25/04/2022 - 20:52

Phản biện xã hội dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) 

 (CT) - Ngày 25-4, Hội LHPN thành phố tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi). Dự hội nghị có đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố, các sở, ban, ngành thành phố, cùng đại diện Hội LHPN các quận, huyện...

Đại biểu tham gia đóng góp ý kiến, phản biện tại hội nghị. Ảnh: Tâm Khoa

Tại hội nghị, đại biểu cũng thống nhất việc ban hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi) là rất cần thiết nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập, góp phần gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của gia đình, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong tình hình mới. Các đại biểu đã tập trung đóng góp ý kiến, phản biện những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích của phụ nữ, trẻ em. Ða số các ý kiến cho rằng, thủ tục hành chính và điều kiện để xử lý vụ việc bạo lực gia đình còn khá phức tạp; chưa có các quy định cụ thể, rõ ràng trong nội dung quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong thực thi nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình; việc xác định các hành vi bạo lực gia đình chưa đầy đủ…

Qua nghe các ý kiến góp ý, phản biện của các đại biểu, Hội LHPN thành phố tiếp thu và nghiên cứu thêm để xây dựng báo cáo phản biện gửi về Ðoàn Ðại biểu Quốc hội đơn vị TP Cần Thơ; Trung ương Hội LHPN Việt Nam.

TÂM KHOA

Chia sẻ bài viết