25/11/2020 - 08:57

Phát huy quyền làm chủ của nhân dân 

Trong những năm qua, phường An Thới, quận Bình Thủy, tập trung xây dựng, nâng cấp hẻm, lắp đặt hệ thống thoát nước, chăm lo đời sống nhân dân… Chỉ riêng từ đầu năm đến nay, nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ, phường đã huy động dân đóng góp hơn 7,2 tỉ đồng nâng cấp nhiều hẻm, góp phần làm cho bộ mặt đô thị ngày càng khởi sắc.

Nhờ sự góp sức của nhân dân, nhiều hẻm ở phường An Thới được nâng cấp khang trang.

Hiện nay, trên địa bàn phường An Thới có nhiều tuyến đường, hẻm được nâng cấp, mở rộng từ sự đóng góp của nhân dân. Ðiển hình như hẻm 2, khu vực 4. Chị Nguyễn Ánh Tuyết, người dân trong hẻm, chia sẻ: "Trước đây, hẻm nhỏ hẹp. Cặp bên là tuyến mương bị bồi lắng, nhiều rác, nước không thoát được. Mỗi khi mưa lớn hay thủy triều dâng cao, hẻm bị ngập, mùi hôi bốc lên ảnh hưởng sức khỏe của bà con. Các cán bộ khu vực vận động, bà con đóng góp 150 triệu đồng lấp mương, đặt cống, mở rộng hẻm ra hơn 5m. Giờ hẻm được tráng bê tông sạch đẹp, bà con mừng lắm".

Hẻm 108/7 cũng từng bị xuống cấp, ngập nước khi triều cường dâng cao. Cán bộ phường, khu vực đã vận động dân đóng góp 320 triệu đồng lắp đặt cống mới, nâng cấp, mở rộng mặt hẻm ra 4m. Chị Trịnh Thị Liên nói: "Nhờ cán bộ phường, khu vực vận động, phân tích bà con hiểu vì lợi ích chung, mỗi người cùng nhau góp sức xây dựng khu dân cư khang trang. Cán bộ tổ chức họp dân, thông báo công khai rõ ràng mức đóng góp, cách thức thực hiện từng công trình... Từ đó, tạo được sự tin tưởng, đồng tình đóng góp của bà con". Bên cạnh việc vận động nhân dân nâng cấp hẻm, cán bộ khu vực cũng vận động xã hội hóa xây dựng, sửa chữa cổng chào các hẻm.

Nhờ phát huy sức dân, năm 2020, hệ thống chính trị phường An Thới đã vận động được hơn 7,2 tỉ đồng để thực hiện chỉnh trang đô thị, như: mở rộng, nâng cấp hẻm, lắp đặt hệ thống cống thoát nước, lắp đặt các bảng hẻm… Ngoài ra, trong năm 2020, các cán bộ phường phối hợp vận động 633 phần quà, trị giá hơn 360 triệu đồng tặng gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo; vận động quà trị giá hơn 99 triệu đồng hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, người bán vé số bị ảnh hưởng dịch COVID-19 và tổ chức "ATM gạo" hỗ trợ gạo và nhu yếu phẩm với tổng trị giá hơn 378 triệu đồng cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Dịp rằm tháng 7, vận động mạnh thường quân 487 phần quà, trị giá hơn 81 triệu đồng tặng các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn… Anh Nguyễn Văn Sương, người dân khu vực 2, bộc bạch: "Tôi chạy xe ôm, thu nhập bấp bênh, không có tiền sửa lại căn nhà mái tôn cũ bị dột, ngập khi mưa lớn. Thấu hiểu hoàn cảnh của gia đình tôi, cán bộ phường đã vận động, hỗ trợ gia đình tôi sửa chữa lại căn nhà".

Ðồng chí Bùi Văn Công, Trưởng Khối vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường An Thới, chia sẻ kinh nghiệm: "Muốn tạo được niềm tin, sự đồng thuận trong dân, người làm công tác vận động quần chúng phải sát dân, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của bà con; phải thực hiện tốt quy chế dân chủ. Những việc liên quan đến lợi ích của dân phải công khai cho dân biết để kiểm tra và cùng thực hiện...". Theo đồng chí Bùi Văn Công, thời gian tới, Ðảng ủy phường tiếp tục quán triệt và nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể và nhân dân về công tác vận động quần chúng nhằm tạo sự thống nhất thực hiện để đạt hiệu quả cao. Ðồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Ðảng, chính quyền vững mạnh, cũng như giám sát quá trình thực hiện các công trình, phần việc ở địa phương. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị địa phương, quyết tâm đưa phường An Thới ngày càng phát triển.

Bài, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết