06/12/2025 - 15:17

Nông dân ở các xã vùng trũng bị thiệt hại nặng do ruộng vườn ngập sâu 

Triều cường dâng cao kết hợp nước lũ và nhiều đợt mưa bão kéo dài đã làm hàng trăm hécta lúa, cây ăn trái, nuôi cá đăng quầng ở một số xã vùng trũng như Mỹ Tú, Long Hưng, Mỹ Phước (TP Cần Thơ) bị thiệt hại nặng, ảnh hưởng đời sống nông dân.

Do ảnh hưởng triều cường kết hợp mưa bão kéo dài và lũ từ thượng nguồn đổ về, nên 1,2ha lúa Thu Đông của ông Lý Tấn Lập ở ấp Mỹ Lợi B, xã Mỹ Tú (TP Cần Thơ) không thể thu hoạch được.

Ông Lý Tấn Lập ở ấp Mỹ Lợi B, xã Mỹ Tú, cho biết: "Năm nay, xã được đầu tư trạm bơm nên tôi quyết định canh tác vụ lúa Thu Đông với diện tích 1,2ha. Khi lúa bắt đầu làm đòng thì nhiều đợt mưa bão liên tiếp, rồi triều cường dâng cao kết hợp nước lũ tràn về, gây ngập sâu và kéo dài. Dù trạm bơm hoạt động liên tục ngày đêm nhưng do nước ngoài kênh cũng dâng cao, nên ruộng lúa tới ngày thu hoạch không thể thuê máy xuống cắt được, đành bán cho chủ nuôi vịt chạy đồng được 5,5 triệu đồng, trong khi chi phí canh tác đã hơn 20 triệu đồng. Hiện nước vẫn ngập trên đồng, không biết khi nào rút để cải tạo đất chuẩn bị cho vụ lúa Đông Xuân tới".

Cùng cảnh ngộ, ông Nguyễn Văn Thận ở ấp Mỹ Lợi B, xã Mỹ Tú, chia sẻ: "Gần đến ngày thu hoạch, nhưng do triều cường, lũ tràn về kết hợp các đợt mưa bão khiến nước dâng cao lên gần đến ngọn lúa, nên toàn bộ 0,8ha lúa Thu Đông của gia đình tôi không thể thuê máy hay nhân công xuống cắt, đành bán lúa cho vịt ăn luôn trên đồng được 4 triệu đồng, trong khi chi phí canh tác lên tới 20 triệu đồng. Vụ lúa Thu Đông năm rồi thuận lợi, tôi thu lợi nhuận hơn 10 triệu đồng. Giờ nước chưa rút, nên việc cải tạo đất chuẩn bị cho vụ lúa Đông Xuân 2025-2026 sẽ trễ hơn cùng kỳ năm trước khoảng 20 ngày".

Bên cạnh người trồng lúa, không ít trường hợp thả nuôi cá đăng quầng trong mùa nước nổi cũng bị thiệt hại nặng do triều cường dâng cao. Ông Nguyễn Văn Hăng, Trưởng Ban nhân dân ấp Mỹ Lợi B, xã Mỹ Tú, cho biết, hằng năm, sau khi thu hoạch lúa Hè Thu xong, bà con trong ấp chờ nước lũ tràn về trên đồng sẽ bao lưới hết diện tích đất lúa của gia đình để thả nuôi cá dưới ruộng, còn gọi là nuôi cá đăng quầng. Năm nay, triều cường kết hợp nước lũ và mưa bão nhiều làm nước trên đồng dâng cao, gây ngập hết lưới bao quanh ruộng, khiến cá nuôi bên trong của bà con tràn hết ra ngoài. Qua rà soát, có khoảng hơn 200ha ruộng lúa thả nuôi cá đăng quầng của 200 hộ dân trong ấp bị thiệt hại, ước tính khoảng 1 triệu đồng/1ha.

Theo lãnh đạo các xã Mỹ Tú, Long Hưng và Mỹ Phước, từ khoảng tháng 10 dương lịch đến nay, trên địa bàn các xã này nước ngập sâu từ 20-70cm đã ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp của bà con. Cụ thể, xã Mỹ Tú, hơn 20ha lúa Thu Đông không thu hoạch được và gần 300ha thả nuôi cá đăng quầng bị thiệt hại; dự kiến vụ lúa Đông Xuân 2025-2026 sẽ xuống giống trễ hơn từ 20-30 ngày so với cùng kỳ vụ trước. Xã Long Hưng, khoảng 300ha lúa bị ảnh hưởng, giảm từ 25-35% năng suất; 180ha mía và 27ha mít bị ngập, ước thiệt hại trên 1,6 tỉ đồng. Riêng xã Mỹ Phước, khoảng 71ha lúa và 56ha nuôi thủy sản bị thiệt hại do ảnh hưởng nước ngập sâu. 

Bài, ảnh: THÚY LIỄU

Chia sẻ bài viết