07/02/2026 - 08:35

Nỗ lực đưa người khuyết tật hòa nhập cộng đồng 

(CT) - Dự án "Hòa nhập xã hội của người khuyết tật (NKT) tại TP Cần Thơ" do Tổ chức Liên minh Na Uy tại Việt Nam tài trợ. Qua 10 năm thực hiện, dự án đã thu hút 11.244 lượt người tham gia, với 4 hoạt động chính: đào tạo nghề và giải quyết việc làm; nâng cao nhận thức; nâng cao năng lực và vận động chính sách; hòa nhập xã hội. Trong đó, 2 hoạt động là nâng cao nhận thức và năng lực chiếm hơn 84% tổng quy mô hoạt động. 

Ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ, trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cho đại diện Tổ chức Liên minh Na Uy tại Việt Nam.

Cụ thể, hoạt động nâng cao nhận thức thu hút sự tham gia đông đảo nhất với 5.441 lượt người. Tiêu biểu là sự kiện giải đi bộ "Bước chân hòa nhập" năm 2023 và 2024, thu hút hàng ngàn người tham gia, trong đó đa số là người không khuyết tật, góp phần quan trọng vào việc xóa bỏ rào cản tâm lý và định kiến trong cộng đồng. Đồng thời, dự án đã thực hiện thành công chiến lược trao quyền cho phụ nữ khuyết tật với hơn 2.318 lượt nữ giới được nâng cao năng lực, giúp họ tự tin vượt qua rào cản để khẳng định vai trò trong xã hội. Dự án còn tạo ra những tiền lệ chính sách quan trọng như trong 2 năm (2022, 2023) Hội Bảo trợ NKT, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo đã phối hợp với Sở Giao thông vận tải tổ chức lớp ôn tập bằng video ngôn ngữ ký hiệu và hỗ trợ phiên dịch đã giúp nhiều người điếc tại Cần Thơ, Tiền Giang và các tỉnh lân cận thi đậu và được cấp giấy phép lái xe hạng A1, mở ra cơ hội hòa nhập giao thông cho cộng đồng người điếc. Dự án còn lan tỏa mạnh mẽ ra vùng ĐBSCL thông qua Quỹ Hỗ trợ nhỏ với hơn 1.800 lượt người hưởng lợi tại các tỉnh như An Giang, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Đồng Tháp và Tiền Giang với các mô hình sinh kế thiết thực như nuôi cua, trồng hành, làm lú, đóng giày…

Tại hội thảo tổng kết dự án vừa được tổ chức, đại diện Tổ chức Liên minh Na Uy tại Việt Nam đã nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP Cần Thơ vì những đóng góp thiết thực cho dự án.

Trong giai đoạn tới, Hội Bảo trợ NKT, trẻ mô côi và bệnh nhân nghèo xác định sẽ tập trung vào các nghề thủ công, dịch vụ phù hợp hơn; phát triển các chương trình, sự kiện thu hút mạnh mẽ hơn nữa sự tham gia của cộng đồng người không khuyết tật để xóa bỏ ranh giới xã hội; triển khai các chương trình tham vấn đồng cảnh chuyên sâu về sức khỏe tâm thần cho NKT nặng.

Tin, ảnh: P.Y

Chia sẻ bài viết