Hệ thống chính trị phường An Bình quan tâm thực hiện tốt phong trào thi đua Dân vận khéo; phát huy dân chủ, huy động các nguồn lực nâng cấp cầu, đường, đảm bảo an sinh xã hội… Qua đó, từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nâng cao đời sống nhân dân.

Hẻm 112 được nâng cấp khang trang theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm.
Phường An Bình được thành lập trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên của phường An Bình (quận Ninh Kiều cũ), xã Mỹ Khánh (huyện Phong Điền cũ) và một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Long Tuyền (quận Bình Thủy cũ). Theo đồng chí Nguyễn Hữu Phúc, Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường An Bình, sau khi hợp nhất, Ban nhanh chóng ổn định tổ chức, xây dựng quy chế làm việc, rà soát những mô hình Dân vận khéo các địa phương cũ đã đăng ký để tiếp tục thực hiện.
Hẻm 112, đường Hoàng Quốc Việt, thuộc khu vực 4, được hoàn thành và đưa vào sử dụng từ đầu năm 2025 sau khi được Nhà nước đầu tư hơn 1,3 tỉ đồng xây dựng hạ tầng và nhân dân đóng góp hơn 315 triệu đồng thảm nhựa mặt hẻm. Chị Phạm Thị Tuyết Kiều ở khu vực 4, nói: “Trước đây, mặt hẻm thấp, mưa lớn nước thoát chậm gây ngập, ảnh hưởng sinh hoạt của người dân. Do vậy, khi cán bộ phường, khu vực vận động, người dân đồng tình đóng góp nâng cấp hẻm sạch, đẹp hơn”.
Hẻm 36 thuộc khu vực 4, dài 327m, rộng từ 2,9-4,5m cũng được nâng cấp theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm. Trong đó, Nhà nước đầu tư hạ tầng, hệ thống thoát nước trị giá hơn 1,6 tỉ đồng và nhân dân đóng góp 440 triệu đồng tráng bê tông mặt hẻm.
Từ đầu năm đến nay, Tổ Dân vận khu vực 7, phường An Bình vận động nhân dân đóng góp hơn 180 triệu đồng, 185 ngày công lao động nâng cấp cầu, đường. Trong đó, đường dẫn cầu Rau Răm, dài 110m, trên tuyến lộ Vòng Cung được tráng bê tông khang trang với chi phí 50 triệu đồng. Bà Nguyễn Thị Diễm Thúy ở khu vực 7, cho biết: “Đoạn đường này có nhiều chỗ bong tróc, tạo thành “ổ gà”, lưu thông khó khăn. Được cán bộ khu vực tuyên truyền, vận động, bà con nhận thức rõ lợi ích chung từ việc xây dựng đường bê tông. Nhờ sự thấu hiểu và đồng lòng, bà con tích cực đóng góp để hoàn thành tuyến đường, tạo thuận lợi trong giao thông và phát triển kinh tế địa phương”.
Cán bộ phường, khu vực cũng đã vận động người dân đóng góp lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng. Điển hình, cán bộ khu vực Mỹ Hòa phối hợp Xã Đoàn Mỹ Khánh (cũ) vận động xã hội hóa lắp 28 trụ đèn năng lượng mặt trời vào đầu năm 2025. Hay như cán bộ khu vực Mỹ Nhơn vận động lắp 26 đèn năng lượng mặt trời; cán bộ khu vực Mỹ Phụng và Mỹ Long vận động lắp 4 camera an ninh; cán bộ khu vực 8 vận động xã hội hóa 117 triệu đồng nâng cấp đường, lắp đèn chiếu sáng, lắp cột cờ mới… Các công trình hoàn thành, không chỉ đảm bảo an toàn giao thông mà còn góp phần tạo mỹ quan đô thị của phường.
Cùng với chỉnh trang đô thị, cán bộ phường và các khu vực ở phường An Bình quan tâm phối hợp thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội. Từ đầu năm đến nay, cán bộ phường đã phối hợp vận động xây dựng 3 căn nhà cho người dân; vận động hơn 2.100 phần quà trị giá hơn 650 triệu đồng tặng các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ nhiều gia đình vốn vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển kinh tế gia đình…
Bà Lâm Thị Nu ở khu vực 5, chia sẻ: “Hằng ngày, tôi bán vé số dạo, con trai làm mướn thu nhập không ổn định. Căn nhà cũ xuống cấp, gia đình không có tiền sửa chữa. Nhờ sự hỗ trợ của cán bộ các cấp, 6 thành viên của gia đình tôi có căn nhà khang trang để ở”.
Theo đồng chí Nguyễn Hữu Phúc, Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường An Bình, các cơ quan, đơn vị đăng ký thực hiện 28 mô hình Dân vận khéo. Trong đó, tập trung vận động người dân nâng cấp hẻm, lắp camera an ninh, làm cột cờ mới, trang bị bình chữa cháy; vận động các nguồn lực thực hiện chính sách an sinh xã hội… Thời gian tới, bên cạnh thực hiện các mô hình Dân vận khéo, hệ thống chính trị phường tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần xây dựng phường An Bình ngày càng đổi mới, đời sống nhân dân được nâng cao.
Bài, ảnh: THANH THY