29/01/2023 - 17:53

Niềm tin trong năm mới 

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Năm 2022, Ðảng bộ phường Trường Lạc được Ban Thường vụ Quận ủy Ô Môn đánh giá, xếp loại "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ". Ðây là kết quả và sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực của Ðảng bộ phường trong công tác xây dựng Ðảng, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương.

Nhân dân phường Trường Lạc xây cầu Sân Phơi ở khu vực Bình Lợi. 

Theo đồng chí Mai Thanh Liêm, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND phường Trường Lạc, nhằm xây dựng Ðảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, Ðảng ủy phường xây dựng và thực hiện nghiêm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch mọi hoạt động, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ (CB), đảng viên (ÐV), nhất là người đứng đầu. Ðảng ủy phường chỉ đạo triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện kịp thời, đầy đủ các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Ðảng và của cấp ủy cấp trên, có 98,74% ÐV học tập, quán triệt đầy đủ, nghiêm túc. Ðồng thời, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Chỉ thị số 05, Kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Ðảng và Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Ðảng và đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tổ chức cho tất cả CB, ÐV cam kết và đăng ký thực hiện. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm thường xuyên, kịp thời uốn nắn, yêu cầu các chi bộ, CB, ÐV khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm nên Ðảng bộ phường không có CB, ÐV vi phạm.

Bên cạnh đó, Ðảng ủy phường đã rà soát, bổ sung quy hoạch CB lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2020-2025 và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2025-2030 bảo đảm tiêu chuẩn; cử 4 CB đi đào tạo trung cấp lý luận chính trị; sắp xếp vị trí công tác của 3 CB là Chỉ huy Trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường, Chủ tịch Hội Nông dân phường và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường. Trong công tác phát triển ÐV, Ðảng ủy phường và các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt khâu quy hoạch, tạo nguồn, chăm bồi quần chúng nên trong năm đã kết nạp được 14 ÐV. Anh Phạm Hoàng Phú, Khu vực trưởng Quân sự khu vực Bình Hòa, bộc bạch: "Tôi phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, tuyên truyền và vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào của địa phương và được kết nạp vào Ðảng năm 2022. Tôi sẽ cố gắng phấn đấu trong mọi phong trào để xây dựng quê hương phát triển, xứng đáng là người ÐV gương mẫu".

Theo đồng chí Mai Thanh Liêm, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND phường, không chỉ chú trọng công tác xây dựng Ðảng, Ðảng ủy phường còn chỉ đạo thực hiện đạt và vượt 11/11 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh. Trong đó, chỉ đạo UBND và các tổ chức chính trị - xã hội hỗ trợ vay vốn, kỹ thuật giúp nhân dân cải tạo 26,5ha vườn trồng sầu riêng, vú sữa, mít Thái, măng cụt, mãng cầu na. Thành lập 1 tổ hợp tác trồng sầu riêng ở khu vực Trường Trung và 1 tổ hợp tác trồng vú sữa tím ở khu vực Tân Thạnh; đang xúc tiến xây dựng nhãn hiệu sầu riêng Trường Lạc với 32ha. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, thực hiện tốt, nổi bật là đã vận động xã hội hóa được 785 triệu đồng tặng quà các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn. Dịp Tết Nguyên đán năm 2023, đã vận động được gần 500 triệu đồng tặng quà các đối tượng khó khăn.

Song song đó, phường cũng vận động các nguồn lực được 400 triệu đồng hỗ trợ xây 8 căn nhà Ðại đoàn kết tặng hộ nghèo, khó khăn, góp phần giúp các hộ ổn định cuộc sống. Anh Cao Hoàng Nguyên ở khu vực Tân Qui, phấn khởi nói: "Ðược địa phương hỗ trợ 50 triệu đồng xây nhà tường, gia đình tôi hết cảnh mưa tạt, gió lùa khi phải sống trong căn nhà lá. Giờ thì gia đình an tâm làm lụng để vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo". Nhờ chỉ đạo thực hiện có hiệu quả về phát triển kinh tế - xã hội, đến nay, phường Trường Lạc chỉ còn 21 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 0,47%.

Trong năm 2022, nhiều công trình hạ tầng được đầu tư xây dựng với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, như: cầu Sân Phơi ở khu vực Bình Lợi; cầu Lung Sen và cầu ngọn Trà Dệt ở khu vực Bình Yên; tuyến đường Kinh Ðình ở khu vực Trường Trung, tuyến đường Ba Se - Ngã Cạy ở khu vực Tân Xuân. "Các công trình khi triển khai đều được tổ chức tuyên tuyền, công khai dân chủ cách làm, thu chi, có ban giám sát cộng đồng giám sát chặt chẽ nên nhân dân đồng tình ủng hộ, bảo đảm tiến độ và chất lượng" - đồng chí Mai Thanh Liêm, Phó Bí thư Thường trực Ðảng ủy, Chủ tịch HÐND xã, chia sẻ.

Với sự chỉ đạo sâu sát các mặt công tác trong năm 2022, Ðảng bộ phường Trường Lạc xứng đáng với danh hiệu "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ". Ðây là động lực, nền tảng và niềm tin để Ðảng bộ phường tiếp tục chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết nhiệm vụ năm 2023 và nhiệm kỳ 2020-2025.

Chia sẻ bài viết