Những năm qua, các cấp Hội LHPN TP Cần Thơ đã đồng loạt triển khai và thực hiện nhiều mô hình, phong trào bảo vệ môi trường. Các phong trào, mô hình: chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường, dùng giỏ xách đi chợ... ngày càng được nhân rộng. Qua đó, góp phần giúp chị em phụ nữ nói riêng và người dân thành phố nói chung nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, chung tay vì môi trường sống xanh - sạch - đẹp.

Đi chợ bằng giỏ xách nhựa, hạn chế sử dụng túi ni lông đã trở thành thói quen của nhiều cán bộ, hội viên phụ nữ xã Giai Xuân, huyện Phong Điền.
Từ sáng sớm, chợ Giai Xuân, huyện Phong Điền, đã tấp nập người mua bán. Hình ảnh chị em xách giỏ nhựa đi chợ thay cho sử dụng túi ni lông đã trở nên khá quen thuộc. Chị Đoàn Thị Đặng, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp An Thạnh, xã Giai Xuân, chọn nhiều thực phẩm để trực tiếp vào giỏ; các thực phẩm khô được đựng riêng trong túi giấy. Chị Đặng nói: “Tôi thường có thói quen mang theo giỏ nhựa, túi giấy đi chợ để hạn chế nhận túi ni lông từ các tiểu thương”.
Chị Đặng là một trong những cán bộ Hội Phụ nữ tiên phong trong việc hạn chế sử dụng túi ni lông. Từ năm 2019, khi Hội LHPN xã Giai Xuân phát động mô hình “Giảm sử dụng túi ni lông và sản phẩm nhựa dùng 1 lần” thí điểm tại ấp An Thạnh, chị Đặng cùng 29 hội viên đã đăng ký tham gia. Các hội viên được thông tin về tác hại rác thải nhựa, cách phân loại rác thải tại nguồn… Chị Lê Thùy Hương, Chủ tịch Hội LHPN xã Giai Xuân, cho biết: “Để triển khai mô hình hiệu quả, đội ngũ cán bộ Hội nêu cao tinh thần gương mẫu; kiên trì tuyên truyền, vận động theo kiểu “mưa dầm thấm lâu” nên dần dà người dân đã có thói quen phân loại rác ngay tại nhà, bỏ rác đúng nơi quy định và sử dụng giỏ nhựa, túi giấy khi đi chợ”. Mới đây, Hội LHPN xã Giai Xuân tiếp tục nhân rộng mô hình này lồng ghép với việc quản lý, giáo dục con em trong gia đình không vi phạm pháp luật, mắc các tệ nạn xã hội và thực hiện “5 không, 3 sạch” tại ấp Thới Thạnh, thu hút 20 thành viên đăng ký.
Nhiều năm qua, phong trào nói không với túi ni lông nói riêng và bảo vệ môi trường nói chung được các cấp Hội LHPN huyện Phong Điền tuyên truyền, triển khai thực hiện. Tất cả 7 xã, thị trấn đều duy trì thực hiện mô hình an toàn vệ sinh thực phẩm và chống rác thải nhựa. Năm 2021, các cấp Hội LHPN huyện đã triển khai nhiều phần việc thiết thực: xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp trên tuyến giao thông dài 1.000m (xã Nhơn Ái); làm đẹp cảnh quan môi trường, thu gom rác thải nhựa (xã Trường Long); trồng hoa kiểng trên tuyến đường ấp Trường Đông B dài 1.000m (xã Tân Thới); trồng hoa kiểng hai bên lộ ấp Thới An A dài 500m (xã Giai Xuân); mô hình “Phụ nữ dùng giỏ xách đi chợ hạn chế sử dụng túi ni lông và rác thải nhựa dùng 1 lần” (xã Nhơn Nghĩa)… Theo chị Bùi Thị Uyên, Chủ tịch Hội LHPN huyện Phong Điền, mới đây, Hội LHPN huyện còn phát động các cơ sở Hội trực thuộc hưởng ứng trồng cây xanh theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương Hội và Hội LHPN thành phố. Mỗi cấp Hội thực hiện 1 công trình cây xanh; khuyến khích mỗi hội viên phụ nữ trồng 1 cây xanh. Đến nay, có 8 công trình cây xanh đã triển khai thực hiện, trồng hơn 1.000 cây xanh và hoa kiểng các loại.
Tại huyện Thới Lai, các cấp Hội triển khai sôi nổi những hoạt động bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp. Điển hình trong năm 2021, tất cả 13 Hội LHPN xã, thị trấn đều đăng ký thực hiện 1 hoạt động thiết thực tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Kết quả, đã xây dựng trên 9.800m các tuyến đường đẹp, sửa chữa 1.100m lộ giao thông. Các cấp Hội LHPN huyện còn thường xuyên ra quân trồng hoa xây dựng tuyến đường đẹp; phát động tổng vệ sinh định kỳ hằng tháng tại các khu dân cư, trụ sở cơ quan; phối hợp tổ chức hàng trăm cuộc tuyên truyền về bảo vệ môi trường; duy trì và nhân rộng mô hình “Phụ nữ tự phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình” gắn với phong trào “Chống rác thải nhựa” ở 13 ấp điểm của các xã, thị trấn. Quý I-2022, Hội LHPN huyện Thới Lai vừa ra mắt mô hình “Phân loại rác thải tại nguồn” tại các xã Trường Thắng, Đông Thuận, Xuân Thắng và tặng 120 thùng rác, tổng số tiền 48 triệu đồng; tổ chức 142 cuộc vệ sinh môi trường, thu hút 7.556 lượt người tham gia. Hội LHPN của 13 xã, thị trấn trồng 6.610 cây xanh, với tổng số tiền trên 150 triệu đồng…
Trong tháng 3-2022, các cấp Hội LHPN toàn thành phố vừa đồng loạt ra quân trồng trên 12.400 cây xanh, với tổng trị giá trên 560 triệu đồng, chào mừng thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. Mang tính thường xuyên, liên tục, hoạt động bảo vệ môi trường được các cấp Hội LHPN thành phố nỗ lực triển khai có hiệu quả, đi vào chiều sâu và lan tỏa rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân.
Bài, ảnh: Hồng Vân