25/11/2025 - 08:11

Phát huy hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa 

Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) TP Cần Thơ phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ, hướng dẫn người dân triển khai thực hiện và nhân rộng các mô hình bảo vệ môi trường (BVMT), chống rác thải nhựa, nói không với rác thải nhựa… Đây là một trong những hoạt động góp phần xây dựng thành phố xanh, sạch, đẹp, môi trường an toàn.

Chuyển biến tích cực

Là đơn vị chủ trì và triển khai các phong trào BVMT, chống rác thải nhựa… trên địa bàn, thời gian qua, Sở NN&MT TP Cần Thơ thực hiện nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý, phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải nhựa; đồng thời, xử lý kịp thời các đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân có hành vi vi phạm các quy định về quản lý chất thải. Một trong những hoạt động mang lại hiệu quả cao là công tác phối hợp cùng các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội, UBND các phường, xã triển khai các hoạt động phòng, chống rác thải nhựa, hành vi gây ô nhiêm môi trường đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, thanh niên, học sinh và cộng đồng dân cư… Qua đó tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của toàn xã hội, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân trong việc xử lý rác thải và BVMT.

Thời gian qua, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ luôn xác định giáo dục môi trường, giáo dục vì sự phát triển xanh, bền vững là một nhiệm vụ trọng tâm, gắn liền với phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, trường học “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn”.

Phong trào học sinh, sinh viên đổi phế liệu, rác thải tái chế nhận quà được triển khai thực hiện tại Trường THPT An Khánh (phường Tân An, TP Cần Thơ).

Ông Nguyễn Văn Hiền, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ, cho biết: Công tác BVMT được ngành thực hiện đồng bộ trên các phương diện, như triển khai bằng văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục về các hoạt động giáo dục BVMT, giảm rác thải nhựa trong trường học; tăng cường phối hợp với Sở NN&MT, Thành đoàn Cần Thơ, Hội Liên hiệp Phụ nữ… tổ chức các chương trình ngoại khóa, tập huấn, truyền thông về BVMT; xây dựng kế hoạch tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025 tại các cơ sở giáo dục; tổ chức các lớp bồi dưỡng cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh về phân loại rác tại nguồn, giảm thiểu rác nhựa dùng một lần, sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường; triển khai, phổ biến Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN đến các cơ sở giáo dục nhằm nâng cao ý thức BVMT cho học sinh; thực hiện thí điểm mô hình “Trường học sinh thái - Trường học không rác thải nhựa” và sau đó nhân rộng…

Với sự quan tâm đó, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố đã đạt được kết quả nổi bật. Đến nay, toàn ngành đã ban hành và thực hiện nghiêm túc kế hoạch về xây dựng môi trường học đường xanh - sạch - đẹp, giảm rác thải nhựa. Toàn thành phố có 100% trường tiểu học, THCS, THPT có hoạt động hưởng ứng, trong đó có trên 60% trường triển khai mô hình phân loại rác tại nguồn và xây dựng “góc sinh thái”. Học sinh các trường dần quen với việc mang bình nước cá nhân, sử dụng hộp cơm nhiều lần, hạn chế túi nylon; phong trào “Ngày không rác nhựa” đã được duy trì ở nhiều đơn vị. Bên cạnh đó, ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện nhiều công trình, mô hình hiệu quả như xây dựng vườn sinh thái, vườn rau sạch phục vụ bữa ăn bán trú; hợp tác với doanh nghiệp thu gom rác tái chế, gây quỹ học bổng; thực hiện phong trào “Đổi rác nhựa lấy cây xanh” thu hút đông đảo học sinh, phụ huynh tham gia. Năm 2024, TP Cần Thơ có 2 trường được giải thưởng “Trường học sinh thái ASEAN” (1 giải Nhất, 1 giải Nhì)...

Phát huy hiệu quả

Để tiếp tục triển khai hiệu quả công tác BVMT, chống rác thải nhựa… Sở Giáo dục và Đào tạo TP Cần Thơ xác định thời gian tới tiếp tục đưa nội dung giáo dục môi trường, giảm rác thải nhựa vào sinh hoạt chuyên môn, hoạt động giáo dục chính khóa và ngoại khóa. Đầu tư kinh phí lắp đặt hệ thống thùng rác phân loại, điểm thu gom rác tái chế tại các trường học. Mỗi năm, tổ chức “Tuần lễ Trường học sinh thái” cấp thành phố, tạo không khí thi đua sôi nổi giữa các trường. Nhân rộng mô hình BVMT hiệu quả từ các trường điểm, lan tỏa ra toàn bộ hệ thống trường phổ thông, mầm non, hướng đến 100% cơ sở giáo dục đạt tiêu chí “Trường học sinh thái - không rác thải nhựa” vào năm 2030. Tăng cường hợp tác, kết nối với các doanh nghiệp xanh, tổ chức quốc tế, trường học trong khu vực ASEAN để chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ nguồn lực; gắn với chuyển đổi số qua xây dựng cổng thông tin, ứng dụng di động để quản lý, theo dõi và báo cáo các hoạt động môi trường trong trường học…

Ông Nguyễn Văn Hiền nhận định: “Với quyết tâm của toàn ngành, sự chung tay của cộng đồng, chúng tôi tin tưởng rằng mô hình Trường học sinh thái ASEAN - Trường học không rác thải nhựa sẽ ngày càng phát triển, góp phần hình thành thế hệ học sinh TP Cần Thơ cũng như cả nước có ý thức, trách nhiệm với môi trường, chung tay xây dựng một tương lai xanh. Đặc biệt, hoạt động này còn góp phần quan trọng trong việc xây dựng thành phố sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Lực lượng đoàn viên thanh niên phường Ninh Kiều tham gia thu gom, xử lý rác thải trên địa bàn.

Từ đầu năm đến nay, Sở NN&MT TP Cần Thơ tham mưu UBND thành phố ban hành quy định đặc điểm kinh tế - kỹ thuật của dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn; trình UBND thành phố về đề nghị xây dựng văn bản quy định giá cụ thể dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt; phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí xây dựng hệ thống giám sát khối lượng chất thải rắn sinh hoạt được xử lý tại Nhà máy điện rác Hậu Giang; xin chủ trương tiếp tục phê duyệt kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BVMT năm 2025 trên địa bàn...

Bên cạnh đó, công tác BVMT được triển khai có hiệu quả, chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch về BVMT, ứng phó với biến đổi khí hậu. Từ đó, nhiều hoạt động BVMT như trồng cây xanh, ra quân và phối hợp tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường, mít tinh, tập huấn, lắp đặt pano tuyên truyền, truyền thông đa phương tiện góp phần cải thiện chất lượng môi trường và nâng cao nhận thức của cộng đồng. Hoạt động thu gom, xử lý chất thải được chú trọng, tỷ lệ rác thải được thu gom ngày càng tăng. Đến nay, tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn 96,06%. Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn ở đô thị năm 2025 ước đạt 96,76%, tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, xử lý ước đạt 98%.

Thời gian tới, Sở NN&MT TP Cần Thơ tiếp tục phát huy công tác BVMT, phối hợp đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp… xây dựng các mô hình cộng đồng tham gia thực hiện phong trào BVMT, chống rác thải nhựa, tổ chức hội thi, hội thảo, chuyên đề, treo pano, áp phích, đưa tin, viết bài về những cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện phong trào BVMT, chống rác thải nhựa; tuyên truyền thực hiện mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên các tổ chức chính trị xã hội, các cơ sở sản xuất kinh doanh không sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi nylon khó phân hủy, trong đó mỗi cán bộ, công chức là một tuyên truyền viên cho phong trào BVMT, chống rác thải nhựa…

Bài, ảnh: HÀ VĂN 

Chia sẻ bài viết