05/05/2021 - 20:45

Những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND thành phố gặp gỡ, tiếp xúc cử tri 

(CT) - Ngày 5-5-2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ chủ trì phối hợp với UBND các quận, huyện tổ chức hội nghị cho những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ÐBQH) khóa XV và đại biểu HÐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 gặp gỡ, tiếp xúc cử tri (TXCT), trình bày chương trình hành động, nếu trúng cử trở thành ÐBQH, đại biểu HÐND thành phố.

Cử tri quận Ninh Kiều trình bày tâm tư, nguyện vọng với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV. Ảnh: ANH DŨNG 

Những người ứng cử ÐBQH khóa XV đơn vị bầu cử số 1 (quận Ninh Kiều, quận Cái Răng và huyện Phong Ðiền, TP Cần Thơ) gồm: bà Dư Thị Mỹ Hân, Ủy viên Ðảng đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức - Kiểm tra Hội LHPN TP Cần Thơ; ông Ðào Chí Nghĩa, Thành ủy viên, Phó Bí thư Ðảng bộ cơ sở Thành đoàn, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ; bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần sản xuất Thương mại Abavina, huyện Phong Ðiền, TP Cần Thơ và ông Nguyễn Văn Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Cán sự Ðảng ủy UBND thành phố, Bí thư Ðảng ủy, Thiếu tướng, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, gặp gỡ, TXCT quận Ninh Kiều. Riêng ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, ứng cử ÐBQH khóa XV đơn vị bầu cử số 1 TP Cần Thơ, do bận công tác không dự.

Tại buổi TXCT, cử tri nghe đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ giới thiệu tóm tắt tiểu sử của tất cả những người ứng cử ÐBQH. Ðồng thời, nghe những người ứng cử ÐBQH trình bày chương trình hành động khi trúng cử trở thành ÐBQH khóa XV.

Những người ứng cử ĐBQH khóa XV đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc cử tri quận Ninh Kiều. Ảnh: ANH DŨNG

Cử tri đánh giá cao tiêu chuẩn của những người ứng cử ÐBQH; thống nhất cao với chương trình hành động của những người ứng cử ÐBQH. Cử tri mong muốn khi trúng cử, trở thành ÐBQH, những người ứng cử cần thực hiện tốt chương trình hành động của mình; dành thời gian thường xuyên gặp gỡ và tiếp xúc cử tri, kịp thời nắm bắt để phản ánh, đề đạt với các cơ quan chức năng giải quyết những tâm tư, nguyện vọng và bức xúc của nhân dân; thực hiện tốt chức trách, vai trò đại biểu dân cử, thực sự đại diện cho ý chí, nguyện vọng chính đáng của nhân dân TP Cần Thơ tại Quốc hội. Ðồng thời, đề xuất, kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương các giải pháp có hiệu quả để xây dựng và phát triển TP Cần Thơ thật sự trở thành trung tâm động lực phát triển của vùng ÐBSCL…

Những người ứng cử đại biểu HĐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026 (đơn vị bầu cử số 5) gặp gỡ và tiếp xúc cử tri phường Trà Nóc và phường An Thới, quận Bình Thủy. Ảnh: K.XUÂN

Thay mặt những người ứng cử ÐBQH khóa XV, ông Nguyễn Văn Thuận và ông Ðào Chí Nghĩa đã ghi nhận và tiếp thu những vấn đề cử tri gửi gắm, khẳng định sẽ gởi đến Quốc hội khóa XV xem xét.

Những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố đơn vị bầu cử số 7 tiếp xúc cử tri ở huyện Thới Lai. 

* Những người ứng cử ÐBQH khóa XV đơn vị bầu cử số 3 (bao gồm quận Thốt Nốt, huyện Cờ Ðỏ và huyện Vĩnh Thạnh), gồm: bà Dương Thị Thu Hà, Phó Chủ tịch Hội Luật gia TP Cần Thơ; ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Ðảng ủy Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp; ông Nguyễn Thanh Phương, Bí thư Ðảng ủy trường, Chủ tịch Hội đồng Trường Ðại học Cần Thơ; ông Nguyễn Thiện Thức (Nguyễn Thành Phúc), Giám đốc điều hành Trung tâm Dạy nghề Thành Phúc, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, gặp gỡ, TXCT 2 phường Thuận An và Thốt Nốt (quận Thốt Nốt).

Tại hội nghị, đại diện MTTQVN quận Thốt Nốt giới thiệu tiểu sử những người ứng cử ÐBQH khóa XV. Những người ứng cử ÐBQH trình bày chương trình hành động, nếu trúng cử trở thành ÐBQH khóa XV.

Cử tri các phường bày tỏ sự đồng tình cao với chương trình hành động của những người ứng cử ÐBQH khóa XV. Ðồng thời, mong những người ứng cử khi trúng cử trở thành ÐBQH sẽ có những kiến nghị đến cơ quan chức năng thực hiện bình ổn giá các mặt hàng vật tư nông nghiệp, chống hàng gian, hàng giả; đề xuất những biện pháp hạn chế tình trạng bạo lực và tệ nạn xã hội trong trường học; nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, giải quyết những vướng mắc trong sử dụng thẻ bảo hiểm y tế; quan tâm đến việc đào tạo nghề, xuất khẩu lao động…; có những biện pháp giải quyết tình trạng quy hoạch “treo” ở các địa phương.

Những người ứng cử ÐBQH khóa XV ở đơn vị bầu cử số 3 tiếp thu các ý kiến của cử tri. Ðồng thời cho biết sẽ kiến nghị các vấn đề của cử tri quan tâm khi trúng cử ÐBQH khóa XV.

Những người ứng cử ĐBQH khóa XV ở đơn vị bầu cử số 3 tiếp xúc cử tri quận Thốt Nốt.

* Cùng ngày, những người ứng cử đại biểu HÐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026 ở đơn vị bầu cử số 5, gồm: Ðại tá Trần Quốc Khởi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự TP Cần Thơ; ông Nguyễn Tùng Nguyên, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Cần Thơ; bà Lê Thị Kiều Nương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Trà Nóc, quận Bình Thủy; ông Nguyễn Ngọc Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ; bà Nguyễn Phương Thủy, Phó trưởng Ban Pháp chế HÐND TP Cần Thơ; ông Lê Quốc Trung, Chủ tịch Hội Luật gia TP Cần Thơ; ông Trần Quốc Vũ, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Bình Thủy; bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, Quyền Trưởng bộ môn Luật hành chính, Khoa Luật, Trường Ðại học Cần Thơ, TXCT các phường: Bình Thủy, An Thới, Trà Nóc, Trà An (quận Bình Thủy) trình bày chương trình hành động, nếu trúng cử trở thành đại biểu HÐND và lắng nghe ý kiến của cử tri.

Tại các điểm tiếp xúc, cử tri quận Bình Thủy bày tỏ mong muốn khi đắc cử, những người ứng cử thực hiện tốt lời hứa của mình, quan tâm chăm lo đời sống nhân dân, tăng cường công tác giám sát cán bộ, ngăn ngừa sai phạm; kiến nghị thành phố và quận cần quan tâm đầu tư, nâng cấp đường giao thông, nhất là tuyến đường Trần Quang Diệu và các tuyến hẻm thường bị ngập nước, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án quy hoạch treo trên địa bàn quận, tăng cường công tác giám sát trong lĩnh vực môi trường tại các chợ trên địa bàn phường Trà Nóc, đề nghị ngành chức năng quan tâm chỉ đạo việc thu gom rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường; quan tâm xem xét mức phụ cấp cho lực lượng bảo vệ dân phố còn thấp...; đồng thời nêu cao trách nhiệm của đại biểu dân cử, dám làm, dám chịu trách nhiệm...

* Những người ứng cử đại biểu HÐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026 (đơn vị bầu cử số 6) gồm các ông/bà: Nguyễn Ngọc Bạch, Phó Chánh Thanh tra Sở Kế hoạch và Ðầu tư thành phố; Trần Nguyễn Thụy Sỹ Huiên, Trưởng Phòng Thư ký Tòa soạn, Báo Cần Thơ; Lý Phượng Khánh, giáo viên Trường Tiểu học Trưng Vương, quận Ô Môn; Hòa Thượng Ðào Như, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Cần Thơ; Lê Nguyễn Sinh Nhựt, Phó Trưởng Ban Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban MTTQVN thành phố; Ðào Thị Lang Phương, Phó Chánh Văn phòng HÐND thành phố; Lê Việt Sĩ, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Ô Môn; Trần Minh Tâm, Chủ tịch Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Xổ số kiến thiết TP Cần Thơ, gặp gỡ, TXCT các phường: Châu Văn Liêm, Thới Hòa, Long Hưng và Thới Long, quận Ô Môn, trình bày chương trình hành động, nếu được bầu làm đại biểu HÐND.

Cử tri đánh giá cao tiêu chuẩn của những người ứng cử đại biểu HÐND thành phố, thống nhất với các chương trình hành động và mong muốn những người ứng cử sau khi đắc cử cần thực hiện tốt chương trình hành động của mình. Ðồng thời kiến nghị UBND quận và thành phố quan tâm bố trí nguồn vốn đầu tư nâng cấp dự án kè sông Ô Môn để hạn chế sạt lở; đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông để đảm bảo việc đi lại thuận tiện; quan tâm xây dựng thương hiệu gạo Ô Môn để nâng cao giá trị và sức cạnh tranh trên thị trường; cần có những giải pháp thiết thực trong công tác bảo vệ môi trường…

Thay mặt những người ứng cử, ông Lê Việt Sĩ, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Ô Môn, ghi nhận và tiếp thu những ý kiến cử tri và hứa sẽ chuyển đến các ngành, các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

Những người ứng cử đại biểu HĐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026 (đơn vị bầu cử số 6) gặp gỡ, ra mắt cử tri phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn. Ảnh: Thanh Thư

* Những người ứng cử đại biểu HÐND TP Cần Thơ, đơn vị bầu cử số 7 (huyện Thới Lai), gồm: bà Vũ Thị Cúc, Phó trưởng Khoa Ðại cương, Trường Cao đẳng nghề Cần Thơ; bà Lê Thị Thùy Dương, Bác sĩ, Trung tâm Y tế huyện Thới Lai, TP Cần Thơ; ông Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HÐND TP Cần Thơ; bà Trần Thị Ái Lê, Biên tập viên, Ðài Phát thanh và Truyền hình TP Cần Thơ; ông Nguyễn Văn Phong, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HÐND huyện Thới Lai; bà Trịnh Thị Bích Phượng, Phó trưởng Ban Tài chính, LÐLÐ TP Cần Thơ; ông Phạm Quốc Thịnh, Phó Chánh Văn phòng Quỹ Ðầu tư phát triển TP Cần Thơ; ông Huỳnh Minh Truyền, Thành ủy viên, Bí thư Ðảng ủy Khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ, gặp gỡ, TXCT thị trấn Thới Lai và các xã Xuân Thắng, Trường Thắng, Ðịnh Môn, Trường Thành (huyện Thới Lai).

Sau khi đại diện Ủy ban MTTQVN huyện Thới Lai đọc tiểu sử tóm tắt của từng ứng cử viên, những người ứng cử đã trình bày chương trình hành động của mình nếu được bầu làm đại biểu HÐND thành phố.

Cử tri bày tỏ mong muốn những người ứng cử khi trúng cử trở thành đại biểu HÐND thành phố cần quan tâm đề nghị các cơ quan liên quan hỗ trợ nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, để nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp; có giải pháp nâng cao đời sống nhân dân, nhất là hỗ trợ những hộ nghèo vươn lên thoát nghèo; sớm hoàn thành dự án xây dựng tỉnh lộ 922 giúp người dân lưu thông, vận chuyển hàng hóa thuận lợi; quan tâm đầu tư hoàn thiện hệ thống nước sạch, thoát nước ở khu thương mại và đô thị Thới Lai. Ðồng thời, kiến nghị cơ quan bảo hiểm xã hội khi cấp thẻ bảo hiểm y tế cần ghi rõ thời hạn sử dụng để người dân thuận tiện trong theo dõi mua bảo hiểm kịp thời để không mất quyền lợi trong khám và điều trị bệnh…

Nhóm PV Chính trị

Chia sẻ bài viết