07/04/2024 - 08:12

Phát huy dân chủ, tạo dựng niềm tin 

Cấp ủy đảng, chính quyền xã Đông Thuận, huyện Thới Lai xác định việc thực hiện tốt quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở không chỉ tạo dựng niềm tin trong nhân dân, để người dân không bị kẻ xấu lôi kéo, xúi giục làm việc sai trái, vi phạm pháp luật mà còn khơi dậy sức dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Do đó, việc thực hiện QCDC ở cơ sở được cấp ủy đảng, chính quyền xã thực hiện đồng bộ, linh hoạt, mang lại kết quả tích cực.

Việc niêm yết công khai minh bạch các mặt công tác ở xã Đông Thuận đã tạo được niềm tin trong nhân dân.

Nhân dân xã Đông Thuận sống chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp, đời sống vẫn còn khó khăn. Xuất phát từ thực tế đó, khi bắt tay xây dựng nông thôn mới (NTM), Đảng bộ, chính quyền xã xác định phải phát huy tối đa nội lực. Nội lực ấy chính từ sự thống nhất trong Đảng bộ, chính quyền và tinh thần đoàn kết, đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Nhằm khơi dậy sức dân, cùng với đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu rõ ý nghĩa về xây dựng NTM, cấp ủy đảng, chính quyền xã tập trung thực hiện tốt QCDC ở cơ sở. Theo đó, mỗi phong trào, mỗi công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã khi được triển khai xây dựng đều bảo đảm phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Ông Trương Hữu Phước, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, cho biết, trên địa bàn xã có hàng chục cây số đường giao thông nông thôn. Nhờ phát huy tốt dân chủ cơ sở, từ năm 2020 đến nay, người dân trong xã đã di dời vật kiến trúc, hoa màu, hiến 10.000m2 đất cùng Nhà nước nâng cấp, mở rộng các tuyến đường: KH7, KH6, Ngàn Nhất với tổng chiều dài 11.300m; đóng góp 940 triệu đồng bắc 5 cây cầu. Đến nay, hầu hết các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã rộng rãi, tráng bê tông sạch đẹp. Những công trình “ý Đảng - lòng dân” ấy góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn của xã, đưa Đông Thuận đạt chuẩn xã NTM nâng cao năm 2021 và đang tiến những bước vững chắc trong hành trình “về đích” xã NTM kiểu mẫu trong năm 2025.

Nhiều năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền xã Đông Thuận thực hiện QCDC ở cơ sở hiệu quả, ngày càng củng cố và tăng cường niềm tin trong nhân dân. Ông Nguyễn Văn Hùng ở ấp Đông Hiển A, cho biết: “Bên cạnh thực hiện tốt QCDC trong xây dựng các công trình, cấp ủy đảng, chính quyền các xã luôn tổ chức công khai các nội dung để nhân dân được biết, được bàn, được tham gia ý kiến về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh, kế hoạch thu, chi ngân sách của địa phương hằng năm. Đồng thời, công khai chính sách an sinh xã hội, công tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư, kết quả rà soát và bình xét hộ nghèo, hộ cận nghèo... Từ đó, chúng tôi rất tin tưởng, nguyện chung sức đồng lòng đóng góp xây dựng quê hương phát triển, không nghe theo kẻ xấu lôi kéo để đi ngược lại chủ trương của Đảng, Nhà nước và địa phương”. Theo nhiều người dân, việc công khai các vấn đề được thực hiện bằng nhiều hình thức: qua hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, niêm yết tại nhà văn hóa ấp, niêm yết tại trụ sở làm việc xã, trong các cuộc họp dân, tuyên truyền qua hệ thống loa truyền thanh…

Nét nổi bật trong thực hiện QCDC ở cơ sở tại xã Đông Thuận còn được thể hiện rõ trong công tác tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Từ năm 2020 đến nay, cấp ủy đảng, chính quyền xã đã tiếp dân hơn 300 cuộc; tiếp nhận 1 đơn thư khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân. Nhờ giải quyết tốt các nội dung khiếu nại, kiến nghị, phản ánh của công dân nên không xảy ra các vụ khiếu kiện phức tạp, kéo dài, không có trường hợp bị kẻ xấu mua chuộc, lôi kéo, xúi giục làm việc sai trái, chống lại chủ trương của Đảng, vi phạm pháp luật của Nhà nước.

Mặt khác, với tinh thần vì nhân dân phục vụ, UBND xã đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, bằng việc thực hiện tốt chế độ “một cửa”, “một cửa liên thông”, gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân. Từ năm 2020 đến nay, hầu hết hồ sơ, thủ tục hành chính của người dân được trả kết quả đúng hạn và trước hạn, là đơn vị dẫn đầu huyện trong công tác cải cách hành chính.

Nhờ thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, cấp ủy đảng, chính quyền xã Đông Thuận đã khơi dậy được niềm tin và sức dân cùng chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Thành quả rõ nét nhất là hầu hết cầu, đường được bê tông hóa, mở rộng, sạch đẹp; các công trình trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được xây dựng khang trang; đời sống nhân dân được nâng lên. Người dân đều đồng thuận thực hiện các công trình, dự án triển khai trên địa bàn, không có trường hợp bị kẻ xấu xúi giục, lôi kéo chống đối. Điển hình như công trình đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đi qua địa bàn xã, dài 5.400m, có 100% hộ dân bị ảnh hưởng đã nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng; công trình đường ống dẫn khí Lô B qua địa bàn xã, dài 4.300m, đang triển khai, hầu hết các hộ ảnh hưởng đều đồng thuận nhận tiền đền bù...

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết