26/12/2025 - 06:14

Niềm vui “cắp sách đến trường” của cô, chú... 

Từ sự quan tâm, vào cuộc quyết liệt của chính quyền, đoàn thể và tinh thần quyết tâm học tập của người dân, 3 năm qua, các lớp học xóa mù chữ trên địa bàn xã Liêu Tú được duy trì hiệu quả, công tác xóa mù chữ đạt nhiều kết quả tích cực. Năm 2025, tỷ lệ biết chữ tuổi từ 15-60 ở xã đạt gần 98%.

Các học viên của lớp xóa mù chữ ở ấp Bưng Buối tập viết chữ.

Tranh thủ bán hết vé số để đi học

Cứ đến 16 giờ hằng ngày, lớp học xóa mù chữ ở chùa Giồng Chát, ấp Giồng Chát, xã Liêu Tú lại rộn vang tiếng đánh vần, đọc chữ của các học viên. Lớp có gần 20 học viên nam, nữ, từ 30 tuổi đến 60 tuổi.

Ông Lương Văn Dũng, 53 tuổi, học viên của lớp, chia sẻ: “Ngày nào tôi cũng tranh thủ bán hết vé số để kịp tới lớp học. Hồi nhỏ, gia đình nghèo khó nên tôi không có điều kiện tới trường. Tôi từng mong ước biết đọc, biết viết chữ nên khi nghe thông tin có lớp học xóa mù chữ là đăng ký học ngay. Sau 3 tháng đi học, giờ tôi đã biết đọc, biết viết có thể tự đi làm giấy tờ, phép tính, mọi việc thuận lợi hơn rất nhiều”.

Theo ông Lê Hồng Vỹ, Trưởng Ban Nhân dân ấp Giồng Chát, ấp có 98% dân số là đồng bào dân tộc Khmer. Phần lớn những người không biết chữ ở tuổi trung niên. Thực hiện kế hoạch xóa mù chữ, ấp đã thống kê số người chưa biết chữ rồi thành lập đoàn đến từng nhà động viên bà con đi học.

“Đại diện Ban nhân dân ấp cùng với các đoàn thể, giáo viên, người có uy tín ở địa phương đến từng nhà có người chưa biết chữ vận động họ đi học. Đối với những trường hợp từ chối đến lớp, chúng tôi kiên trì giải thích, chỉ ra những thiệt thòi của việc không biết chữ, nhờ đó, người dân hiểu rõ và đồng ý đi học. Điều đáng mừng là các học viên đến lớp rất đầy đủ, không có học viên bỏ học nửa chừng”, ông Lê Hồng Vỹ phấn khởi cho biết.

Năm 2024, ấp Giồng Chát tổ chức được 3 lớp xóa mù chữ với 55 học viên. Năm 2025, mở được 2 lớp với 50 học viên.

Cùng với ấp Giồng Chát, các ấp lân cận như ấp Bưng Buối, Bưng Triết, Trà Ông, các lớp xóa mù chữ mở tại các điểm chùa, trường học, nhà văn hóa hoặc nhà dân cũng thu hút người dân đến học. Các buổi học thường bắt đầu từ 16 giờ, sau khi các học viên xong công việc mưu sinh, chăm lo cho nhà cửa thì đến lớp. Đối với nhiều người, việc biết chữ chính là cơ hội giúp họ thay đổi cuộc sống.

Bà Kim Thị Hen, ở ấp Bưng Triết, vui mừng chia sẻ về việc “cắp sách đến trường” ở tuổi gần 50: “Lúc trước, tôi luôn e ngại vì bản thân không biết chữ, những lúc tính toán mua bán, đi làm hồ sơ giấy tờ đều gặp khó khăn, bất tiện. Sau khi thấy nhiều người trong xóm đi học rồi biết đọc, biết viết, thời gian đi học cũng phù hợp nên tôi quyết tâm dù bận rộn đến mấy cũng phải tranh thủ đến lớp, đi học đúng giờ, không bỏ buổi nào”.

Lựa chọn giáo viên giỏi để dạy chữ

Có thể nói, niềm vui ở các lớp học xóa mù chữ không chỉ hiện diện trong lòng các học viên mà còn đối với những giáo viên đứng lớp. Các giáo viên dạy lớp xóa mù chữ là những thầy, cô đang công tác ở các trường tiểu học trên địa bàn xã Liêu Tú. Ban ngày, thầy cô đến trường dạy học, đến khi chiều muộn lại tất bật đến các lớp xóa mù chữ kiên trì hướng dẫn bà con viết từng nét chữ, phép tính.

Thầy Lâm Hoàng Nam - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Liêu Tú B, trải lòng: “Dạy chữ ở các lớp xóa mù chữ cũng tương tự như phương pháp dạy lớp 1. Tuy nhiên, do học viên các lớp xóa mù chữ hầu hết đều lớn tuổi, vốn quen với việc ruộng đồng, bươn chải mưu sinh nên khả năng tiếp thu không nhanh như học sinh, do đó phải có cách truyền đạt kiến thức linh hoạt. Nhà trường đã lựa chọn giáo viên có kinh nghiệm tham gia giảng dạy, giúp học viên tiếp thu tốt hơn. Thấy các anh, chị, cô chú chịu khó học đánh vần, nắn nót viết từng chữ chúng tôi cũng ấm lòng, có thêm niềm tin và động lực để đứng lớp”.

Xã Liêu Tú có 8 ấp, dân tộc Kinh chiếm 27,62%, dân tộc Khmer chiếm 67,57%, dân tộc Hoa chiếm 4,81%. Thực hiện công tác xóa mù chữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, từ năm 2023 đến nay, xã tổ chức được 26 lớp xóa mù chữ với 470 học viên. Năm 2023, tổng số người trong độ tuổi từ 15-60 tuổi biết chữ trên địa bàn xã là 16.133 người, tỷ lệ 91,96%; số người mù chữ là 1.410, chiếm tỷ lệ 8,04%. Đến năm 2025, số người trong độ tuổi từ 15-60 biết chữ là 17.439 người, đạt tỷ lệ 97,92%; số người mù chữ còn 371, tỷ lệ 2,08%. Hiện nay, 8/8 ấp đều tham gia thực hiện công tác xóa mù chữ, 5/5 trường học trên địa bàn xã Liêu Tú duy trì đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2.

Trao đổi về công tác xóa mù chữ ở địa phương, Chủ tịch UBND xã Liêu Tú, ông Diệp Thanh Vĩnh cho biết, tháng 9-2025, xã Liêu Tú thành lập Ban Chỉ đạo Xây dựng xã hội học tập - Xóa mù chữ - Phổ cập giáo dục xã giai đoạn 2025-2030 và ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo. Sau khi rà soát số người chưa biết chữ, chính quyền địa phương đã chỉ đạo các ấp, đoàn thể đến từng nhà tuyên truyền, vận động, xây dựng phương án tổ chức lớp học phù hợp với quy mô dân cư và điều kiện học tập của người dân. Các học viên tham gia lớp học sẽ được hỗ trợ đầy đủ dụng cụ học tập, đồng thời còn nhận tiền hỗ trợ 200.000 đồng/người/tháng. “Những kết quả khả quan trong công tác xóa mù chữ ở Liêu Tú là nhờ nỗ lực của các cấp, các đoàn thể, sự cố gắng của đội ngũ giáo viên, quyết tâm học tập của người dân. Điều cần thiết là những chính sách ưu đãi, phụ cấp cho giáo viên tham gia giảng dạy, tiền hỗ trợ cho học viên các lớp xóa mù chữ khi được quan tâm, hỗ trợ đúng lúc sẽ giúp các lớp học duy trì ổn định. Công tác xóa mù chữ hiệu quả sẽ góp phần phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân” - ông Diệp Thanh Vĩnh chia sẻ thêm.

Bài, ảnh: XUÂN NGUYÊN

Chia sẻ bài viết