Những ngày này, nhân dân khu vực 3, phường Trà An tích cực tham gia cùng chính quyền địa phương nâng cấp, mở rộng hẻm 54, đường Hồ Trung Thành. Ðây là một trong những công trình tiêu biểu của phường Trà An nói riêng, quận Bình Thủy nói chung trong thực hiện nghị quyết đại hội (ÐH) đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Hẻm 54, đường Hồ Trung Thành, phường Trà An đang được nâng cấp, mở rộng.
Cùng tham gia xây hố ga thoát nước của tuyến đường, ông Nguyễn Văn Ba ở khu vực 3, chia sẻ: “Hẻm dài gần 400m, rộng 6m, lâu nay đã xuống cấp, đi lại rất khó khăn. Hiện nay, chính quyền địa phương tổ chức nâng cấp, mở rộng ra 9m, trải nhựa. Bà con ai nấy đều phấn khởi, tình nguyện di dời cây cối, hàng rào hiến đất và tham gia ngày công lao động”. Theo đồng chí Nguyễn Ðức Tín, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy phường, ngoài công trình này, trong năm đầu thực hiện Nghị quyết ÐH Ðảng bộ phường và nghị quyết ÐH đảng bộ các cấp, phường đã vận động nhân dân hiến đất để quận đầu tư nâng cấp, mở rộng hẻm 18 đường Hồ Trung Thành, dài 250m, rộng 6m; xây dựng cầu bảng tại khu vực 1, dài hơn 200m vừa chống sạt lở rạch, vừa tạo thuận tiện cho nhân dân đi lại và nâng cấp nhiều tuyến
hẻm nhánh...
Bên cạnh đó, cấp ủy đảng phường Trà An chỉ đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, chỉ đạo xây dựng mô hình nông nghiệp đô thị, bước đầu đã xây dựng được tổ hợp tác trồng lan với 10 thành viên; chỉ đạo các đoàn thể phường tạo điều kiện thuận lợi cho đoàn viên, hội viên vay vốn để sản xuất, kinh doanh. Trong năm 2021, trong điều kiện dịch COVID-19 bùng phát kéo dài, đời sống nhân dân gặp khó khăn, cấp ủy đảng phường đã chỉ đạo chính quyền, MTTQ, các đoàn thể phường vận động xã hội hóa được hơn 1,3 tỉ đồng hỗ trợ kịp thời, thực hiện tốt các chế độ trợ cấp cho người khó khăn theo Nghị quyết của Chính phủ và HÐND thành phố. Qua đó, góp phần giúp đời sống người dân ổn định...
Ngay trong năm đầu của nhiệm kỳ, quận ủy Bình Thủy đã chỉ đạo nhiều giải pháp tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ nhiều mặt cho người dân và doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, tăng trưởng kinh tế năm 2021 đạt 102,2% kế hoạch, tăng 2,2% so cùng kỳ năm 2020; giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp được 23.596 tỉ đồng, tăng 1.032 tỉ đồng so năm 2020; thương mại - dịch vụ tăng 224 cơ sở; sản xuất nông nghiệp đạt 106% kế hoạch. Quận được thành phố đầu tư xây dựng nhiều công trình trên địa bàn, như: đường tỉnh 917, đường tỉnh 918, đường vành đai quốc lộ 91 nối quốc lộ 61... Quận đã khởi công mới 26 công trình, hoàn thành 3 công trình, như: nâng cấp, mở rộng tuyến đường Lê Thị Hồng Gấm; nâng cấp, cải tạo đường Phạm Hữu Lầu, tuyến đường từ ngọn rạch Ngã Bát đấu nối vào Khu di tích Vườn Mận... Ðồng thời, vận động được hơn 1,8 tỉ đồng xây dựng, sửa chữa 33 căn nhà tình nghĩa; vận động tiền mặt, gạo, nhu yếu phẩm trị giá hơn 17,9 tỉ đồng hỗ trợ người khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 và các lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch COVID-19.
Công tác xây dựng Ðảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được chú trọng. Trong đó, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được triển khai thực hiện nghiêm túc, đã ngăn chặn, đẩy lùi vi phạm, suy thoái trong Ðảng, trong năm có 7 đảng viên vi phạm. Ðảng bộ quận đã kết nạp được 89 đảng viên, đạt 22,25% chỉ tiêu cả nhiệm kỳ. Ðồng chí Trần Quốc Vũ, Bí thư Quận ủy Bình Thủy, thông tin: “Sự năng động trong lãnh đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền; sự đồng lòng trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của toàn dân là cơ sở quan trọng để quận Bình Thủy tạo bước đột phá ngay trong năm đầu thực hiện Nghị quyết ÐH đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Năm 2022, Quận ủy đề ra mục tiêu tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và huy động các nguồn lực để từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, hạ tầng đô thị; tăng cường phòng, chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân và đảm bảo an sinh xã hội; xây dựng Ðảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh... Với nỗ lực, quyết tâm của hệ thống chính trị và toàn thể nhân dân, quận Bình Thủy sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025”.
Bài, ảnh: ANH DŨNG