20/11/2010 - 10:24

VÒNG 14 GIẢI NGOẠI HẠNG ANH 2010-2011, NGÀY 20-11

"Pháo thủ" lăm le vị trí đầu bảng

Nếu thắng Tottenham, Arsenal sẽ vươn lên đầu bảng. Đó cũng là động lực thôi thúc quyết tâm của các học trò HLV Arsène Wenger trước trận derby Bắc Luân Đôn với Tottenham…

 Arsenal (phải) và Tottenham sẽ quyết chiến… Ảnh:d.yimg.com

Thắng Everton 2-1 trên sân khách vừa qua cho thấy một nét mới của Arsenal: đủ khả năng đáp trả lối đá rắn, tì đè khó chịu của đối phương. Giờ đây, giới chuyên môn và người hâm mộ bắt đầu tin tưởng tinh thần thi đấu mạnh mẽ cùng đội hình dồi dào đã mang đến cho Arsenal khả năng cạnh tranh ngôi vô địch sau 5 mùa bóng trắng tay. Hiện nay, sau 13 vòng đấu, “pháo thủ” đã vươn lên thứ 2 trong bảng xếp hạng, chỉ kém đương kim vô địch Chelsea 2 điểm. Thật ra, trước đây, Arsenal không hiếm lần chiếm ngôi đầu bảng, nhưng chỉ vài trụ cột bị chấn thương thì phong độ của họ tuột dốc. Nhưng lần này mọi người tin tưởng mọi chuyện sẽ khác. Nhiều trận liền, Arsenal vẫn chơi ổn định dù từ đầu mùa giải này họ thiếu hai ngôi sao sáng là trung vệ Thomas Vermaelen và tiền đạo Robin van Persie.

HLV Arsène Wenger đặt mục tiêu cho các học trò là phải giành ít nhất 6 điểm trong 3 trận sắp tới trước Tottenham, Aston Villa và Manchester United trước khi quyết chiến với Chelsea trên sân nhà ngày 27-12. Arsenal thường thắng đậm Tottenham trên sân nhà. Mùa giải năm ngoái, Arsenal từng hạ Tottenham 3-0 trên sân Emirates.

Tottenham là đội có lực lượng rất mạnh nhưng phong độ khá thất thường: họ thi đấu bùng nổ ở Champions League, nhưng khá lận đận ở giải ngoại hạng Anh. Sau 13 vòng đấu, Tottenham đứng thứ 5, kém Arsenal 7 điểm. Trước trận derby với Arsenal, Tottenham đang lên tinh thần sau chiến thắng 4-2 trước Blackburn. Tottenham có hai mũi nhọn là tiền vệ Rafael van der Waart – ngôi sao mới đến từ Real Madrid – “linh hồn” của toàn đội. Van der Waart giỏi kiến tạo, tấn công với khả năng ghi nhiều bàn thắng quan trọng; tiền vệ Gareth Bale với những bước chạy “xé gió” bên cánh trái...; các mũi tấn công khác như Peter Crouch, Palyuchenko... cũng rất lợi hại; tay săn bàn Jermain Defoe đã bình phục chấn thương. Tuy nhiên, hàng phòng ngự của Tottenham khá lỏng lẻo: đã để thủng lưới 17 bàn/13 trận. Có thể thấy họ thiếu một tiền vệ phòng ngự giỏi để hộ trợ cho cặp trung vệ Gallas – Kaboul.

Có nhiều ngôi sao nhưng Tottenham thiếu ổn định và phải thi đấu trên sân khách. Dự đoán: Arsenal thắng.

L.H.G

Chia sẻ bài viết