29/07/2026 - 05:59

Phấn đấu trên 85% lao động nông thôn có việc làm sau đào tạo 

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình “Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông thôn đến năm 2030”.

Người dân được tiếp cận nguồn vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội để phát triển sản xuất, kinh doanh.

Theo kế hoạch, bình quân mỗi năm, thành phố phấn đấu đào tạo, đào tạo lại và bồi dưỡng nâng cao kỹ năng nghề cho khoảng 10.000 lao động nông thôn. Trong đó, nghề phi nông nghiệp chiếm khoảng 70%, nghề nông nghiệp và phát triển ngành nghề nông thôn chiếm khoảng 30%. Lao động nữ được đào tạo nghề chiếm trên 45%; người khuyết tật có nhu cầu được hỗ trợ học nghề, tạo việc làm chiếm khoảng 4%. Thành phố phấn đấu khoảng 70% người dân tộc thiểu số trong độ tuổi được đào tạo nghề phù hợp và trên 85% lao động có việc làm sau đào tạo. 

Hoạt động đào tạo nghề được tổ chức gắn với nhu cầu của thị trường lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất, kinh doanh. Thành phố ưu tiên các nghề phục vụ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chế biến nông, thủy sản, du lịch, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp và những ngành có nhu cầu sử dụng lao động cao. Đồng thời, chú trọng đào tạo chuyển đổi nghề, nâng cao kỹ năng nghề, kỹ năng số và đào tạo người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tăng cường liên kết với doanh nghiệp, hợp tác xã trong xây dựng chương trình, tổ chức đào tạo, thực tập và tuyển dụng sau đào tạo; hỗ trợ người học tiếp cận nguồn vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh.

Tin, ảnh: KIẾN QUỐC

Chia sẻ bài viết