Bãi rác thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa cũ, nay thuộc ấp Tân Hòa B, xã Long Hưng, TP Cần Thơ, đang là nỗi ám ảnh của những cư dân ở quanh khu vực này. Nước rỉ đen ngòm theo các rãnh thoát chảy ra kênh, ao và nhiều thửa ruộng lân cận, mang theo mùi hôi nồng nặc...

Bãi rác thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa cũ quá tải.
Ông Phạm Văn Nghét ngụ ấp Tân Hòa B, bày tỏ lo lắng khi đưa chúng tôi đến khu vực sát bãi rác. Sau mỗi trận mưa, nước rỉ từ những đống rác cao chất ngất lại tràn ra môi trường xung quanh. Ông Nghét nói: “Bãi rác quá tải, nước rỉ chảy xuống kênh, ao và đất ruộng gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của các hộ dân gần đó. Chúng tôi mong ngành chức năng sớm có giải pháp di dời bãi rác ra xa khu dân cư. Trước mắt, cần có giải pháp hạn chế nước rỉ tràn ra ngoài mỗi khi mưa lớn”.
Theo nhiều hộ dân, tình trạng ô nhiễm không chỉ xuất hiện vào mùa mưa mà gần như suốt cả năm. Những ngày nắng, mùi hôi từ bãi rác bốc lên nồng nặc; còn khi mưa xuống, nước rỉ từ rác chảy ra các tuyến kênh, ao, khiến người dân luôn thấp thỏm trước nguy cơ ô nhiễm nguồn nước và ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.
Bãi rác thị trấn Huỳnh Hữu Nghĩa cũ có diện tích khoảng 7.000m², hoạt động từ năm 2011. Năm 2018, bãi rác được đầu tư lò đốt công suất 600kg/giờ. Đến năm 2021, lò đốt bị hư hỏng nên toàn bộ rác được tập kết lộ thiên. Trước áp lực lượng rác ngày càng tăng, bãi rác nhiều lần rơi vào tình trạng quá tải; địa phương từng phải vận chuyển hơn 4.433 tấn rác về Nhà máy xử lý chất thải Sóc Trăng để giảm tải. Hiện nay, bãi rác không chỉ tiếp nhận rác của xã Long Hưng mà còn là nơi tập kết rác của các xã: Mỹ Tú, Mỹ Hương và Mỹ Phước. Mỗi ngày, xã Long Hưng phát sinh khoảng 6,75 tấn rác sinh hoạt, nhưng lượng rác được đơn vị thu gom chỉ khoảng 2 tấn. Phần còn lại chủ yếu do người dân tự xử lý bằng hình thức chôn lấp hoặc đốt...
Ông Nguyễn Thanh Điền, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Long Hưng, cho biết địa phương đã nhiều lần kiến nghị cấp có thẩm quyền sớm đầu tư nhà máy xử lý rác tập trung nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng quá tải của bãi rác hiện hữu. Trước mắt, xã sẽ phối hợp chặt chẽ với đơn vị thu gom tăng cường quản lý bãi rác, thường xuyên che phủ để hạn chế phát tán mùi hôi và nước rỉ rác; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong phân loại, thu gom và xử lý rác đúng quy định.
Tại buổi làm việc với Tổ khảo sát của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ về việc thực hiện chính sách, pháp luật bảo vệ môi trường, UBND xã Long Hưng tiếp tục kiến nghị thành phố sớm triển khai dự án nhà máy xử lý rác tập trung tại xã Mỹ Hương để xử lý rác sinh hoạt của các địa phương thuộc huyện Mỹ Tú (cũ). Đây được xem là giải pháp căn cơ nhằm giảm áp lực cho bãi rác hiện nay, từng bước khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường kéo dài.
Nỗi lo của người dân sống quanh bãi rác không phải là câu chuyện mới. Điều họ mong mỏi không chỉ là những giải pháp mang tính tình thế, mà là hướng xử lý lâu dài để môi trường được cải thiện, nguồn nước và đất sản xuất được bảo vệ, người dân được sống trong bầu không khí trong lành.
Bài, ảnh: THẠCH PÍCH