25/06/2021 - 19:23

Nỗ lực vận động nguồn lực chăm lo nạn nhân chất độc da cam 

(CT) - Hội Nạn nhân chất độc da cam (NNCÐDC)/dioxin TP Cần Thơ vừa tổ chức hội nghị sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021.

Bà Võ Thị Thanh Nga, Chủ tịch Hội NNCĐDC/dioxin TP Cần Thơ (đứng giữa) cùng lãnh đạo huyện Cờ Đỏ thực hiện nghi thức khởi công xây dựng nhà cho nạn nhân.

Trong 6 tháng đầu năm, các cấp Hội NNCÐDC/dioxin toàn thành phố đã vận động qua thư ngỏ, tổ chức đoàn đi vận động trực tiếp các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, các cơ sở thờ tự... được 5 tỉ 580 triệu đồng; qua đó tặng 8.278 phần quà Tết Nguyên đán cho các nạn nhân; hỗ trợ xây dựng 10 căn nhà, sửa chữa 1 căn cho các nạn nhân khó khăn về nhà ở; hỗ trợ mái tôn thay lá cho 10 hộ nghèo; trợ vốn 118 gia đình nạn nhân phát triển kinh tế; hỗ trợ quà trị giá 20 triệu đồng cho nạn nhân là người dân tộc Khmer nhân dịp Tết Chôl Chnăm Thmây. Ngoài ra, các cấp Hội NNCÐDC/dioxin TP Cần Thơ còn cấp 12 xe lăn, vận động đưa 117 nạn nhân đi khám chữa bệnh; hỗ trợ 211 hộ vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội; vận động xây 2 cây cầu giao thông; tổ chức vận động tặng 140 phần quà cho nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn trong dịch COVID-19...

Trong 6 tháng cuối năm 2021, Hội NNCÐDC/dioxin thành phố nỗ lực tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam và kỷ niệm 15 năm thành lập Hội NNCÐDC/dioxin TP Cần Thơ; tiếp tục triển khai công tác vận động các nguồn lực trong xã hội để chăm sóc, giúp đỡ các nạn nhân có hoàn cảnh khó khăn ổn định cuộc sống, hòa nhập tốt cộng đồng...

Tin, ảnh: XUÂN ÐÀO

 

Chia sẻ bài viết