Thay vì cấm đoán có thể gây căng thẳng mối quan hệ, cha mẹ và con cái cần thảo luận về ranh giới sử dụng thiết bị có màn hình sao cho an toàn và lành mạnh.
Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hiệp Quốc (UNESCO) gần đây đã tổ chức một cuộc họp báo toàn cầu để giải quyết những thách thức ngày càng tăng mà các gia đình đối mặt trong thời đại kỹ thuật số, đồng thời cập nhật hướng dẫn để giúp phụ huynh định hướng cho con lên mạng an toàn.
Phó Tổng Giám đốc phụ trách Truyền thông và Thông tin của UNESCO, bà Mariya Gabriel, chỉ ra 3 yếu tố phản ánh chính xác thực trạng hiện nay: Các bậc phụ huynh trên khắp thế giới đang vô cùng lo lắng về việc con họ dành quá nhiều thời gian trước màn hình; tỷ lệ trẻ em sử dụng trợ lý ảo AI ngày càng tăng và phần lớn trẻ em sở hữu tài khoản mạng xã hội (có sự giám sát của cha mẹ hoặc không). Những xu hướng này rất đáng báo động, đặc biệt khi tội phạm mạng nhắm vào trẻ em ngày càng nhiều.
Theo UNESCO, để giáo dục kỹ năng số một cách tích cực, cha mẹ cần quan tâm đến đời sống thực tế lẫn trực tuyến của con, hiểu rõ môi trường mạng mà chúng đang trải nghiệm và sử dụng biện pháp phù hợp để tương tác. Các chuyên gia nhấn mạnh sự cần thiết phải tìm ra sự cân bằng giữa bảo vệ và tôn trọng trẻ.
+ Đối thoại thay vì cấm đoán. Thanh thiếu niên ngày nay cần sự chỉ dẫn và đối thoại cởi mở về cách thức hoạt động của các nền tảng để biết cách phòng ngừa các mối đe dọa trực tuyến.
+ Sự thấu hiểu. Cha mẹ thường hiểu sai những gì con mình đang làm trên mạng. Theo một khảo sát, trong khi cha mẹ cho rằng mạng xã hội chỉ đơn thuần là để giải trí, thì thực tế cho thấy nhiều thanh thiếu niên đang dùng nó để học tập, nâng cao kiến thức.
+ Chủ động phòng ngừa. Dữ liệu cho thấy 9/10 trẻ em tiếp xúc với nội dung độc hại trên mạng, nhưng chỉ có 47% phụ huynh trò chuyện với con trước khi xảy ra vấn đề. Điều này cho thấy việc chủ động hướng dẫn con giữ an toàn trên môi trường mạng là vô cùng quan trọng. Hãy thường xuyên hỏi con sử dụng những nền tảng nào và nhắc rằng con có thể chia sẻ bất cứ điều gì khiến bản thân khó chịu, lo sợ. Cha mẹ cũng nên kích hoạt các công cụ lọc nội dung không phù hợp, dạy con bảo vệ thông tin cá nhân (tên, địa chỉ, trường học) và cài đặt quyền riêng tư để hạn chế người lạ truy cập.
+ Thiết lập ranh giới sử dụng thiết bị số lành mạnh. Không để điện thoại, máy tính bảng trong phòng ngủ của trẻ và không cho sử dụng màn hình ít nhất 1 giờ trước khi đi ngủ để có giấc ngủ ngon. Ưu tiên sự kết nối giữa người với người bằng cách quy định không sử dụng thiết bị điện tử tại bàn ăn, trong bữa ăn hoặc trong thời gian dành riêng cho gia đình. Trẻ em bắt chước thói quen của người lớn, do vậy cha mẹ cũng phải tránh lướt điện thoại một cách vô thức khi trò chuyện với con.
LÊ THƯ (Theo SouthEast Asia Desk, News24.com)