14/05/2021 - 20:22

Những người ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND tiếp tục tiếp xúc cử tri 

(CT) - Ngày 14-5, những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ÐBQH) khóa XV, đơn vị bầu cử số 2 (các quận: Bình Thủy, Ô Môn và huyện Thới Lai) gồm: bà Trương Thị Ngọc Ánh, Ủy viên Ðảng đoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQVN; bà Lê Thị Ðức Hạnh, Phó Bí thư Ðảng ủy cơ quan, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thới Lai; bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, nghệ nhân biểu diễn đờn ca tài tử Nam Bộ, Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sân khấu, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật TP Cần Thơ; ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Ðảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, đã gặp gỡ, tiếp xúc cử tri các xã: Ðông Thuận, Ðông Bình, Thới Tân, Trường Xuân, Trường Xuân A, Trường Xuân B thuộc huyện Thới Lai.

Trình bày chương trình hành động, những người ứng cử ÐBQH cam kết sẽ làm tròn trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri, phản ánh đầy đủ và kịp thời những ý kiến, kiến nghị của cử tri đến Quốc hội. Ðồng thời, theo dõi, giám sát và đốc thúc ngành chức năng giải quyết thấu đáo, đúng quy định những kiến nghị của người dân, nhất là những vấn đề liên quan đến đời sống dân sinh, hạ tầng giao thông, văn minh đô thị và môi trường. Những người ứng cử ÐBQH cũng cam kết sẽ tích cực làm cầu nối, có ý kiến đến Quốc hội, Chính phủ, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành Trung ương, thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Dịp này, cử tri kiến nghị những người ứng cử nếu trúng cử sẽ có ý kiến với ngành chức năng quan tâm nâng cấp hạ tầng giao thông liên xã; đầu tư mở rộng tuyến đường kết nối từ xã Ðông Bình đến huyện Giồng Riềng (tỉnh Kiên Giang); lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng trên tuyến Bốn Tổng Một Ngàn nhằm đảm bảo an toàn giao thông; quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống trường học ở các huyện ngoại thành. Ðồng thời, có ý kiến với bộ, ngành đề ra giải pháp bình ổn giá vật tư nông nghiệp, đa dạng thị trường tiêu thụ nông sản, giúp bà con an tâm sản xuất, vươn lên thoát nghèo; xây dựng thương hiệu cho một số loại gạo của Việt Nam đủ khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới...

Cùng ngày, những người ứng cử đại biểu HÐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 1 (quận Ninh Kiều), gồm: Ðại tá Trần Văn Dương, Phó Giám đốc Công an thành phố; ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố; bà Lê Vũ Kỳ Hương, phóng viên Ðài Phát thanh và Truyền hình thành phố; ông Trần Hải Long, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố; bà Ðỗ Thị Tuyết Nhung, Chủ tịch Hội đồng trường Trường Ðại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ; bà Nguyễn Bé Như, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành đoàn Cần Thơ; ông Thiều Quang Thân, Phó Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HÐND thành phố, đã tiếp xúc cử tri phường An Bình. Riêng bà Ðặng Thị Quyền Trang, giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên quận Ninh Kiều, không tham dự hội nghị vì lý do sức khỏe.

Những người ứng cử đại biểu HÐND thành phố, đơn vị bầu cử số 1 (quận Ninh Kiều) tiếp xúc cử tri phường An Bình. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Trình bày chương trình hành động, những người ứng cử đại biểu HÐND thành phố khẳng định, nếu trúng cử sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ, lắng nghe ý kiến cử tri; quan tâm giải quyết cũng như kiến nghị các cơ quan liên quan giải quyết những nguyện vọng chính đáng của dân; nâng cao hiệu quả hoạt động của HÐND thành phố; quan tâm các vấn đề của thanh niên, phụ nữ và trẻ em, giáo dục và đào tạo... Cử tri mong muốn những người ứng cử nếu trúng cử quan tâm kiến nghị các cơ quan liên quan tính thuế hợp lý theo điều kiện sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, không nên tăng mỗi năm; đẩy nhanh tiến độ thi công đường Hoàng Quốc Việt và thực hiện tốt chính sách bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng; cần có chính sách hỗ trợ cho cán bộ tham gia làm tổ trưởng Tổ Nhân dân tự quản; hỗ trợ thêm bảo hiểm y tế cho đối tượng thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, cựu quân nhân.

Cùng ngày, những người ứng cử đại biểu HÐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 2 (quận Ninh Kiều), gồm: ông Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch HÐND quận Ninh Kiều; bà Lê Thụy Ngọc Lan, Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP Cần Thơ; ông Nguyễn Trung Nhân, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ; ông Huỳnh Văn Ri, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố; bà Lê Di Thanh, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Châu Văn Liêm; bà Võ Thị Minh Thư, Giảng viên chính, Trưởng Khoa nội tổng hợp, Bệnh viện Ðại học Y dược Cần Thơ; ông Mai Như Toàn, Giám đốc Sở Xây dựng TP Cần Thơ; ông Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã có buổi gặp gỡ và tiếp xúc cử tri ở phường An Cư và phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều.

Những người ứng cử đại biểu HÐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 2 (quận Ninh Kiều) gặp gỡ cử tri phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều. Ảnh:  X.ÐÀO

Trong chương trình hành động những người ứng cử khẳng định nếu trúng cử sẽ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình đóng góp cho phong trào hành động cách mạng của địa phương; thiết lập quan hệ ngoại giao quốc tế; quan tâm chăm lo hộ nghèo, cận nghèo, đặc biệt là chính sách tôn giáo - dân tộc; thực hiện đề án chăm sóc sức khỏe nhân dân; gắn bó mật thiết và giữ mối liên hệ thường xuyên với cử tri, định kỳ tiếp xúc, gặp gỡ cử tri để lắng nghe ý kiến, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri…

Cử tri mong muốn những người ứng cử phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, liên chặt chặt chẽ và lắng nghe ý kiến của cử tri. Ðồng thời có những giải pháp thiết thực liên quan đến kinh tế - xã hội, trật tự an toàn giao thông; có kế hoạch, phương án khắc phục tình trạng ngập nghẹt các tuyến hẻm và các trục đường trên địa bàn quận Ninh Kiều; quan tâm đào tạo đội ngũ bác sĩ chuyên sâu; chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm. Ðặc biệt quan tâm nâng cấp Hồ Xáng Thổi, vì hiện tại khu vực hồ này thường xuyên bị ô nhiễm môi trường; quan tâm quản lý tốt các dụng cụ luyện tập thể dục, thể thao và việc hư hỏng các ghế đá tại Công viên Lưu Hữu Phước; xây dựng nhà văn hóa xứng tầm quận trung tâm của TP Cần Thơ, tạo điều kiện để trẻ em có sân chơi lành mạnh; đẩy mạnh phát triển các lĩnh vực y tế, giáo dục, bình đẳng giới; kịp thời hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19...

Cùng ngày, những người ứng cử đại biểu HÐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 3 (quận Cái Răng), gồm các ông, bà: Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Ban Ðô thị HÐND thành phố; Nguyễn Thị Huỳnh Lê, Ban Ðại diện Hội Người cao tuổi quận Cái Răng; Trần Thị Vĩnh Nghi, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy; Trương Kim Phụng, Phó Trưởng Bộ môn Luật, Trường Ðại học Tây Ðô; Nguyễn Việt Phương, Phó Giám đốc Quỹ Ðầu tư phát triển TP Cần Thơ; Hồ Truyền Thống, Phó Bí thư Ðảng ủy Khối Cơ quan Dân chính Ðảng; Lê Ðức Toàn, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Cái Răng; Huỳnh Văn Tùng, Viện trưởng Viện Kinh tế - Xã hội TP Cần Thơ, đã gặp gỡ, tiếp xúc cử tri các phường Phú Thứ và Tân Phú, quận Cái Răng.

Những người ứng cử đại biểu HÐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 3 (quận Cái Răng) gặp gỡ tiếp xúc cử tri. Ảnh: TÂM KHOA

Trình bày chương trình hành động trước cử tri, những người ứng cử đại biểu HÐND thành phố khẳng định, nếu trúng cử sẽ tích cực nghiên cứu, xây dựng đóng góp để HÐND thành phố tiếp tục ban hành các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của thành phố phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Ðồng thời, dành nhiều thời gian đi cơ sở, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cử tri, qua đó, đề đạt với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, ngành chức năng giải quyết tốt những vấn đề mà cử tri đặt ra.

Cử tri yêu cầu những người ứng cử sau khi trúng cử, trở thành đại biểu HÐND thành phố, trước hết, cần thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của mình ở mỗi cương vị công tác. Ðồng thời, quan tâm kiến nghị các cấp có thẩm quyền đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội thành phố phát triển…

Cùng ngày, những người ứng cử đại biểu HÐND TP Cần Thơ, đơn vị bầu cử số 9 (quận Thốt Nốt), gồm các ông, bà: Kiều Lưu Tuyết Hường, kiểm soát viên Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa TP Cần Thơ; Hồ Bích Ngọc, chuyên viên Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh TP Cần Thơ; Trần Thị Ái Nhi, Tổ trưởng chuyên môn Tổ Giáo dục công dân, Trường THPT Thốt Nốt; ông Võ Văn Tân, Phó Bí thư Quận ủy, Phó Chủ tịch UBND quận Thốt Nốt; ông Lê Văn Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy; ông Lê Văn Thưởng, Trưởng Ban Ðại diện Phật giáo Hòa Hảo TP Cần Thơ; ông Lê Quang Tuyến, Giám đốc Trung tâm Thông tin điện tử Cần Thơ thuộc Văn phòng UBND TP Cần Thơ; bà Nguyễn Thị Hồng Yến, Phó Chánh Văn phòng HÐND TP Cần Thơ, đã gặp gỡ, tiếp xúc cử tri tại phường Tân Lộc (điểm chùa Hảo Hòa Tự), quận Thốt Nốt.

Những người ứng cử đại biểu HÐND TP Cần Thơ, đơn vị bầu cử số 9 (quận Thốt Nốt) tiếp xúc cử tri tại phường Tân Lộc. Ảnh: Thanh Thư

Trình bày chương trình hành động, những người ứng cử khẳng định, nếu được cử tri tín nhiệm bầu chọn làm đại biểu HÐND thành phố, sẽ đóng góp công sức, phát huy trách nhiệm, tâm huyết, quyền hạn của người đại biểu dân cử vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Ðồng thời, thường xuyên giữ mối quan hệ gắn bó với nhân dân, với cử tri, lắng nghe, tiếp thu, phản ánh trung thực, đầy đủ tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của cử tri và chuyển tải đến cơ quan chức năng các cấp để xem xét, giải quyết...

Cử tri phường Tân Lộc kỳ vọng những người ứng cử, sau khi trúng cử, quan tâm đề xuất cơ chế, chính sách để phát triển quận Thốt Nốt trở thành đô thị công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, là trung tâm thương mại, dịch vụ, phân phối nông sản, thực phẩm, phát triển mạnh du lịch sinh thái…

Cùng ngày, những người ứng cử đại biểu HÐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 4 (huyện Phong Ðiền), gồm: bà Trần Thị Thúy An, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Nhơn Ái, huyện Phong Ðiền; bà Lư Thị Ngọc Anh, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên thành phố; ông Trần Văn Ðạt, Phó Chánh Văn phòng phụ trách, điều hành Văn phòng Ðoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ; ông Nguyễn Thành Ðông, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HÐND TP Cần Thơ; ông Nguyễn Trung Nghĩa, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phong Ðiền; bà Huỳnh Thái Như Ngọc, Trưởng Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp TP Cần Thơ; ông Huỳnh Thanh Phương, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TP Cần Thơ, đã gặp gỡ, tiếp xúc cử tri xã Mỹ Khánh, huyện Phong Ðiền. Riêng ông Lý Văn Tịnh, Giám đốc Hợp tác xã Trường Trung A, xã Tân Thới, huyện Phong Ðiền, vắng mặt vì lý do công việc.

Những người ứng cử đại biểu HÐND TP Cần Thơ, đơn vị bầu cử số 4 (huyện Phong Ðiền) gặp gỡ, tiếp xúc cử tri tại xã Mỹ Khánh. Ảnh: Hồng Vân

Những người ứng cử khẳng định trước cử tri, nếu trúng cử sẽ hoàn thành tốt vai trò của đại biểu dân cử, thường xuyên liên hệ gắn bó mật thiết với nhân dân. Ðồng thời sẽ chuyển tải đầy đủ ý kiến, đề đạt của cử tri đến các cơ quan chức năng và kiến nghị giải quyết những vấn đề cử tri đặt ra theo quy định.

Cử tri mong muốn những người ứng cử khi được trúng cử sẽ nhanh chóng cụ thể hóa các chương trình hành động vào thực tế cuộc sống; tiếp xúc cử tri theo định kỳ đầy đủ; tăng cường công tác kiểm tra giám sát. Ðồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của mình, giải quyết những vấn đề cử tri quan tâm…

Cùng ngày, những người ứng cử đại biểu HÐND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 10 (quận Thốt Nốt), gồm: bà Nguyễn Thị Mỹ An, Phó Trưởng Ban Khoa học công nghệ và Tư vấn phản biện, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố; ông Nguyễn Quốc Hội, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã TP Cần Thơ; bà Dương Hiền Trúc Lan, Trưởng Phòng Tổ chức, hành chính thông tin tư liệu, Trường Chính trị thành phố; ông Huỳnh Hoàng Mến, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố; ông Nguyễn Kỳ Nam, Phó Trưởng Ban Ðô thị HÐND TP Cần Thơ; bà Nguyễn Trần Như Ngọc, nhân viên pháp chế doanh nghiệp Công ty Cổ phần cấp thoát nước Cần Thơ; bà Ðinh Thị Minh Thư, Phó Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HÐND TP Cần Thơ, gặp gỡ, tiếp xúc cử tri phường Thuận Hưng.

Những người ứng cử Ðại biểu HÐND thành phố, đơn vị bầu cử số 10 (quận Thốt Nốt) tiếp xúc cử tri phường Thuận Hưng. Ảnh: H.Y

Trong chương trình hành động, những người ứng cử khẳng định khi trúng cử, sẽ tích cực tham gia các hoạt động giám sát, kịp thời phát hiện, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc được dư luận xã hội quan tâm; thực hiện tốt việc tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân theo quy định…

Qua nghe chương trình hành động, cử tri bày tỏ mong muốn những người ứng cử sau khi trúng cử sẽ thực hiện tốt chương trình hành động đã đề ra…

Cùng ngày, những người ứng cử đại biểu HÐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 8 (huyện Cờ Ðỏ), gồm các ông, bà: Phạm Hoàng Dũng, Phó Chánh án Tòa án Nhân dân TP Cần Thơ; Trần Thị Kiều Nhi, Phó Bí thư Ðoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Thạnh Phú, huyện Cờ Ðỏ; Châu Việt Tha, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ TP Cần Thơ; Danh Thành, Bí thư Ðảng ủy xã Thới Ðông, huyện Cờ Ðỏ; Nguyễn Trường Thọ, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cờ Ðỏ; Võ Kim Thoa, Thành ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN TP Cần Thơ; Lê Tấn Thủ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ; Trần Thị Thiên Thư, Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Cần Thơ, đã gặp gỡ, tiếp xúc cử tri 2 xã Trung Thạnh và Trung An, huyện Cờ Ðỏ.

Những người ứng cử đại biểu HÐND thành phố, đơn vị bầu cử số 8 (huyện Cờ Ðỏ) gặp gỡ, tiếp xúc cử tri 2 xã Trung Thạnh và Trung An, huyện Cờ Ðỏ. Ảnh: A.P

Trong chương trình hành động, những người ứng cử khẳng định, nếu trúng cử sẽ tích cực tham gia các hoạt động của HÐND thành phố; nghiên cứu, xây dựng, góp ý để HÐND thành phố tiếp tục ban hành các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, chăm lo tốt hơn đời sống người dân thành phố nói chung và huyện Cờ Ðỏ nói riêng; thường xuyên giữ mối liên hệ, gặp gỡ cử tri nơi ứng cử, nơi cư trú để ghi nhận tâm tư, nguyện vọng chính đáng và kịp thời phản ánh đến các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết…

Cử tri bày tỏ mong muốn, những người ứng cử sau khi trúng cử cần thực hiện tốt chương trình hành động và lời hứa với cử tri…   

►Cùng ngày, những người ứng cử đại biểu HÐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026, đơn vị bầu cử số 11 (huyện Vĩnh Thạnh), gồm: bà Nguyễn Phương Hồng, Phó Trưởng Ban Pháp chế HÐND TP Cần Thơ; bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hường, Bệnh viện Ða khoa huyện Vĩnh Thạnh; ông Ðoàn Trung Kiên, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HÐND huyện Vĩnh Thạnh; ông Tiêu Ngọc Lợi, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Nhân Lợi; bà Nguyễn Kim Ngân, Phó Chánh Văn phòng Hội LHPN thành phố; ông Tô Tuấn Nghĩa, Phó Chánh Văn phòng phụ trách, điều hành, HÐND thành phố; Linh mục Phan Ðình Sơn, Chủ tịch Ủy ban Ðoàn kết Công giáo Việt Nam thành phố, Phó Chủ tịch (không chuyên trách) Ủy ban MTTQVN thành phố; ông Ngô Anh Tín, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thành phố, gặp gỡ, tiếp xúc cử tri xã Thạnh An, Thạnh Lợi và Thạnh Thắng, huyện Vĩnh Thạnh.

Những người ứng cử đại biểu HÐND TP Cần Thơ, đơn vị bầu cử số 11 (huyện Vĩnh Thạnh) ra mắt cử tri.

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe những người ứng cử trình bày chương trình hành động, cử tri bày tỏ mong muốn những người ứng cử khi trúng cử cần thực hiện tốt chương trình hành động của mình; thường xuyên tiếp xúc cử tri địa phương và thực hiện lời hứa với cử tri... 

NHÓM PV CHÍNH TRỊ

Chia sẻ bài viết