09/06/2022 - 11:42

Phát huy hiệu quả công tác dân vận 

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được hệ thống chính trị xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn, vận động, tổ chức thực hiện. Từ năm 2021 đến nay, các cán bộ xã đã vận động nhân dân đóng góp hơn 1,7 tỉ đồng và 1.052 ngày công lao động nâng cấp nhiều tuyến đường, cây cầu, kè mé chống sạt lở, sửa chữa đập… Phong trào “Dân vận khéo” đã đi vào đời sống xã hội, được các tầng lớp nhân dân tích cực hưởng ứng.

Các tuyến đường ở xã Nhơn Nghĩa được bê tông khang trang.

Các tuyến đường ở xã Nhơn Nghĩa được bê tông khang trang.

Cán bộ ấp Nhơn Thành phối hợp cán bộ xã vận động người dân hiến đất, hoa màu và nhà hảo tâm đóng góp cát, đá; huyện đầu tư xi măng xây dựng tuyến đường vàm Bào lớn đến vàm Bào nhỏ, dài 400m. Theo bà Nguyễn Thị Tiếm, Trưởng Ban Công tác Mặt trận ấp Nhơn Thành, trước đây, tuyến đường này chỉ rộng 2m, có chỗ bị bong tróc, ngập khi triều cường dâng cao. Được huyện hỗ trợ 1.950 bao xi măng, cán bộ xã, ấp vận động bà con hiến đất, hoa màu; vận động nhà hảo tâm đóng góp 600 triệu đồng mở rộng tuyến đường ra 4m. Nhìn tuyến đường rộng rãi, ông Phan Minh Quãng, người dân ấp Nhơn Thành, bày tỏ: “Tuyến đường qua đất gia đình tôi dài 60m. Tôi hiến đất và nhiều cây mít, nhãn, cam, bưởi… để mở rộng đường. Đường nâng cấp, mở rộng xong, cán bộ ấp vận động bà con trồng hoa, làm cho cảnh quan khu dân cư đẹp hơn”.

Tuyến đường dài 100m ở ấp Nhơn Hưng cũng được mở rộng từ 2m ra 3m nhờ người dân và nhà hảo tâm đóng góp 60 triệu đồng và 40 ngày công lao động. Ông Trần Văn Dũng, Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp Nhơn Hưng, cho biết: “Mọi việc đều do dân quyết định. Cán bộ ấp tổ chức họp, cùng bà con bàn bạc cách làm, hình thức đóng góp, giám sát thi công và hỗ trợ người dân trong quá trình thực hiện công trình khi gặp khó khăn”. Ông Nguyễn Thành Thị ở ấp Nhơn Hưng, nói: “Trước khi nâng cấp đường, cán bộ ấp tổ chức họp dân bàn cách thức xây dựng, đóng góp, bầu người thu tiền và chi mua vật tư xây dựng. Cách làm công khai, dân chủ của cán bộ ấp được bà con đồng thuận cao. Đường rộng, khu dân cư thêm khang trang, đời sống người dân sẽ phát triển hơn”.

Theo ông Tô Phương Thanh, Trưởng Khối dân vận xã Nhơn Nghĩa, từ năm 2021 đến nay, cán bộ xã Nhơn Nghĩa tổ chức ra quân Chiến dịch Thủy lợi - Giao thông mùa khô gắn với xây dựng cảnh quan môi trường, nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới nâng cao, với tổng kinh phí thực hiện hơn 3,4 tỉ đồng; trong đó, nhân dân đóng góp hơn 1,7 tỉ đồng và 1.052 ngày công lao động. Khi các tuyến đường được bê tông khang trang, cán bộ xã, ấp vận động người dân trồng hoa kiểng, xây dựng tuyến đường đẹp...

Bên cạnh việc huy động sức dân xây dựng cơ sở hạ tầng, tạo cảnh quan môi trường, hệ thống chính trị xã Nhơn Nghĩa còn đẩy mạnh vận động xã hội hóa xây dựng nhà, hỗ trợ những gia đình còn khó khăn về nhà ở. Bà Trần Thị Thoại ở ấp Nhơn Thành, bộc bạch: “Căn nhà của con trai tôi đã xuống cấp. Con tôi làm phụ hồ lo cho 3 con còn nhỏ, không có tiền sửa nhà. Nhờ cán bộ xã vận động, hỗ trợ mà con tôi có căn nhà tường kiên cố để ở”. Từ năm 2021 đến nay, cán bộ xã Nhơn Nghĩa đã phối hợp vận động xây dựng mới, sửa chữa 17 căn nhà, với tổng chi phí 450 triệu đồng; vận động hơn 4.000 phần quà tặng người dân dịp Tết và khi dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến đời sống của bà con…

Năm 2022, các đoàn thể, tổ dân vận ấp trong xã tham gia thực hiện 16 mô hình “Dân vận khéo”. Các mô hình tập trung vận động nhân dân hiến đất, hoa màu, vật kiến trúc xây dựng, nâng cấp cầu, đường giao thông; xây dựng tuyến đường sáng - xanh - sạch - an toàn; vận động xây dựng, sửa chữa nhà; giúp đỡ hộ nghèo, cận nghèo phát triển kinh tế… Theo ông Tô Phương Thanh, Trưởng Khối dân vận xã Nhơn Nghĩa, hệ thống chính trị xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả các mô hình "Dân vận khéo"'; đồng thời, tiếp tục vận động xã hội hóa xây dựng cơ sở hạ tầng, chăm lo đời sống nhân dân, giữ gìn an ninh trật tự... Qua đó, góp phần nâng chất các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao hướng đến xây dựng xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu, tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Chia sẻ bài viết