23/10/2019 - 10:44

Phát huy sức dân 

Tổ Dân vận ấp Nhơn Thành (xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền) đã vận động bà con hiến đất, hoa màu để xây dựng đường, lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng, chăm lo đời sống nhân dân... Qua đó, phát huy tinh thần đoàn kết, chung tay xây dựng khu dân cư ngày càng phát triển.

Tuyến đường từ rạch Bào Lớn được bê tông, trồng hoa tạo cảnh quan khu dân cư đẹp hơn.

Trước đây, 2 tuyến đường rạch Bào Lớn, dài 2.000m, ấp Nhơn Thành xuống cấp, gây khó khăn cho việc đi lại. Được huyện đầu tư kinh phí nâng cấp, cán bộ xã, ấp tổ chức họp dân lấy ý kiến bà con hiến đất, hoa màu mở rộng đường ra 3,5 - 4m. Ông Mai Văn Phước, người dân ấp Nhơn Thành, nói: "Nghe cán bộ vận động, gia đình tôi rất đồng tình và  thuê người cưa nhiều cây dừa, cau, xoài đang cho trái để mở đường. Khi đường bê tông khang trang, cán bộ ấp vận động bà con trồng hoa làm cho cảnh quan khu dân cư đẹp hơn".

Theo đồng chí Phan Thành Đông, Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng Tổ Dân vận ấp Nhơn Thành, sau khi đường được bê tông, cán bộ ấp vận động bà con lắp đèn chiếu sáng công cộng để tuyến đường sáng hơn. Bà Trần Thị Lời, người dân ấp Nhơn Thành, cho biết: "Từ khi có đèn đường, khu dân cư sáng lên. Đêm về, bà con chạy xe thuận lợi hơn, tình hình an ninh trật tự ổn định". Tổ Dân vận ấp Nhơn Thành còn vận động nhân dân đóng góp hơn 36 triệu đồng mua 300 cột cờ, lá cờ lắp đặt ở các tuyến đường trong ấp.

Cầu ngọn Bào Lớn được bê tông vững chắc trong niềm vui của bà con. Ông Nguyễn Văn Hẩu, người dân ấp Nhơn Thành, phấn khởi cho biết: "Trước đây, bà con bắc cầu bằng cây, chỉ có thể đi bộ, còn muốn đi xe gắn máy phải chạy vòng 1,5km rất bất tiện. Nhờ cán bộ ấp vận động bà con, các nhà hảo tâm đóng góp tiền và ngày công lao động mà có cầu bê tông mới. Bà con rất mừng, vì cầu được xây dựng vững chắc, 2 xe qua lại dễ dàng nên việc vận chuyển hàng hóa nông sản cũng thuận tiện hơn". Nhờ sự góp sức của bà con mà cầu ngọn Bào Lớn được xây dựng với chi phí 70 triệu đồng và 50 ngày công lao động.

Bên cạnh đó, cán bộ ấp Nhơn Thành còn quan tâm chăm lo đời sống nhân dân. Tại nhà anh Dương Hoàng Sơn, từ sáng sớm đã có khá đông người dân trong ấp đến phụ tiếp dựng nhà cho anh. Chuyện cất lại căn nhà mới là niềm mơ ước của cha con anh Sơn từ lâu. Anh Sơn kể: "Vợ tôi mất khi sinh đứa con thứ 2. Tôi làm phụ hồ, thu nhập không ổn định, lo cho 2 con ăn học đã vất vả nên không có khả năng cất lại nhà mới. Nhờ cán bộ ấp vận động bà con đóng góp tiền, ngày công cất lại căn nhà tiền chế mà cha con tôi có nơi ở ổn định".

Từ đầu năm đến nay, các cán bộ ấp Nhơn Thành còn vận động 120 phần quà gồm gạo, nhu yếu phẩm hỗ trợ cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn. Cán bộ xã, ấp còn vận động bà con thành lập hợp tác xã trồng hành với 30 thành viên tham gia sản xuất 8,8ha; tổ hợp tác làm vườn với 36 thành viên sản xuất trên diện tích 1,86ha. Đồng thời, phối hợp cùng các cơ quan liên quan giới thiệu vốn vay, tập huấn khoa học kỹ thuật giúp bà con phát triển sản xuất, nâng cao đời sống. Trước đó, năm 2018, với các biện pháp giúp đỡ đồng bộ, cán bộ ấp Nhơn Thành đã giúp 2 hộ thoát nghèo... 

Đồng chí Phan Thành Đông, Bí thư Chi bộ ấp Nhơn Thành, cho biết: "Thời gian tới, Tổ Dân vận tiếp tục vận động nhân dân nâng chất các mô hình hiện có như trồng hoa, làm cột cờ, đèn chiếu sáng. Đồng thời vận động bà con đóng góp xây dựng các hố xử lý rác, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường khu dân cư đẹp hơn".

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết