01/09/2021 - 17:34

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ:

Phân tích, đánh giá các nguy cơ để chuẩn bị lộ trình mở lại địa bàn, lĩnh vực khi hết giãn cách 

* Sở Giáo dục và Đào tạo tham mưu cho thành phố xem xét miễn học phí cho học sinh

Ông Châu Việt Tha, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại cuộc họp.

Ông Châu Việt Tha, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu tại cuộc họp. 

(CT) - Sáng 1-9, Sở Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh COVID-19 họp trực tuyến với quận, huyện, xã, phường, trị trấn. Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, Chỉ huy Trưởng Sở Chỉ huy, chủ trì cuộc họp.

Ông Cao Hoàng Anh, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ, cho biết: Từ ngày 26-8 đến 31-8-2021, các quận, huyện đã lấy mẫu xét nghiệm 109.056 hộ dân với 192.808 người. Qua đó, phát hiện 55 F0 ngoài cộng đồng và 31 F0 trong khu phong tỏa. Đánh giá theo Quyết định 2686/QĐ-BCĐQG, thành phố thuộc nguy cơ cao. Sở Y tế đề xuất công tác xét nghiệm cộng đồng sau ngày 8-9-2021 như sau: Đối với khu vực, ấp nguy cơ rất cao, nguy cơ cao thì lấy mẫu xét nghiệm đại diện 1 người/hộ gia đình, làm PCR mẫu gộp 5-10 cho các hộ gia đình xung quanh nhà mới phát hiện F0 trong vòng 14 ngày. Đối với ấp, khu vực ít nguy cơ và nguy cơ thì test nhanh kháng nguyên 100% với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, viêm đường hô hấp...

Theo bác sĩ Huỳnh Minh Trúc, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ, cuộc chiến phòng, chống dịch COVID-19 còn kéo dài vì còn F0 trong cộng đồng, chưa kể tình hình dịch COVID-19 ở các tỉnh phía Nam còn rất phức tạp. Sau ngày 8-9, đề xuất linh hoạt hơn trong giãn cách xã hội theo cấp độ xã, phường, thị trấn theo đánh giá nguy cơ và giao UBND quận, huyện tự quyết định. Đối với nơi nguy cơ cao và rất cao, áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg; còn lại vùng xanh, nguy cơ thấp thì áp dụng Chỉ thị 15/CT-TTg. Dù áp dụng Chỉ thị 15/CT-TTg cũng chỉ mở dần các dịch vụ. Phát huy vai trò Tổ Nhân dân tự quản và Tổ COVID-19, vai trò người dân để bảo vệ vùng xanh, tránh ca xâm nhập bên ngoài vào. PCR mẫu gộp làm cho khu vực nguy cơ rất cao ngoài cộng đồng, khu vực phong tỏa. CDC kiến nghị nên phân bổ test nhanh cho trạm y tế để trạm có cơ số chủ động thực hiện xét nghiệm cho người có biểu hiện sốt, ho, khó thở, nguy cơ cao...

Theo báo cáo của các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, hiện nay, nhiều nơi gặp khó khăn trong thu hoạch lúa hè thu do thiếu máy gặt đập liên hợp và lao động; giãn cách nên thương lái, doanh nghiệp thu mua lúa khó khăn,… Việc kiểm soát dịch COVID-19 ở các hẻm nhỏ, đông dân cũng gặp khó.

Ông Châu Việt Tha, Giám đốc Sở Nội vụ, cho biết: Đến ngày 26-8, số giấy đi đường đã cấp là 15.102, chiếm 57% tổng số cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Nguyên do không đạt mục tiêu 1/3 cán bộ, công chức, viên chức là do cấp cho 100% lực lượng y tế (5.920 người), 100% công an; bên cạnh đó, một số sở, ban, ngành thực hiện luân phiên nhóm để làm việc. Sở Nội vụ đề nghị thành phố phân công cán bộ, công chức, viên chức gắn với công việc trong suốt thời gian giãn cách tại công sở; còn lại 2/3 làm việc tại nhà... Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo thành phố, Sở Nội vụ đã huy động 407 cán bộ, công chức và viên chức; phối hợp ngành Y tế xác định nhu cầu 213 người phục vụ bệnh viện dã chiến, trung tâm y tế, CDC. Sở Nội vụ tiếp tục huy động lực lượng làm công tác tình nguyện viên, phân phát lương thực, thực phẩm tại quận Ninh Kiều.

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu kết luận.

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu kết luận.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Việt Trường nhận định: Số ca F0 có chiều hướng giảm, số xuất viện tăng. Tuy nhiên, dịch bệnh vẫn còn phức tạp, vẫn còn F0 ngoài cộng đồng. Trong thời gian còn giãn cách, tiếp tục giãn cách triệt để, đẩy nhanh lấy mẫu, xét nghiệm và truy vết. Về công tác lấy mẫu xét nghiệm cộng đồng, yêu cầu đến tận nhà dân lấy mẫu. "Các cơ quan áp dụng 1/3 lực lượng làm việc tại công sở, còn 2/3 còn lại phân công các đội hình, các tổ phòng, chống dịch. Thủ trưởng cơ quan lập danh sách gởi Sở Nội vụ tổng hợp. Hiện nay, nhiều người có giấy đi đường, cần siết chặt lại việc cấp giấy với số lượng ít hơn" - Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu.

Chủ tịch thành phố giao ngành y tế nghiên cứu, phân tích các yếu tố nguy cơ, nhằm chuẩn bị kỹ lưỡng kế hoạch, lộ trình mở lại các địa bàn, lĩnh vực hoạt động sau thời gian giãn cách. Về phân bổ vaccine, ưu tiên tiêm mũi 2 cho lực lượng tuyến đầu, tiếp theo là tài xế, shipper, tiểu thương, người cung cấp hàng thiết yếu... Ngành y tế khắc phục ngay tình trạng lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm chậm. Phối hợp các quận, huyện sử dụng tiết kiệm, hiệu quả test PCR. Sở Công Thương phối hợp sở, ban, ngành nghiên cứu mở lại hoạt động các ngành sản xuất, dịch vụ thiết yếu; lập danh sách doanh nghiệp gởi về UBND thành phố trước ngày 6-9.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức lại sản xuất nông nghiệp, phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố thu hoạch lúa, nông sản... giúp dân. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Sở Tài chính tham mưu miễn giảm học phí 1 hoặc 2 học kỳ cho học sinh. Đồng thời phối hợp Tổ vận động quần chúng huy động các nguồn hỗ trợ học sinh khó khăn. Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu số hóa công tác phòng, chống dịch, đặc biệt là truy vết, dịch tễ, tiêm vaccine... UBND quận, huyện có kế hoạch cụ thể việc xây dựng pháo đài phòng, chống dịch tại xã, phường, thị trấn.

Tin, ảnh: H.HOA

Chia sẻ bài viết