16/12/2015 - 21:09

Nỗ lực điều trị các bệnh lý truyền nhiễm

Chuẩn bị xuất viện, cô Mai Thị Mai Tư (59 tuổi, ở đường Mậu Thân, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều) viết thư cảm ơn các bác sĩ khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện (BV) Đa khoa TP Cần Thơ đã tận tình chăm sóc, điều trị, giúp cô nhanh chóng khỏi bệnh, hồi phục sức khỏe.

Cô Tư bị viêm da dị ứng gần cả năm nay, điều trị nhiều nơi không khỏi, cho đến khi cô nhập viện điều trị tại Khoa Truyền nhiễm mới khỏi bệnh. Cô bộc bạch, thời gian nằm viện, cô cảm thấy thoải mái tinh thần vì phòng ốc sạch sẽ thoáng mát, các y, bác sĩ nhiệt tình. Nhất là bác sĩ Trần Thị Dáng Kiều, bác sĩ điều trị của khoa, thường xuyên lui tới thăm hỏi, trò chuyện gần gũi như người thân, giúp cô mạnh dạn khai bệnh. Trước khi xuất viện, bác sĩ Dáng Kiều còn dặn dò cô kỹ lưỡng về chế độ ăn uống, vệ sinh hợp lý và tái khám đúng hẹn.

 Cô Mai Tư bùi ngùi chia tay với bác sĩ trước khi xuất viện.

Bác sĩ Dáng Kiều có hơn 1 năm gắn bó với khoa Truyền nhiễm. Nữ bác sĩ trẻ chia sẻ: "Quá trình thực tập, tôi thích khoa Truyền nhiễm hơn cả vì tiếp nhận điều trị nhiều bệnh thường gặp trong cộng đồng nên sau khi tốt nghiệp đại học, tôi xin làm việc tại khoa". Bên cạnh các bệnh truyền nhiễm thông thường, bác sĩ Kiều còn tư vấn, điều trị cho bệnh nhân HIV/AIDS. Quá trình điều trị, nhiều lúc bác sĩ phải động viên bệnh nhân vực dậy tinh thần, tuân thủ điều trị để có thể kéo dài thời gian sống. Thời gian qua, bác sĩ Dáng Kiều nói riêng, đội ngũ cán bộ y tế khoa Truyền nhiễm nói chung, nỗ lực chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân mắc bệnh lý truyền nhiễm.

Khoa Truyền nhiễm có 32 giường bệnh, tiếp nhận khoảng 35 lượt bệnh/ngày, với tất cả loại bệnh phổ biến; đồng thời đáp ứng điều trị các bệnh nặng từ các tỉnh trong vùng chuyển đến. Ngoài ra, khoa đang quản lý điều trị khoảng 450 bệnh nhân HIV/AIDS. Bác sĩ CKI Trần Văn Phúc, Trưởng khoa Truyền nhiễm, cho biết: "So với trước đây, điều kiện cơ sở vật chất chật hẹp, từ khi BV dời về cơ sở mới, khoa được bố trí dãy nhà hiện đại gồm 4 tầng, với phòng ốc khang trang. Tầng 1 điều trị ngoại trú; tầng 2 điều trị các bệnh truyền nhiễm ít lây như: sốt xuất huyết, nhiễm trùng huyết, viêm màng não; tầng 3 dành điều trị các bệnh có khả năng lây lan cao như: tiêu chảy, ngoài da, rubella, phát ban, zona. Tầng 4 là khu vực điều trị cách ly, gồm 20 phòng bệnh. Nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng chống nhiễm khuẩn, khoa chú trọng tuyên truyền nâng cao ý thức giữ vệ sinh cho cán bộ y tế, người bệnh và thân nhân. Hàng ngày, đội ngũ tạp vụ BV thường xuyên tẩy trùng, vệ sinh phòng bệnh và vật dụng y tế bằng dung dịch sát khuẩn, nhằm hạn chế lây lan mầm bệnh. Bên cạnh thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, cán bộ còn tham gia phong trào nghiên cứu khoa học. Thời gian qua, cán bộ khoa có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học áp dụng hiệu quả thực tế điều trị, qua đó nâng cao năng lực chuyên môn, phát huy hiệu quả khám, chữa bệnh.

Theo bác sĩ Trần Văn Phúc, cán bộ y tế khoa Truyền nhiễm đối mặt với nguy cơ nhiễm bệnh từ môi trường làm việc do trực tiếp chăm sóc và điều trị bệnh nhân mắc các bệnh truyền nhiễm. Cụ thể, các dịch bệnh lây truyền từ đường hô hấp như trong các đợt bùng phát dịch cúm gia cầm, bệnh từ vùng trung đông, dịch bệnh tiêu chảy cấp... Tuy nhiên, các y, bác sĩ này làm việc lâu trong môi trường khoa Truyền nhiễm, họ luôn chủ động và thường xuyên được tập huấn về các kiến thức, kỹ năng phòng bệnh. Trong trường hợp xảy ra dịch bệnh, nhân viên khoa nhiễm được tập huấn, trang bị kiến thức đầy đủ, luôn sẵn sàng cấp cứu khi tiếp nhận người bệnh để điều trị.

Bên cạnh công tác điều trị, BV và khoa còn chú trọng tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh cho thân nhân và người bệnh. Mỗi sáng, hệ thống loa nội viện tuyên truyền về các vấn đề chăm sóc sức khỏe, an ninh trật tự, các quy định riêng của khoa. Khoa có bảng hiệu thông báo, hướng dẫn, giới thiệu về các bệnh truyền nhiễm, các bệnh xã hội… Trưởng khoa Trần Văn Phúc có khuyến cáo chung cho người bệnh và thân nhân khi vào khoa: "Khi người bệnh và thân nhân đến khoa phải tuân thủ nội quy BV, khoa, không đưa trẻ em vào BV. Thân nhân không tự ý vào khu cách ly của khoa mà phải được sự hướng dẫn của bảo vệ và cán bộ y tế, để đảm bảo an toàn chung, tránh nguy cơ lây lan bệnh tật".

Tết Nguyên đán đang đến gần, bác sĩ Trần Văn Phúc lưu ý cộng đồng về bệnh tiêu chảy cấp, nhất là ở người cao tuổi, bệnh dễ có nguy cơ trở nặng. Vì khi ăn uống ngày thường, chế độ ăn cân đối, tuy nhiên dịp lễ, Tết thì chế độ ăn dư thừa. Ngoài ra, việc bảo quản thức ăn không đúng cách cũng dẫn đến ngộ độc thực phẩm. Trong khi người cao tuổi thường mắc kèm các bệnh mãn tính như: cao huyết áp, tim mạch, hô hấp, nếu mắc thêm tiêu chảy cấp, bệnh diễn tiến nặng, nguy cơ tử vong cao. Do đó, mọi người nói chung, người cao tuổi nói riêng, cần thực hiện chế độ dinh dưỡng cân đối, hợp lý, đảm bảo giữ sức khỏe tốt để vui xuân đón Tết trọn vẹn.

Bài, ảnh: T. Sương

Chia sẻ bài viết