24/01/2021 - 21:53

Nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

Đảng bộ phường Tân Hưng, quận Thốt Nốt có 10 chi bộ. Năm 2020, Chi bộ Trường Tiểu học Tân Hưng và Chi bộ Trạm Y tế phường được Đảng ủy công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Viên chức Trạm Y tế Tân Hưng khám bệnh cho người dân.

Viên chức Trạm Y tế Tân Hưng khám bệnh cho người dân. 

Theo đồng chí Bùi Thanh Hào, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tân Hưng, đạt được kết quả đó là do Chi bộ đã chỉ đạo thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng Ðảng và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ về công tác chuyên môn. Trường Tiểu học Tân Hưng có 32 cán bộ (CB), đảng viên (ÐV), giáo viên (GV), 20 lớp học, với tổng số 698 học sinh. Năm 2020, cấp ủy Chi bộ tăng cường công tác chính trị, tư tưởng; thường xuyên cập nhật thông tin mới, phổ biến, quán triệt kịp thời để CB, ÐV, GV nhận thức đúng đắn, không chia sẻ, đăng tải những vấn đề xấu, tiêu cực, những vấn đề còn có ý kiến khác nhau lên mạng xã hội. Tất cả CB, ÐV, GV cam kết, đăng ký thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị nên không có trường hợp biểu hiện suy thoái, vi phạm...

Bên cạnh đó, Chi bộ đã chăm bồi, phát triển được 1 ÐV, nâng tổng số ÐV của Chi bộ lên 28 đồng chí. Chị Nguyễn Thị Chi, GV lớp 1, bộc bạch: "Tôi vừa được kết nạp vào Ðảng năm 2020. Ðể được kết nạp vào Ðảng, những năm qua tôi không ngừng phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống; tích cực học tập nâng cao trình độ, kỹ năng giảng dạy, đổi mới phương pháp dạy học và được công nhận GV dạy giỏi cấp quận". Chi bộ thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, quản lý CB, ÐV, GV, kịp thời nhắc nhở một số trường hợp khắc phục tình trạng đi trễ về sớm, chậm đổi mới phương pháp dạy học, xuề xòa trong tác phong công tác. Theo chỉ đạo của Chi bộ, CB, ÐV, GV thực hiện tốt Cuộc vận động "Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo", tích cực đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường thao giảng dự giờ để rút kinh nghiệm, tổ chức giảng dạy chuyên đề…

Ðồng chí Bùi Thanh Hào, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng, nói: "Năm 2020, tất cả CB, ÐV, GV của trường hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chi bộ được Ðảng ủy phường đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các chỉ tiêu chuyên môn đều hoàn thành xuất sắc, trong đó, vận động học sinh ra lớp đạt 100% kế hoạch, 100% học sinh lên lớp, 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học".

Chia sẻ về những nỗ lực để Chi bộ Trạm Y tế phường đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Trạm, cho biết: Chi bộ chú trọng làm tốt công tác xây dựng Ðảng, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn, nhất là chỉ đạo CB, viên chức nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh của người dân".

Có mặt tại Trạm Y tế phường một ngày đầu tuần, chúng tôi chứng kiến người dân đến khám bệnh rất đông. 9 CB, viên chức của Trạm phải làm việc hết công suất, nhưng đều niềm nở, phục vụ nhiệt tình. Anh Bạch Văn Chúc, y sĩ y học cổ truyền, cho biết, bình quân mỗi ngày anh khám bệnh, kê toa, hướng dẫn sử dụng thuốc và chế độ ăn uống cho 40 bệnh nhân. Công việc nhiều, nhưng anh luôn cố gắng không để phiền hà cho người dân. Ông Lê Văn Thành, ở khu vực Tân Lợi 2 đang khám bệnh tại Trạm, vui vẻ nói: "Tôi thường xuyên đến Trạm khám bệnh, hốt thuốc. Các y sĩ ở đây đón tiếp niềm nở, khám bệnh chu đáo, hướng dẫn tận tình chúng tôi rất tin tưởng và hài lòng".

Giờ ra chơi của học sinh Trường Tiểu học Tân Hưng. 

Song song đó, Chi bộ chỉ đạo CB, viên chức thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, Trạm cử viên chức đến tận nhà khám bệnh cho người cao tuổi để họ hạn chế tiếp xúc với nhiều người. Ðồng thời, phối hợp với các ngành, đoàn thể phường và khu vực thực hiện đo thân nhiệt, quản lý chặt chẽ những người từ nước ngoài về địa phương; tổ chức nhiều đợt ra quân vệ sinh môi trường, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh...

Công tác xây dựng Ðảng được Chi bộ chú trọng, trong đó tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, thường xuyên kiểm tra, giám sát kết quả cam kết và đăng ký thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị… "Năm 2020, bình quân mỗi ngày Trạm có từ 70-80 người đến khám bệnh, số lượng người đến khám tăng hơn 1.000 người so với năm 2019. Tất cả cán bộ, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ, Chi bộ được Ðảng ủy phường công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Kết quả này là nỗ lực rất lớn của CB, viên chức đơn vị" - đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Trạm nói.

Theo đồng chí Nguyễn Hoàng Bá, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND phường, năm 2020, 10 chi bộ trực thuộc Ðảng ủy phường đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần cùng hệ thống chính trị và nhân dân phường thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra. Trong đó, Chi bộ Trường Tiểu học Tân Hưng và Chi bộ Trạm Y tế phường nổi trội hơn các chi bộ khác nhiều mặt, nhất là chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Ðảng, công tác chuyên môn, được Ðảng ủy phường công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Bài, ảnh: AN BÌNH

Chia sẻ bài viết