31/03/2023 - 18:29

Đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương:

Nơi nào để bên ngoài phát hiện tham nhũng, tiêu cực thì xử lý trách nhiệm người đứng đầu nơi đó 

(CT) - Ngày 31-3, Ðồng chí Phan Ðình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Ðảng, Trưởng Ban Nội chính (BNC) Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo (BCÐ) Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (PCTNTC), Phó trưởng ban Thường trực BCÐ Cải cách tư pháp (CCTP) Trung ương đã chủ trì và chỉ đạo hội nghị giao ban trực tuyến ngành Nội chính Ðảng và BCÐ PCTNTC tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quý I-2023.

Các đại biểu dự hội nghị giao ban trực tuyến. Ảnh: S.H

Ðồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND TP Cần Thơ, chủ trì tại điểm cầu trực tuyến TP Cần Thơ.

Quý I-2023, BNC các tỉnh ủy, thành ủy đã phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cấp ủy chỉ đạo xử lý 89 vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự. Tham mưu có hiệu quả với BCÐ PCTNTC cấp tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo phát hiện, xử lý kịp thời, nghiêm minh nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ việc, vụ án do BCÐ Trung ương về PCTNTC theo dõi, chỉ đạo xảy ra trên địa bàn như vụ án xảy ra tại Công ty Việt Á, vụ án xảy ra tại tập đoàn FLC, vụ án xảy ra tại công ty AIC, tại các trung tâm đăng kiểm… Bên cạnh đó, BNC các tỉnh ủy, thành ủy đã tham mưu, đề xuất đưa nội dung về nội chính, PCTNTC và CCTP vào chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy; tích cực phối hợp tham gia ý kiến về công tác cán bộ đối với 1.178 trường hợp. Ðồng thời, trực tiếp tiếp dân, phối hợp, tham mưu thường trực tỉnh ủy, thành ủy tiếp 565 cuộc/954 lượt công dân. Từ khi thành lập đến nay, BCÐ các tỉnh, thành phố về PCTNTC đã tổ chức 137 phiên họp của BCÐ và 166 cuộc họp thường trực BCÐ.  

Quý I-2023, các địa phương trong cả nước đã khởi tố mới 512 vụ án/1.283 bị can phạm tội về tham nhũng; số vụ án có cán bộ, đảng viên bị khởi tố do hành vi tiêu cực là 255 vụ án/835 bị can. BCÐ, thường trực BCÐ cấp tỉnh đã chỉ đạo rà soát, quyết định đưa 327 vụ án, 179 vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm trên địa bàn vào diện BCÐ theo dõi, chỉ đạo…

Tại hội nghị, BNC Trung ương đã quán triệt nội dung, giá trị cốt lõi cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh PCTNTC góp phần xây dựng Ðảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng BCÐ Trung ương về PCTNTC.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phan Ðình Trạc đề nghị BCÐ PCTNTC cấp tỉnh phải thực sự là tập thể mạnh, đoàn kết, thống nhất cao, gắn bó chặt chẽ. Mỗi thành viên BCÐ phải hết sức gương mẫu, công tâm, trong sạch, không để bị cám dỗ bởi cất cứ lợi ích nào, không ngại bất cứ lực cản không trong sáng nào; nắm vững chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và chế độ làm việc, quan hệ công tác của BCÐ, nắm vững nguyên tắc, luật pháp, cơ chế quy định. BCÐ kịp thời điều chuyển, thay thế những khâu, mắt xích yếu, đảm bảo bộ máy của BCÐ hoạt động thông suốt, thực hiện đúng chức năng, đúng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư “ai không làm đứng sang một bên cho người khác làm”. Cần tổ chức công việc chặt chẽ, làm việc nghiêm túc, khoa học, nền nếp, kỷ luật, kỷ cương, phối hợp công tác nhịp nhàng, đồng bộ, tuyệt đối tránh hình thức, tắc trách…

BCÐ PCTNTC cấp tỉnh, cần chọn trọng tâm, trọng điểm, những khâu yếu, việc khó, dư luận xã hội bức xúc, quan tâm để chỉ đạo. Ðồng thời chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra các lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động khép kín, bí mật dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực và những vấn đề nổi cộm bức xúc trong xã hội... Nâng cao hiệu quả công tác tự kiểm tra, thanh tra, phát hiện tham nhũng tiêu cực ngay trong nội bộ, nơi nào để bên ngoài phát hiện tham nhũng, tiêu cực thì xử lý trách nhiệm người đứng đầu. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử các vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực, nhất là các vụ án, vụ việc Trung ương giao tỉnh ủy chỉ đạo xử lý. Chỉ đạo phối hợp kiểm tra, thanh tra xử lý dứt điểm các vụ việc liên quan Việt Á, AIC, FLC, đăng kiểm, y tế… và các vụ án liên quan đến cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp để chuẩn bị thật tốt cho việc lấy phiếu tín nhiệm, kiểm điểm giữa nhiệm kỳ theo quy định…

S.HÀ 

Chia sẻ bài viết