Thị trường sách giáo khoa (SGK), dụng cụ học tập và đồng phục học sinh đang bước vào mùa mua sắm sôi động. Bên cạnh chuẩn bị cung ứng hàng hóa, các doanh nghiệp còn nỗ lực để có được sản phẩm với giá tốt nhất, nhằm chia sẻ bớt gánh nặng cho các phụ huynh trong thời
bão giá.
Tập, sách: vào mùa
Trong những ngày này, lượng khách đến các cửa hàng kinh doanh văn phòng phẩm và nhà sách để mua SGK và dụng cụ học tập tăng lên rõ rệt, nhất là mặt hàng SGK. Trước áp lực tăng giá của nguyên nhiên liệu sản xuất, giá nhân công nên năm nay Chính phủ cho phép tăng giá các đầu SGK in lưu chiểu năm 2011 lên 16,9%, so với cùng thời điểm năm 2010. Như vậy, các loại SGK in lưu chiểu trước năm 2011 sẽ được giữ nguyên giá bán cũ, còn những loại in lưu chiểu năm 2011 sẽ điều chỉnh tăng. Theo tính toán, có 193 tên sách điều chỉnh in lưu chiểu năm 2011 được điều chỉnh giá bìa. Theo đó, danh mục niêm yết thống nhất trên toàn quốc của Nhà xuất bản Giáo Dục, giá bán lẻ SGK (từ lớp 1 đến lớp 12) thấp nhất là bộ sách lớp 2 (giá 45.300 đồng/bộ) và đắt nhất là bộ sách lớp 12 chương trình chuẩn (ngoại ngữ môn tiếng Anh), giá 143.200 đồng/bộ (chưa có sách tham khảo, bổ trợ). Tùy theo cấp học, giá SGK từ 2.900 19.400 đồng/cuốn. Công ty Cổ phần Sách Thiết bị trường học TP Cần Thơ và Công ty Cổ phần phát hành Sách và Thiết bị giáo dục Cửu Long, hai nhà phân phối SGK lớn ở TP Cần Thơ trong thời điểm này cũng đang cố gắng tăng tốc để cung ứng cho những điểm phát hành.
 |
|
Phụ huynh và học sinh mua dụng cụ học tập tại Nhà sách Phương Nam. |
Cùng với áp lực tăng giá giấy nguyên liệu, giá tập học sinh năm nay cũng được điều chỉnh tăng khoảng 20%, so với năm trước. Không có nhiều thay đổi về mẫu mã, bìa tập cho học sinh chủ yếu được thiết kế với những họa tiết hoa lá, các nhân vật trong phim hoạt hình, cảnh đồng quê, chữ thư pháp... Các nhãn hàng như: Fahasa, PNC, Vĩnh Tiến, Bến Nghé, Thiên Long, Hồng Hà... vẫn là những sản phẩm được khách hàng chọn mua nhiều nhất. Tùy theo loại và độ trắng, độ dày của giấy, giá cả các loại tập học sinh khá phong phú, từ 4.800 - 17.500 đồng/quyển từ 48-200 trang...
Dụng cụ học tập: đa dạng
Để phục vụ tốt cho khách mua sắm dụng cụ học tập, hầu hết các nhà sách đều dành riêng những vị trí đẹp, khu vực lớn để trưng bày các loại tập và dụng cụ học tập như: cặp, hộp viết, đồ dùng thủ công, viết... Trong những năm trở lại đây, dụng cụ học tập nội địa ngày càng phong phú, mẫu mã được cải tiến, giá thành phù hợp với người tiêu dùng. Các nhãn hàng như: Thiên Long, Bến Nghé, Qui Lực... xuất hiện khá nhiều tại các điểm kinh doanh, giá cả phù hợp với phần lớn túi tiền người tiêu dùng, có giá vài ngàn đến trên 100.000 đồng/sản phẩm. Cụ thể như: giấy kiếng bao tập giá khoảng 8.000 -10.000 đồng/lốc 8 tấm; bút chì sáp, bút lông từ 11.500 48.000 đồng/hộp; hộp cắm viết bằng gỗ để bàn 29.000 đồng/chiếc; nhãn vở decal 4.000 đồng/tấm 8 nhãn...
Các loại cặp, túi xách, ba lô cũng rất đa dạng, phù hợp với mọi lứa tuổi và nhu cầu sử dụng. Ông Nguyễn Tuấn Dũng, chủ cửa hàng Khoa Phúc, 23 Mậu Thân, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, cho biết: “Các loại cặp, túi xách, ba lô... học sinh năm nay có nhiều ưu điểm hơn như nhẹ, có góc chống trầy xước, các hình in nổi sắc sảo và đẹp. Cũng như nhiều loại hàng khác, giá loại hàng này cũng tăng khoảng 10-20%, so với năm trước. Trên thị trường, các nhãn hiệu như Miti, Hami, Mr.Vui, Samsonic vẫn là những nhãn hiệu được nhiều người chọn mua. Loại ba lô thú bông dành cho trẻ mẫu giáo giá khoảng 55.000 - 90.000 đồng/chiếc; ba lô dù cho học sinh tiểu học 159.000 - 275.000 đồng/chiếc; ba lô cần kéo 130.000 435.000 đồng/chiếc, các loại túi đeo bằng chất liệu da, vải jeans và bố có giá trên dưới 200.000 đồng/chiếc.
Mặt hàng quần áo đồng phục học sinh cũng đang được bày bán rất nhiều, chủ yếu là dành cho học sinh cấp 1 và 2. Các nhãn hàng như Bostil, Ngọc, Việt Tiến, Sanding... được bày bán nhiều trên thị trường. Tùy theo nhà sản xuất và kích cỡ, quần nam có giá 81.000 131.000 đồng/chiếc, áo nữ 68.000 124.000 đồng/chiếc, váy rời 73.000 125.000 đồng/chiếc, quần sọc nam 72.000 78.000 đồng/chiếc, đầm 153.000 250.000 đồng/chiếc...
Nỗ lực cung ứng hàng
Bà Phạm Thị Minh Trang, Giám đốc PNC Cần Thơ (nhà sách Phương Nam), cho biết: “So với năm trước, năm nay giá hầu hết các sản phẩm đều tăng khoảng 10-20%. Để chuẩn bị cung ứng cho mùa cao điểm này, chúng tôi tăng lượng dự trữ hàng lên khoảng 30%, doanh thu dự kiến tăng khoảng 15%. Bên cạnh các nhãn hàng trong nước, các nhãn nhập khẩu đều được công ty kiểm tra nghiêm ngặt nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa và nhập khẩu trực tiếp để có giá thành tốt nhất cho khách hàng”.
Trong thời “bão giá”, việc thắt chặt trong mọi chi tiêu được nhiều người đặt ra. Chị Lê Thị Ngọc, phường An Khánh, quận Ninh Kiều, cho biết: “Bé ngày càng lớn, việc học hành tốn kém rất nhiều, vì vậy tôi phải tính toán rất kỹ mới đủ để trang trải. Tôi thường chọn những sản phẩm sản xuất trong nước như Thiên Long, Bến Nghé, giá “mềm” mà mẫu mã, chất lượng cũng không thua kém các sản phẩm nhập khẩu, không những thế tôi còn an tâm về độ an toàn”. Cùng chia sẻ với người tiêu dùng, các cửa hàng kinh doanh cũng tìm cách giảm bớt trung gian để mua được hàng giá gốc, hợp tác với các nhà cung cấp để có được mức giá ưu đãi,... Nhằm thực hiện bình ổn giá, các hệ thống nhà sách, siêu thị lớn như Fahasa, PNC, Co.opMart đều có các sản phẩm đồ dùng nhãn hàng riêng như tập và một số đồ dùng học tập, với giá thấp hơn giá thị trường khoảng 15-30%.
Hệ thống nhà sách Phương Nam (PNC) đang thực hiện chương trình “Giảm giá hàng loạt mùa tựu trường” cho đến 31-8-2011. Theo đó, các mặt hàng như SGK, sách tham khảo, tập, dụng cụ học tập, máy tính, kim từ điển, ba lô, băng đĩa... giảm giá đến 50%. Cùng thời điểm, siêu thị Vinatex Cần Thơ thực hiện chương trình “Đồng hành cùng học sinh”, theo đó các sản phẩm đồng phục học sinh được giảm giá 15% so với giá gốc của nhà cung cấp. Siêu thị Co.opMart Cần Thơ, cũng đang thực hiện giảm giá 15-30% các loại đồng phục học sinh...
Bài, ảnh: NAM HƯƠNG