09/09/2024 - 09:32

Phát huy hiệu quả từ những công trình phòng, chống sạt lở 

Xây dựng bờ kè kiên cố phòng chống sạt lở, chỉnh trang đô thị là một trong những công trình xây dựng cơ bản, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của TP Cần Thơ. Trong đó có những công trình khang trang, không những khắc phục sạt lở, mà còn tạo diện mạo mới cho đô thị và vùng nông thôn. Tuy nhiên, các công trình trên cũng cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành theo mục tiêu xây dựng cơ bản năm 2024 của TP Cần Thơ.

Kè chống sạt lở khẩn cấp kênh Cái Sắn xây dựng hoàn thành và đưa vào sử dụng vào dịp Lễ Quốc khánh 2-9-2024.

Công trình xây dựng bờ kè kiên cố, khẩn cấp tại kênh Cái Sắn (ấp Vĩnh Lân, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh) vừa hoàn thành, đưa vào sử dụng. Người dân địa phương vui mừng, phấn khởi.

Bà Nguyễn Thị Kiều, ở ấp Vĩnh Lân, xã Vĩnh Trinh, cho biết: “Ðoạn đường giao thông dọc theo kênh Cái Sắn trước đây bị sạt lở nghiêm trọng. Có đoạn sạt lở hàng chục mét, đứt gần hết đường giao thông, gây khó khăn cho việc đi lại. Cuối năm 2023, ngành chức năng TP Cần Thơ triển khai xây dựng bờ kè kiên cố. Ðến nay, công trình hoàn thành, có đường giao thông rộng thoáng, vỉa hè tản bộ… nên ai cũng vui mừng. Từ nay, chúng tôi không còn sợ cảnh sạt lở đe dọa tính mạng, ảnh hưởng sinh hoạt nữa…”.

Công trình kè chống sạt lở khẩn cấp kênh Cái Sắn được xây dựng tại bờ Bắc kênh Cái Sắn, đoạn qua ấp Vĩnh Lân, xã Vĩnh Trinh do Chi cục Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn TP Cần Thơ làm chủ đầu tư. Toàn tuyến có chiều dài 601m, tổng mức đầu tư hơn 66 tỉ đồng; trong đó chi phí xây dựng công trình hơn 55 tỉ đồng, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 3 tỉ đồng, chi phí dự phòng 6 tỉ đồng, chi phí quản lý dự án hơn 1,4 tỉ đồng cùng các chi phí khác. Công trình được khởi công ngày 5-12-2023 và đến nay hoàn thành vào dịp chào mừng Lễ Quốc khánh 2-9-2024, sớm hơn kế hoạch 3 tháng.

Ông Nguyễn Quốc Nam, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Trinh, cho biết: “Công trình xây dựng hoàn thành đã tạo sự phấn khởi của chính quyền và người dân. Công trình không những phòng chống sạt lở mà còn tạo mỹ quan, diện mạo của địa phương, nhất là góp phần hoàn thành các tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao…”.

Tại buổi nghiệm thu, UBND huyện Vĩnh Thạnh cũng kiến nghị thành phố tiếp tục đầu tư xây dựng kè chống sạt lở kênh Cái Sắn trên địa bàn xã Vĩnh Trinh, đoạn tiếp giáp tỉnh An Giang, với chiều dài gần 1km. Ðây là đoạn kênh sạt lở và có nguy cơ sạt lở rất cao, đe dọa sinh hoạt, tính mạng người dân địa phương.

UBND TP Cần Thơ vừa có Quyết định số 1895/QÐ-UBND ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp kè chống sạt lở rạch Xẻo Gừa (phía bờ phải rạch Xẻo Gừa) thuộc khu vực Khánh Bình, phường Phú Thứ, quận Cái Răng. Công trình được khởi công xây dựng nhằm kịp thời phòng, chống, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, chống sạt lở khẩn cấp đoạn rạch này. Ðồng thời, ngăn chặn sạt lở không tiếp tục mở rộng, lấn sâu vào phía bên trong nhà dân, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân và Nhà nước, an toàn giao thông trên tuyến.

Công trình có chiều dài 50m, với kết cấu kè bán kiên cố, dầm bản sàn trên nền cọc, kết hợp gia cố mái chống xói bằng thảm đá. Chi cục Thủy lợi TP Cần Thơ được giao quản lý, thực hiện xây dựng công trình. Thời gian xây dựng năm 2024, với chi phí thực hiện khoảng 4,4 tỉ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. UBND thành phố giao Chi cục Thủy lợi thành phố chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện công trình đảm bảo chặt chẽ và tuân thủ quy định pháp luật. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Ðầu tư, Sở Tài chính theo phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, hướng dẫn, hỗ trợ Chi cục Thủy lợi thực hiện dự án hoàn thành theo đúng quy định…

Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự - Phòng chống thiên tai và Tìm Kiếm cứu nạn TP Cần Thơ, gần đây tình trạng sạt lở bờ sông diễn ra ngày càng nghiêm trọng. Thành phố đã triển khai nhiều phương án, công trình phòng chống, ứng phó sạt lở. Ðiển hình, Dự án kè chống sạt lở khẩn cấp sông Trà Nóc, đoạn từ cầu Xẻo Mây đến cầu Rạch Chùa thuộc phường Trà An, quận Bình Thủy đang được tập trung thực hiện. Dự án có tổng mức đầu tư trên 270 tỉ đồng, với chiều dài gần 2km, kết cấu bê tông cốt thép, có lan can, hành lang vỉa hè, cây xanh, hệ thống chiếu sáng, thoát nước và đường giao thông… Công trình dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2024, sớm hơn 3 tháng so với kế hoạch.

Dự án Kè chống sạt lở sông Ô Môn đoạn từ Vàm Ba Rích đến Rạch Tầm Vu nằm phía bờ trái sông Ô Môn thuộc phường Thới Hòa và phường Thới An, quận Ô Môn do Chi cục Thủy lợi TP Cần Thơ làm chủ đầu tư. Tổng tuyến kè xây dựng có chiều dài 2,2km, tổng mức đầu tư xây dựng 277 tỉ đồng. Dự kiến dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng cuối tháng 12-2024…

Tình hình sạt lở đã và đang diễn ra rất phức tạp trên địa bàn thành phố, gây ra thiệt hại lớn về tài sản của người dân trên địa bàn. TP Cần Thơ rất quan tâm phòng, chống sạt lở, đồng thời đã tổ chức thực hiện nhiều giải pháp để hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại về người và tài sản của người dân. Tuy nhiên, ngân sách địa phương còn nhiều khó khăn, chưa đủ vốn để đầu tư các tuyến kè ở những khu vực sạt lở đang bức xúc.

TP Cần Thơ đã đề nghị Trung ương hỗ trợ vốn xây dựng 4 dự án kè với tổng chiều dài hơn 5,1km; trong đó có 3 dự án ở quận Bình Thủy (sông Trà Nóc và sông Bình Thủy) và một dự án ở huyện Vĩnh Thạnh (kênh Cái Sắn). Mỗi công trình kè này có mức đầu tư dự kiến từ 100-300 tỉ đồng. Các dự án trên được triển khai thực hiện sẽ góp phần ổn định bờ sông, phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch và đô thị tại TP Cần Thơ…

Mới đây, trong buổi kiểm tra nghiệm thu kè chống sạt lở khẩn cấp kênh Cái Sắn, ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đánh giá cao hiệu quả, chất lượng công trình, nhất là chủ đầu tư, UBND huyện Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Trinh thực hiện nghiêm túc công tác giám sát, đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thực hiện, đồng thời đơn vị thi công cũng đã nỗ lực tập trung nhân lực, phương tiện thi công công trình hoàn thành sớm hơn kế hoạch 3 tháng.

Ông Nguyễn Ngọc Hè nhấn mạnh: “Ðây là những ưu điểm mà đơn vị thi công, đơn vị giám sát, chính quyền địa phương cần phát huy. Bởi, đơn vị thi công kè chống sạt lở khẩn cấp kênh Cái Sắn (Công ty Cổ phần Tập đoàn Phú Tài Miền Trung) còn đang thực hiện một số công trình kè chống sạt lở trên địa bàn TP Cần Thơ". 

Lãnh đạo thành phố yêu cầu UBND huyện Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Trinh tiếp nhận công trình kè chống sạt lở khẩn cấp kênh Cái Sắn, tuyên truyền vận động nhân dân bảo vệ, khai thác công trình có hiệu quả. Ðối với đoạn kênh sạt lở, có nguy cơ sạt lở cao ở kênh Cái Sắn còn lại cũng như trên các kênh, rạch khác thuộc địa bàn TP Cần Thơ, ngành chức năng thành phố và chính quyền địa phương tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở người dân không xây dựng, cư ngụ tại khu vực sạt lở; di dời tài sản, vật kiến trúc ra khỏi khu vực bờ sông. Thành phố sẽ tranh thủ nguồn kinh phí từ Trung ương, địa phương để sớm đầu tư xây dựng kè chống sạt lở trên địa bàn…

Bài, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết