06/12/2021 - 09:00

Kỷ niệm 32 năm Ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam (6/12/1989-6/12/2021)

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” 

Rời quân ngũ trở về đời thường, các cựu chiến binh (CCB) tiếp tục phát huy phẩm chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” trong tham gia xây dựng quê hương, giúp đỡ đồng đội nâng cao đời sống… Ðặc biệt, nhiều CCB trở thành lực lượng nòng cốt trong tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

Ông Trần Hùng, Phó Chủ tịch Hội CCB thành phố và đại diện Bệnh viện Ða khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ trao quà hỗ trợ lực lượng tuyến đầu chống dịch trên địa bàn quận Ninh Kiều.

Thi đua phòng, chống dịch COVID-19

Từ tháng 8-2021, Hội CCB thành phố phát động đợt thi đua đặc biệt “Phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” đến các cấp Hội với chủ đề “Gương mẫu, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả, đoàn kết, chung sức, đồng lòng phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”. Suốt 4 tháng qua, CCB thành phố tích cực tham gia các Tổ xung kích; Tổ phòng, chống COVID-19; Tổ mua, bán, vận chuyển hàng hóa giúp dân… Hơn 25.000 lượt cán bộ, hội viên đã cùng các ban, ngành, đoàn thể hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19; trực ở các chốt kiểm soát, khu vực phong tỏa; hỗ trợ tiêm vaccine ngừa COVID-19, vận chuyển quà tặng người dân… Nhiều CCB trẻ, khỏe tham gia các đội truy vết COVID-19 bằng tinh thần nhiệt huyết cao, mong muốn góp phần đẩy lùi dịch bệnh. Ông Huỳnh Thanh Phương, Chủ tịch Hội CCB thành phố, cho biết: “Tùy điều kiện, tình hình, CCB ở các địa phương tham gia phòng, chống dịch bằng những hành động như: vận động chủ nhà trọ miễn, giảm tiền nhà cho người thuê; tổ chức thu mua nông sản giúp bà con… Nhiều CCB còn mua gạo, nhu yếu phẩm tặng các hộ dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19”.

Ở Thốt Nốt, Hội CCB quận đã phát động cán bộ, hội viên CCB hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt “Phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”. Qua đó, CCB quận đóng góp gần 400 triệu đồng. CCB còn tham gia trực ở các chốt, vận chuyển lương thực, thực phẩm cho người dân ở khu phong tỏa; tham gia tổ COVID cộng đồng, tổ bảo vệ “vùng xanh”, các đội thiện nguyện giúp đỡ người dân ở các phường… “Hiện nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn vẫn còn phức tạp nên các CCB tham gia tổ COVID cộng đồng tiếp tục tuyên truyền, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, chúng tôi đang rà soát, hỗ trợ cho hội viên bị nhiễm COVID-19 cũng như vận động quà tặng hội viên, người dân có hoàn cảnh khó khăn, vào dịp Tết Nguyên đán” - ông Lê Hồng Vũ, Chủ tịch Hội CCB quận, chia sẻ.

Theo Hội CCB thành phố, từ khi dịch COVID-19 bùng phát trên địa bàn thành phố, các cấp Hội đã vận động được 6,1 tỉ đồng. Trong đó, hội viên CCB đóng góp trên 2,4 tỉ đồng để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Cán bộ, hội viên CCB còn vận động gia đình, nhân dân đóng góp tiền, công sức cùng địa phương và cơ quan phòng, chống dịch có hiệu quả. Nhiều tập thể, hội viên được nêu gương sáng và được các cấp khen thưởng, như: Hội CCB phường Long Tuyền, quận Bình Thủy; Hội CCB phường Lê Bình, quận Cái Răng; Hội CCB phường Phước Thới, quận Ô Môn; Hội CCB phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt; Hội CCB xã Mỹ Khánh, huyện Phong Ðiền… Bên cạnh đó, Hội CCB thành phố tổ chức 46 lượt thăm, tặng quà các tổ, chốt phòng, chống dịch COVID-19 với tổng số tiền 137 triệu đồng. Ðồng thời, vận động cán bộ, hội viên đóng góp ủng hộ 134,7 triệu đồng nhằm hưởng ứng Chương trình “Hỗ trợ triệu phần quà đại đoàn kết tiếp sức đồng bào và hội viên Hội CCB vượt qua đại dịch COVID-19” do Trung ương Hội CCB Việt Nam phát động.

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Hội

Năm nay, tuy ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng các cấp Hội CCB thành phố thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu. Trong đó, các cấp Hội thực hiện tốt những hoạt động nghĩa tình: nhận phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm sóc các phần mộ liệt sĩ chưa biết tên, xây dựng nhà Nghĩa tình đồng đội giúp CCB gặp khó khăn về nhà ở… Bên cạnh đó, các cấp Hội vận động được 4.171 phần quà, trị giá 1,3 tỉ đồng, tặng các gia đình chính sách và hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên lên đường nhập ngũ. Ðồng thời, vận động 155 triệu đồng và 25.500 quyển tập tặng học sinh vượt khó học tốt ở các quận, huyện.

CCB xã Ðông Hiệp, huyện Cờ Ðỏ, tham gia trực ở “vùng xanh” trong thời gian Cần Thơ thực hiện giãn cách xã hội phòng, chống dịch COVID-19.

Nhằm giúp hội viên nâng cao đời sống, các cấp Hội CCB quận Bình Thủy tích cực hỗ trợ hội viên vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội. Ðến nay, các cấp Hội quản lý 23 tổ tiết kiệm, với trên 900 lượt vay, tổng số tiền hơn 39,4 tỉ đồng. Các cấp Hội cơ sở xây dựng nguồn vốn không lãi hơn 2,1 tỉ đồng, vốn nội bộ cho vay lãi suất thấp với số tiền 698 triệu đồng, giúp hội viên phát triển kinh tế. Các cấp Hội CCB quận phối hợp Ðoàn Thanh niên, cơ quan Quân sự, các đoàn thể tổ chức 259 cuộc tuyên truyền, giáo dục truyền thống, với 48.417 lượt người dự; tổ chức 85 cuộc tuyên truyền về Luật Nghĩa vụ Quân sự, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, với 1.571 lượt đoàn viên thanh niên, CCB tham gia… Bên cạnh đó, các Hội CCB cơ sở duy trì hoạt động 22 tổ tuần tra nhân dân do CCB quản lý; 8 đội CCB tình nguyện tuyên truyền, tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông - trật tự đô thị ở các phường... Ông Trang Hữu Nhu, Chủ tịch Hội CCB quận Bình Thủy, cho biết: “Thường trực Hội CCB quận sẽ tiếp tục vận động CCB tham gia xây dựng văn minh đô thị, giữ gìn trật tự ở địa phương… Phát động phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi” để hội viên cùng giúp nhau nâng cao đời sống, làm giàu chính đáng”.

Theo ông Huỳnh Thanh Phương, Chủ tịch Hội CCB thành phố, năm 2021, các cấp Hội CCB đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền, đoàn thể địa phương tiếp tục thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”… Kết quả, cán bộ, hội viên tham gia dọn dẹp lề đường, trồng hoa kiểng các tuyến đường với tổng chiều dài 23km, phát quang bụi rậm 63,5km đường; sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn dài 145,3km; bắc mới 8 cây cầu bê tông… Tổng giá trị các công trình hơn 5,8 tỉ đồng, trong đó CCB thành phố đóng góp 2,3 tỉ đồng và 1.525 ngày công lao động. Các cấp Hội đã đăng ký thực hiện 122 mô hình “Dân vận khéo” gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; chăm lo đời sống hội viên; giữ gìn an ninh trật tự. Ðến nay, các cấp Hội đã hoàn thành 104 mô hình.

Thời gian tới, Hội CCB thành phố tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội nhân rộng những mô hình kinh tế hiệu quả do CCB làm chủ, hỗ trợ hội viên vay vốn ngân hàng, tạo việc làm nhằm giúp CCB có hoàn cảnh khó khăn từng bước ổn định đời sống, thoát nghèo bền vững. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong hệ thống Hội các cấp. Phối hợp tốt với các sở, ban, ngành, đoàn thể tham gia thực hiện tốt các phong trào, các cuộc vận động cũng như nâng cao chất lượng các mô hình “Dân vận khéo” do CCB thực hiện, như: Câu lạc bộ “6 không”, “Ðội CCB tình nguyện tuyên truyền, tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông - trật tự đô thị”, “Hội CCB kết nghĩa với các trường học”… Ðồng thời, đẩy mạnh thi đua chào mừng Ðại hội CCB các cấp nhiệm kỳ 2022-2027.

Bài, ảnh: PHẠM TRUNG

Chia sẻ bài viết