20/04/2022 - 20:14

Nỗ lực nâng cao chất lượng hoạt động Hội LHPN trong tình hình mới 

(CT) - Ngày 20-4-2022, Hội LHPN TP Cần Thơ tổ chức hội thảo chuyên đề “Chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp xây dựng tổ chức Hội vững mạnh”. Khoảng 120 cán bộ Hội cấp quận, huyện và cơ sở… tham dự.

Hội LHPN TP Cần Thơ và Bảo hiểm xã hội thành phố ký kết kế hoạch phối hợp tại hội thảo.

Thời gian qua, Hội LHPN thành phố đã triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ hội các cấp; quan tâm xây dựng và nhân rộng các mô hình tập hợp, thu hút hội viên phù hợp với từng nhóm đối tượng; đổi mới công tác bồi dưỡng cán bộ chi, tổ hội; chủ động giới thiệu cán bộ hội có đủ phẩm chất, đạo đức, có trình độ, năng lực, bản lĩnh chính trị đại diện cho Hội tham gia cấp ủy, HÐND, Ban chỉ đạo,… Bên cạnh đó, các cấp Hội LHPN thành phố phát động sâu rộng các phong trào thi đua; làm tốt công tác chăm lo, giúp đỡ phụ nữ nghèo và phụ nữ làm chủ hộ có hoàn cảnh khó khăn… Thông qua các hoạt động thiết thực đã tạo niềm tin trong các tầng lớp phụ nữ, nâng cao tỷ lệ hội viên tham gia sinh hoạt Hội. Toàn thành phố hiện có 83 cơ sở hội, 599 chi hội và 2.716 tổ phụ nữ, với 174.641 hội viên. 83/83 cơ sở Hội đều đạt tỷ lệ thu hút hội viên trên 50%; tỷ lệ thu hút hội viên thành phố đạt trên 72,85%.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung chia sẻ khó khăn vướng mắc và cách làm hay trong công tác quản lý, đa dạng hóa các mô hình thu hút hội viên theo hướng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho phụ nữ… Qua đó, đề ra các giải pháp thiết thực nhằm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội; nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ hội cơ sở, góp phần xây dựng và phát triển tổ chức hội ngày càng vững mạnh, làm tiền đề thực hiện thắng lợi Nghị quyết Ðại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Ðại hội đại biểu Phụ nữ TP Cần Thơ lần thứ XIV, Nghị quyết Ðại hội đại biểu Ðảng bộ TP Cần Thơ nhiệm kỳ
2020-2025.

Dịp này, lãnh đạo Hội LHPN TP Cần Thơ và Bảo hiểm xã hội thành phố tiến hành ký kết kế hoạch phối hợp tuyên truyền, vận động thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình và cài đặt VssID giai đoạn 2022-2025.

Tin, ảnh: Hồng Vân

Chia sẻ bài viết