp thời... Qua đó, nhiều CB, ÐV đã khắc phục được hạn chế trong tham gia học tập nghị quyết của Ðảng, sinh hoạt chi bộ, tác phong công tác… Nhiều ÐV phát huy tinh thần nêu gương, làm nhiều việc tốt... Tiêu biểu như bà Nguyễn Thị Thu Thảo, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Thới Hiệp A đã vận động nhân dân đóng góp hàng chục triệu đồng, hàng trăm ngày công chỉnh trang cảnh quan môi trường, chỉnh trang thiết chế văn hóa, lắp đèn chiếu sáng 2km đường. Chị Lê Kim Xuyến, Công chức Văn phòng - Thống kê, Chủ tịch Công đoàn cơ sở cơ quan thị trấn và chị Nguyễn Thị Tuyết Anh, Chủ tịch Hội LHPN xã đã khởi xướng việc tổ chức “Phiên chợ 0 đồng” trong thời gian giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch COVID-19. Qua đó quyên góp được hàng chục tấn gạo, rau củ và nhu yếu phẩm hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn…
Ðẩy mạnh học tập và làm theo Bác, nhiều ÐV thị trấn chú trọng nắm bắt, giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân. Tiêu biểu là tuyên truyền, giải thích giúp các hộ dân trong vùng quy hoạch khu đô thị mới Thới Lai, khu thương mại huyện và đường tỉnh 922 hiểu rõ chính sách đền bù, tái định cư để đồng thuận thực hiện chủ trương; vận động các nguồn lực hỗ trợ xây dựng 5 nhà Ðại đoàn kết, hơn 10 nhà tình thương tặng hộ nghèo, hộ khó khăn; vận động xã hội hóa tiền mặt, gạo và các nhu yếu phẩm thiết yếu tổng trị giá gần 700 triệu đồng hỗ trợ người khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19.
Ðồng chí Hồ Hồng Sương, Bí thư Ðảng ủy thị trấn Thới Lai, cho biết: Ðảng ủy thị trấn tiếp tục chỉ đạo nâng cao ý thức trách nhiệm nêu gương của CB, ÐV, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong các mặt công tác. Ðồng thời, chỉ đạo CB, ÐV quan tâm hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng để kịp thời giải quyết những bức xúc của nhân dân...