22/11/2025 - 06:49

Bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ:

Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, xây dựng TP Cần Thơ văn minh, hiện đại 

Nhiệm kỳ 2024-2029, Ủy ban MTTQVN các cấp trên địa bàn TP Cần Thơ không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; triển khai thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng TP Cần Thơ phát triển văn minh, hiện đại. Hôm nay, ngày 22-11-2025, Đại hội đại biểu MTTQVN TP Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 chính thức khai mạc. Nhân dịp này, phóng viên Báo và Phát thanh, Truyền hình Cần Thơ phỏng vấn bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ. Bà Hồ Thị Cẩm Đào cho biết:

- Từ đầu nhiệm kỳ 2024-2029 đến nay, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở TP Cần Thơ không ngừng được củng cố và tăng cường, tạo nên sức mạnh đoàn kết, gắn bó mật thiết giữa các thành viên trong xã hội.

Đặc biệt, trong giai đoạn xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp và sáp nhập, thành lập TP Cần Thơ (mới), sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc đóng vai trò hết sức quan trọng và mang tính quyết định. Chính sự đồng lòng của các tầng lớp nhân dân là yếu tố cốt lõi bảo đảm quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy của thành phố diễn ra suôn sẻ, hiệu quả, góp phần ổn định chính trị - xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa bền vững, từng bước xây dựng và phát triển TP Cần Thơ trở thành một đô thị hạt nhân, có vai trò trung tâm, động lực tăng trưởng của vùng ĐBSCL.

Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước được Mặt trận các cấp thành phố và các tổ chức thành viên quan tâm thực hiện với nhiều hình thức đa dạng, hiện đại… Qua đó, truyền tải kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của thành phố và địa phương đến các tầng lớp nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Mặt trận các cấp quan tâm nắm bắt tâm tư và những băn khoăn trong đời sống, sản xuất, kinh doanh… của các tầng lớp nhân dân, kịp thời phản ánh, đề xuất với Đảng, chính quyền có những giải pháp sát hợp, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân.

Trong thành tựu chung, việc triển khai thực hiện các cuộc vận động, phong trào lớn do Mặt trận phát động đạt những kết quả nổi bật gì, thưa bà?

- Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” thực sự lan tỏa, mang lại hiệu quả thiết thực. Tiêu biểu, Mặt trận các cấp trong thành phố xây dựng, nhân rộng 393 mô hình điểm hiệu quả; vận động nhân dân hiến 101.340m2 đất, hoa màu chỉnh trang đô thị với số tiền hơn 34 tỉ đồng; mở rộng, nâng cấp tuyến đường, tuyến hẻm chiều dài hơn 252km; xây dựng, sửa chữa 280 cầu giao thông; tổng vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, thu gom rác thải, xây dựng tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp, lắp đèn chiếu sáng hơn 12.000m, xây dựng các “Tuyến đường cờ Tổ quốc”, 75 tuyến đường hoa kiểu mẫu với tổng chiều dài hơn 80.000m, trồng khoảng 72.500 cây hoa kiểng các loại… với tổng giá trị hơn 181 tỉ đồng và 29.021 ngày công lao động... Qua đó, từng bước cải thiện và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, góp phần hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững của thành phố. Sau sáp nhập, thành phố có 59/72 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 13/59 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 2/13 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Thực hiện phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025”, Mặt trận các cấp phối hợp các tổ chức thành viên truyên truyền, vận động tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đóng góp tiền, ngày công lao động... Đến ngày 30-6, TP Cần Thơ (mới) đã hoàn thành kế hoạch hưởng ứng phong trào thi đua chung tay xóa nhà tạm, nhà dột, với tổng số 11.462 căn nhà được xây mới và sửa chữa, tổng chi phí hơn 598 tỉ đồng.

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, Mặt trận các cấp thành phố chủ trì phát động Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và phối hợp tổ chức, phát động nhiều chương trình hỗ trợ, chăm lo giúp đỡ người nghèo, thu hút sự hưởng ứng của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài thành phố. Từ đầu nhiệm kỳ 2024-2029 đến nay, hệ thống Mặt trận các cấp thành phố phối hợp vận động hơn 35,5 tỉ đồng cho các chương trình an sinh xã hội, vận động quỹ “Vì người nghèo” hơn 132 tỉ đồng. Từ nguồn quỹ “Vì người nghèo” và xã hội hóa, Mặt trận các cấp đã triển khai xây dựng và sửa chữa 920 căn nhà Đại đoàn kết, tổng trị giá hơn 47 tỉ đồng. Các tổ chức thành viên của Mặt trận triển khai xây dựng, sửa chữa 438 căn nhà cho đoàn viên, hội viên có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 21 tỉ đồng. Mặt trận các cấp phối hợp các tổ chức thành viên, cơ sở tôn giáo vận động, tặng hơn 12.210 phần quà, trị giá hơn 5,6 tỉ đồng cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Mặt trận các cấp trong thành phố phối hợp thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” với nhiều hoạt động thiết thực: hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã tổ chức xúc tiến thương mại các sản phẩm đạt chứng nhận OCOP; các chương trình quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa; đưa hàng Việt về nông thôn, khu đông dân cư để phục vụ nhân dân…

Bà Hồ Thị Cẩm Đào (thứ 3 từ phải sang), Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ, tặng ảnh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng chúc mừng Đại hội đại biểu MTTQVN phường Ninh Kiều lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Vai trò, chức năng tham gia giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận nhiệm kỳ qua được thực hiện như thế nào, thưa bà?

- Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền tiếp tục được chú trọng; chất lượng và hiệu quả của việc tổ chức hội nghị đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tiếp xúc cử tri cũng như tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, theo dõi việc trả lời của các ngành, các cấp qua từng kỳ họp được nâng lên.

Mặt trận các cấp tham gia đóng góp ý kiến đối với 2.434 chương trình, đề án và các văn bản của cấp ủy, chính quyền cùng cấp có liên quan thiết thực đến quyền, lợi ích và đời sống của nhân dân. Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội các cấp đã giám sát 646 nội dung, với 1.170 cuộc giám sát.

Ủy ban MTTQVN các cấp thành phố đã tổ chức 406 cuộc hội nghị phản biện xã hội với 357 nội dung. Nhiều nội dung giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận các cấp trong thành phố mang lại những kết quả tích cực. Qua đó kịp thời khắc phục những bất cập, tạo sự đồng thuận và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của nhân dân.

Thưa bà, để phát huy mạnh mẽ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng TP Cần Thơ phát triển văn minh, hiện đại, Đại hội tập trung bàn những nội dung trọng tâm nào nhằm đổi mới, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác Mặt trận TP Cần Thơ trong giai đoạn mới?

- Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội quyết tâm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; tăng cường vai trò nòng cốt; kiện toàn tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, góp phần phát triển TP Cần Thơ văn minh, hiện đại, là trung tâm động lực của ĐBSCL.

Mặt trận các cấp tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đổi mới, đa dạng hóa các hình thức tổ chức và phương thức tập hợp, vận động hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư; xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận có đủ năng lực, phẩm chất, sáng tạo, tâm huyết, bản lĩnh, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó khăn, thử thách, giỏi dân vận và có khát vọng cống hiến; phát huy hiệu quả thực chất quyền làm chủ của nhân dân, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, khơi dậy ý chí, hiện thực hóa khát vọng phát triển quê hương, góp phần xây dựng TP Cần Thơ văn minh, hiện đại.

Mặt trận thành phố xác định 4 khâu đột phá. Thứ nhất là phát huy dân chủ, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, phản biện xã hội nhất là đối với các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Thực hiện mô hình “Tổ giám sát cộng đồng ở khu dân cư”. Thứ hai là mỗi xã, phường xây dựng ít nhất 2 mô hình “Hỗ trợ sinh kế” thiết thực, hiệu quả do Mặt trận chủ trì phối hợp theo phương thức “3 chung” (chung hình thức tuyên truyền; chung nội dung, đối tượng hướng đến; chung nguồn lực), hỗ trợ sinh kế cho ít nhất 2.000 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo. Thứ ba là nâng cao chất lượng, năng lực đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp, phấn đấu 100% cán bộ chuyên trách đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn, năng lực, chất lượng hoạt động; hằng năm có từ 90% trở lên đơn vị Mặt trận cấp xã và Ban Công tác mặt trận ở khu dân cư xếp loại hoàn thành tốt vụ. Thứ tư là MTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện có hiệu quả chuyển đổi số trong toàn hệ thống Mặt trận, tập hợp vận động nhân dân trong không gian số, phát triển mô hình “Bản đồ số an sinh cộng đồng”, đẩy mạnh tương tác trên nền tảng “Mặt trận số”.

Xin cảm ơn bà! Chúc Đại hội đại biểu MTTQVN thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 thành công tốt đẹp!

NGỌC QUYÊN (thực hiện)

Chia sẻ bài viết