27/10/2023 - 09:57

Nỗ lực không ngừng vì sự phát triển của đất Chín Rồng 

Bài, ảnh: MỸ THANH

Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Cần Thơ (VCCI Cần Thơ) tổ chức chương trình Gặp gỡ doanh nhân với chủ đề "Tự hào doanh nhân Việt". Hơn 400 doanh nghiệp (DN) vùng ÐBSCL có dịp ngồi lại với nhau cùng chia sẻ về câu chuyện khởi nghiệp, quyết tâm cháy bỏng mang nông sản Việt đến xứ người, hành trình tìm "cửa ngõ" xuất khẩu hàng hóa đồng bằng…

Hoạt động sản xuất tại Công ty CP Tập đoàn Xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu.

Hoạt động sản xuất tại Công ty CP Tập đoàn Xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu.

Tâm huyết vì đồng bằng

Là người con của Bến Tre, bà Ngô Tường Vy, Giám đốc điều hành Công ty CP Tập đoàn Xuất nhập khẩu trái cây Chánh Thu tự nhận mình may mắn khi là người kế nghiệp của gia đình có truyền thống về kinh doanh, xuất khẩu trái cây. "Khoảng 10 năm trước, tôi nghĩ, kinh doanh để kiếm tiền là chính, để gia đình có cuộc sống sung túc. Nhưng khi đi ra thế giới, khi khảo sát thị trường nhiều quốc gia có một điều gì đó thôi thúc tôi thay đổi. Tôi nhớ mãi chuyến đi sang Mỹ, qua khảo sát nhiều siêu thị toàn là sầu riêng Thái Lan và nếu có hàng Việt đi nữa thì chất lượng cũng không bằng Thái Lan. Từ đó, tôi quyết định phải làm gì đó cho trái cây của Việt Nam. Qua nhiều lần trao đổi, thương lượng và những lô hàng chuẩn bị kỹ lưỡng, chỉn chu, sầu riêng của công ty đã có mặt tại siêu thị Mỹ. Và cho đến bây giờ, nhiều người tiêu dùng Mỹ, châu Á và cả người Việt tại Mỹ phải xếp hàng mua sầu riêng của Việt Nam. Tôi đã không thể ngủ được, vì không nghĩ là mình có thể làm được điều đó khi sầu riêng Thái Lan đã đánh dấu sự có mặt nhiều năm và khẳng định vị trí tại thị trường này" - bà Ngô Tường Vy chia sẻ đầy tự hào.

Ông Võ Quốc Thắng, Chủ tịch Ðồng Tâm Group được biết đến với sản phẩm gạch Ðồng Tâm hay trong lĩnh vực bóng đá với danh xưng "Bầu Thắng". Những năm gần đây, Ðồng Tâm Group đã chuyển hướng sang đầu tư lĩnh vực mới: cảng biển - cảng Quốc tế Long An. Sau 8 năm thi công, cảng đang trong giai đoạn cuối cùng để hoàn thiện và đưa vào vận hành. Ðây là cảng biển có chiều dài liên tục bờ cảng lớn nhất Việt Nam, khoảng 2.368m, có thể tiếp nhận tàu tải trọng lên đến 100.000 DWT. Ông Võ Quốc Thắng bộc bạch: "Kinh doanh khai thác cảng thì không thể đem lại lợi nhuận trong ngắn hạn mà phải tính bằng thập niên nhưng thôi vẫn quyết tâm làm. Cảng Quốc tế Long An mặc dù đặt ở Long An nhưng đó là cảng cho cả ÐBSCL. Tôi kỳ vọng khi đi vào hoạt động hạ chi phí logistics cho nông sản đồng bằng sẽ về mức thấp nhất và tạo động lực để ngày càng có thêm nhiều các khu công nghiệp mới về với ÐBSCL".

Gắn bó với đồng bằng còn là những doanh nhân có cơ duyên đến và xem nơi đây như là quê hương thứ hai. Với 25 năm hoạt động trong ngành lúa gạo, ông Phạm Thái Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Nông nghiệp công nghệ cao Trung An luôn khát khao đưa hạt gạo Việt dẫn đầu trên bản đồ thế giới. Và để làm được điều đó, trước hết phải nâng cao chất lượng và giá trị gạo. "Từ năm 2012 trở về trước, Việt Nam xuất khẩu gạo đứng hàng thứ 2, thứ 3 thế giới nhưng chỉ xuất một loại gạo, gọi là gạo trộn (không phân biệt gạo 5, 10, 20, 25% tấm) còn gạo chất lượng cao khách hàng yêu cầu gần như Việt Nam không có. Từ đó, tôi mới nghĩ đến chuyện cùng nông dân xây dựng vùng nguyên liệu chất lượng cao trồng các loại giống theo khách hàng yêu cầu. Và năm 2012 lần đầu tiên, Trung An xuất khẩu 2.000 tấn gạo cùng một loại giống từ mô hình Cánh đồng liên kết với nông dân huyện Cờ Ðỏ, TP Cần Thơ. Với lô hàng đó, tôi đã làm thay đổi tư duy hàng trăm DN xuất khẩu gạo lúc bấy giờ: tìm cách xuất khẩu theo yêu cầu của khách hàng. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, gạo của Trung An giờ đây có thể tự tin xuất khẩu sang thị trường khó tính như châu Âu mà còn tự tin mang thương hiệu, logo "chính chủ" của công ty thay vì logo của nhà nhập khẩu" - ông Phạm Thái Bình nói.

Đồng hành cùng DN

Ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, khẳng định: "Phát triển kinh tế của cả nước nói chung và TP Cần Thơ nói riêng, có sự đóng góp rất lớn của các DN trên địa bàn thành phố và 12 tỉnh ÐBSCL. Chúng tôi rất cảm kích trước sự nỗ lực, quyết tâm cao của cộng đồng doanh nhân, DN trước những khó khăn của nền kinh tế. Chính quyền thành phố luôn thực hiện nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Ðảng, Nhà nước để hướng đến môi trường kinh doanh thuận lợi cho DN phát triển. Bên cạnh đó, với vai trò trung tâm vùng ÐBSCL, thành phố quyết tâm phát triển hạ tầng, đáp ứng nhu cầu đầu tư của DN; hoàn thiện Quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đồng thời tập trung thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ để tạo đà phát triển thành phố và cả vùng ÐBSCL".

Theo ông Nguyễn Phương Lam, Giám đốc VCCI Cần Thơ, trong 3 năm qua, DN ÐBSCL gặp nhiều khó khăn, được xem là "nan giải nhất" trong nhiều thập niên qua khi phải đối mặt với hệ lụy của đại dịch COVID-19; các cuộc xung đột trên thế giới diễn ra từ 2022 đến nay, kéo theo kinh tế thế giới suy thoái nặng nề. Trước bối cảnh ấy, Chính phủ đã quyết liệt hành động, ban hành nhiều chính sách ổn định kinh tế, song những khó khăn vẫn còn và DN đang nỗ lực để vượt qua. "Ðảng, Nhà nước luôn quan tâm đến sự phát triển của doanh nhân, DN. Ðặc biệt, ngày 10-10 vừa qua, giới doanh nhân trong nước đón nhận niềm vui lớn khi đồng chí Tổng Bí thư thay mặt Bộ Chính trị ký ban hành Nghị quyết số 41-NQ/TW về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Ðây là một Nghị quyết có tính quán triệt cao nhất trong hệ thống chính trị, khẳng định đội ngũ doanh nhân có vị trí quan trọng, là lực lượng nòng cốt góp phần đẩy mạnh sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước" - ông Nguyễn Phương Lam cho biết.

Nghị quyết số 41-NQ/TW nêu rõ quan điểm đội ngũ doanh nhân có vị trí, vai trò quan trọng, là một trong những lực lượng nòng cốt góp phần xây dựng sự nghiệp CNH, HÐH đất nước và hội nhập quốc tế; xây dựng và phát triển nền kinh tế độc lập, tự chủ, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Tăng cường liên kết, hợp tác trong đội ngũ doanh nhân, giữa doanh nhân với công nhân, nông dân, trí thức cùng thực hiện mục tiêu phát triển đất nước...

Xây dựng đội ngũ doanh nhân cả nước nói chung và ÐBSCL nói riêng lớn mạnh có tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến, thượng tôn pháp luật… Ðó như một thông điệp gửi đến giới doanh nhân, vừa là đề cao vai trò, vừa khẳng định vị thế nhưng cũng vừa là trách nhiệm cho mỗi doanh nhân cần nỗ lực, tiếp tục cống hiến vì sự lớn mạnh của quê hương, đất nước.

Chia sẻ bài viết