03/11/2020 - 09:35

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” 

Nửa nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố vận động hội viên tích cực lao động, sản xuất để nâng cao mức sống; tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Các cấp Hội CCB tổ chức nhiều hoạt động nghĩa tình để hỗ trợ nhau trong cuộc sống, thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa.

Các CCB thắp hương cho các liệt sĩ trong lễ giỗ liệt sĩ do Hội CCB quận Cái Răng tổ chức vào ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7).

Các CCB thắp hương cho các liệt sĩ trong lễ giỗ liệt sĩ do Hội CCB quận Cái Răng tổ chức vào ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7).

Gần 3 năm qua, CCB huyện Vĩnh Thạnh tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào, chương trình phát triển kinh tế, xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Trong đó, các cấp Hội CCB huyện đã vận động hội viên, người dân đóng góp hơn 1,6 tỉ đồng để xây dựng giao thông nông thôn. Nhằm nâng cao đời sống hội viên CCB, các cấp Hội CCB huyện củng cố, duy trì 12 hợp tác xã (HTX), tổ hợp tác do CCB quản lý. Các mô hình kinh tế hoạt động hiệu quả đã giúp nhiều hội viên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Tiêu biểu như HTX Thắng Lợi, ở xã Vĩnh Bình, do hội viên Huỳnh Thanh Bình làm Giám đốc HTX, có 44 thành viên. Các thành viên tham gia góp vốn bằng tiền mặt và đất ruộng, đất ao để nuôi cá tra. Bên cạnh đó, HTX còn làm dịch vụ phân phối và cung cấp thức ăn thủy sản, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật... Hằng năm, lợi nhuận của HTX đạt từ 4-6 tỉ đồng. Các thành viên HTX và tổ hợp tác còn tích cực tham gia công tác từ thiện, góp công, góp tiền xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là hiến đất làm đường giao thông nông thôn, được chính quyền và nhân dân ở địa phương ghi nhận, biểu dương.

Hiện nay, Hội CCB quận Cái Răng nhận chăm sóc 810 phần mộ “Tên đồng chí gắn liền với chiến công và lịch sử” ở Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố. Trong đó, Hội CCB phường Ba Láng giữ vai trò nòng cốt trong các hoạt động. Hằng năm, vào các dịp lễ, Tết, các CCB tổ chức làm cỏ, quét dọn, vệ sinh các phần mộ trong nghĩa trang. Thường trực Hội CCB quận còn phát động hội viên CCB trong quận cùng tham gia chăm sóc các phần mộ. “Ðặc biệt, năm 2020, Hội CCB tổ chức lễ giỗ cho các liệt sĩ vào ngày Thương binh - Liệt sĩ (27-7). Việc làm có ý nghĩa trên của Hội CCB quận ngoài việc được cả hệ thống chính trị ủng hộ còn có tác dụng giáo dục đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” cho nhân dân nói chung và thế hệ trẻ nói riêng” - ông Nguyễn Văn Dưng, Chủ tịch Hội CCB quận Cái Răng, cho biết.

Nửa nhiệm kỳ qua, Hội CCB thành phố đã thực hiện đạt và vượt 10/12 chỉ tiêu của nhiệm kỳ. Trong đó, các cấp Hội CCB thành phố đã nỗ lực phấn đấu xóa cơ bản hộ nghèo, cận nghèo. Ðầu nhiệm kỳ, Hội CCB thành phố có 194 hộ nghèo và 150 hộ cận nghèo. Ðến nay, các cấp Hội CCB đã xóa 174 hộ nghèo, 106 hộ cận nghèo. Bên cạnh đó, các cấp Hội CCB tham gia vận động xây mới 118 căn nhà, sửa chữa 76 căn nhà cho các CCB có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 7,2 tỉ đồng; trong đó, hội viên đóng góp 875 triệu đồng và 1.124 ngày công lao động.

Theo ông Nguyễn Hoàng Vân, Phó Chủ tịch Hội CCB TP Cần Thơ, các hoạt động của Hội CCB luôn gắn với phong trào thi đua “CCB gương mẫu”. Gần 3 năm qua, Hội CCB các quận, huyện đã chủ trì và tham gia nâng cấp, sửa chữa đường giao thông, nạo vét kênh mương với tổng chiều dài trên 184km; sửa chữa và bắc mới 97 cây cầu giao thông; phát quang bụi rậm, trồng hoa kiểng trên 278km đường… Tổng giá trị các công trình trên 134 tỉ đồng. Trong đó, hội viên CCB đóng góp gần 3 tỉ đồng, hiến 14.684m2 đất và 2.425 ngày công lao động để làm đường giao thông nông thôn, mở rộng hẻm đô thị. Hội viên CCB tích cực tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông. Hiện nay, Hội CCB các địa phương đã thành lập 45 đội “CCB tự nguyện tham gia tuyên truyền giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị và xây dựng văn hóa giao thông”.

Thời gian tới, Hội CCB thành phố tiếp tục tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền, vận động CCB tích cực thực hiện chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Ðảng, Nhà nước, chế độ XHCN, bảo vệ nhân dân. Tiếp tục động viên CCB nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi, đẩy mạnh các hoạt động tình nghĩa; tích cực tham gia các cuộc vận động, phong trào, chương trình phát triển văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương… Bên cạnh đó, Hội CCB tiếp tục quan tâm xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, chú trọng nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở Hội.

Bài, ảnh: THANH PHONG

Chia sẻ bài viết