26/03/2008 - 09:27

Chiến dịch truyền thông dân số đợt I năm 2008

Những tín hiệu lạc quan

Chiến dịch truyền thông dân số đợt I năm 2008 được thực hiện từ ngày 1- 3 đến ngày 30- 4- 2008. Đến nay, dù chỉ mới “đi” được hơn 1/3 chiến dịch nhưng một số xã, phường đã hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Đây là kết quả đạt được từ sự nỗ lực chung của nhiều tập thể và cá nhân.


Xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, là địa bàn vùng ven, còn nhiều khó khăn, thiếu thốn. Trước thực tế này, ngay từ khi bắt đầu Chiến dịch Truyền thông Dân số đợt I năm 2008, các cán bộ dân số đã rà soát, nắm chắc địa bàn, củng cố mạng lưới cộng tác viên cơ sở; đồng thời, phối hợp với các hội, đoàn thể đến từng gia đình vận động đối tượng. Đến nay, xã đã vận động thực hiện được 8/8 ca đình sản, đạt 100% chỉ tiêu đợt I của chiến dịch. Các chỉ tiêu khác, xã đều đạt từ 30% trở lên.

Thành quả trên xuất phát từ nỗ lực và tinh thần vượt khó của các cộng tác viên dân số và cán bộ các hội đoàn thể. Chị Trần Thị Ly, cán bộ phụ trách Dân số Gia đình và Trẻ em xã Vĩnh Trinh, cho biết: “Chúng tôi vừa đưa 3 đối tượng sang huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, thực hiện đình sản. Không có kinh phí, chúng tôi dùng xe gắn máy để đưa đối tượng đi về trong ngày, trên 60 cây số. Dù vất vả, nhưng nghĩ đến hiệu quả của chiến dịch, mọi người đều cố gắng vượt khó”. Đó là chưa kể đến nhiều chị khi đi thực hiện đình sản phải mang con nhỏ theo. Khi đó, các cộng tác viên dân số phải vừa lo chăm sóc mẹ vừa lo chăm sóc cho bé.

Cán bộ phụ trách dân số xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh đến thăm và tặng quà cho các đối tượng vừa thực hiện đình sản (thứ 1, 2 từ phải qua). Ảnh: L.G 

2 trong 3 đối tượng đình sản vừa thực hiện đình sản ở Thoại Sơn là chị Lý Thị Chiều và chị Trần Thị Thoa đều ở ấp Vĩnh Long, xã Vĩnh Trinh. Cả 2 chị mới 28 tuổi nhưng người thì 2 con, người thì 3 con, vợ chồng làm thuê, làm mướn, thu nhập gia đình không ổn định, cuộc sống rất vất vả. 5 đứa nhỏ của 2 gia đình chơi cạnh nhau, đứa nào cũng nhỏ xíu, ốm yếu so với độ tuổi của mình. Chị Thoa cho biết: “Thực hiện đình sản xong, tôi sẽ có nhiều thời gian đi làm thuê tiếp chồng, dành dụm cho con gái lớn vào học lớp 1”. Còn chị Chiều thì hy vọng có nhiều thời gian chăm sóc con chu đáo hơn, để các cháu khỏe mạnh. Hai chị đều cảm thấy hài lòng về sự nhiệt tình, chu đáo của cán bộ phụ trách dân số và các hội đoàn thể đối với mình...

Còn tại quận Cái Răng, chỉ trong 20 ngày đầu thực hiện chiến dịch nhưng 6/7 phường của quận đã đạt và vượt 4/5 chỉ tiêu, trong đó có chỉ tiêu của cả năm 2008. Chẳng hạn, năm 2008, Cái Răng được giao chỉ tiêu vận động 65 ca đình sản; đến nay, toàn quận đã vận động thực hiện được 60 ca. Trong đó, phường Lê Bình, phường Thường Thạnh đã thực hiện vượt chỉ tiêu được giao. Chỉ tính đến ngày 13-3, việc thực hiện các biện pháp ngừa thai khác: thuốc uống, thuốc tiêm, bao cao su đều đạt hoặc vượt chỉ tiêu cả năm. Bà Ngô Thị Thanh Nga, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ em (UB DS-GĐ & TE) quận Cái Răng, cho biết: “Toàn quận phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu dân số kế hoạch hóa gia đình năm 2008 ngay khi kết thúc chiến dịch truyền thông dân số đợt I này”.

Ngoài thực hiện các chỉ tiêu đình sản, cấp phát thuốc, dụng cụ tránh thai... UB DS-GĐ & TE quận Cái Răng còn tổ chức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho chị em phụ nữ. Qua đó, có 619 chị được khám phụ khoa; 234 chị được điều trị bệnh phụ khoa; 145 chị được khám thai... Bà Ngô Thị Thanh Nga đúc kết nguyên nhân thành công của chiến dịch: “Đó là nhờ sự quan tâm sâu sát của Quận ủy, Hội đồng nhân dân, UBND quận. Ban chỉ đạo các phường tập trung cao độ, tăng cường nguồn lực hỗ trợ cho chiến dịch. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh cả chiều rộng lẫn chiều sâu...”.

Trước khi triển khai Chiến dịch Truyền thông Dân số đợt I năm 2008, quận Cái Răng đã thành lập Ban Chỉ đạo chiến dịch. Ban Chỉ đạo gồm đại diện tất cả các ban, ngành, đoàn thể trong quận; từng đại diện ban, ngành, đoàn thể được phân công phụ trách địa bàn với những chỉ tiêu cụ thể. Ở cơ sở, các phường cũng tiến hành thành lập Ban chỉ đạo thực hiện chiến dịch cấp phường, gồm đại diện các hội đoàn thể có liên quan. Bà Lê Thị Thu Hồng, Phó Chủ tịch UBND quận Cái Răng, khẳng định: “Một trong những yếu tố thành công của chiến dịch chính là sự kiểm tra đôn đốc thường xuyên của ban chỉ đạo. Các thành viên trong Ban Chỉ đạo các cấp thường xuyên đi cơ sở, xem xét tình hình và cùng cơ sở giải quyết những vướng mắc, khó khăn”.

Theo bà Võ Thị Thanh Nga, Chủ nhiệm UB DS-GĐ&TE TP Cần Thơ, mặc dù còn nhiều khó khăn về kinh phí, lực lượng cộng tác viên dân số “mỏng” do tâm lý không ổn định nhưng nhìn chung chiến dịch truyền thông dân số đợt I năm 2008 được triển khai hiệu quả, đều khắp các quận, huyện. Đặc biệt, nhiều đơn vị đã rất thành công trong việc phối hợp cùng với các hội, đoàn thể ở địa phương mình để thực hiện tốt các chỉ tiêu. Với tiến độ như hiện nay, chắc chắn chiến dịch truyền thông dân số đợt I năm 2008 của toàn thành phố sẽ đạt chỉ tiêu đề ra.

HÀ THANH

Chia sẻ bài viết