09/10/2011 - 09:01

Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam lần thứ 20

Ông Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ (bìa phải) và ông Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ khen thưởng cho sinh viên Trường ĐH Cần Thơ đoạt giải cao trong kỳ thi OLP.

* Nguyễn Tấn Sỹ Nguyên, sinh viên ĐH Khoa học Tự nhiên TP Hồ Chí Minh giành cúp Vàng khối thi Siêu cúp
* Trường ĐH Cần Thơ đoạt giải Nhất đồng đội khối Chuyên tin

(CT)- Tối 8-10-2011, tại Trường ĐH Cần Thơ, Hội Tin học Việt Nam, Hội Sinh viên Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường ĐH Cần Thơ tổ chức lễ bế mạc và trao giải thưởng Olympic Tin học Sinh viên Việt Nam (OLP) lần thứ 20. Ông Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Cần Thơ đến dự.

Kỳ thi OLP diễn ra từ ngày 7 đến 8, thu hút hơn 600 lượt thí sinh là sinh viên ở 70 trường ĐH trên cả nước dự thi; 85 đội thi lập trình ACM/ICPC. Kết thúc kỳ thi, Ban tổ chức đã trao cúp Vàng khối thi Siêu cúp cho Nguyễn Tấn Sỹ Nguyên, sinh viên ĐH Khoa học Tự nhiên- ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh; đồng đoạt giải cúp Bạc thuộc về Lăng Trung Hiếu và Hồ Vĩnh Thịnh (đều là sinh viên ĐH FPT). Giải nhất đồng đội tại OLP thuộc về Trường ĐH Sài Gòn (khối cao đẳng), Trường ĐH Ngân hàng TP Hồ Chí Minh (khối không Chuyên tin), Trường ĐH Cần Thơ (khối Chuyên tin).

Đội giành giải vô địch phần thi lập trình ACM/ICPC 2011 thuộc về Đại học Công nghệ- ĐH Quốc gia Hà Nội. Ban Tổ chức còn trao 3 giải Nhất, 4 giải Nhì, 4 giải Ba ở phần thi lập trình ACM/ICPC 2011; đồng thời còn trao nhiều giải thưởng về “Mùa hè sáng tạo viết ứng dụng phần mềm nguồn mở”; các giải thưởng cá nhân ở các khối thi: Cao đẳng, Chuyên tin, không chuyên tin,...

Tại buổi lễ, đại diện Hội Tin học Việt Nam đã trao cờ đăng cai tổ chức OLP năm 2012 cho Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội.

Tin, ảnh: B.NGỌC

Chia sẻ bài viết