09/08/2021 - 08:37

Những kết quả bước đầu 

Hệ thống chính trị xã Thạnh Lộc, huyện Vĩnh Thạnh đã và đang tích cực vận động, hỗ trợ đời sống những người gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Việc làm này vừa giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn trước mắt, vừa góp phần cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025 về công tác an sinh xã hội.

Xã Thạnh Lộc vừa xây dựng hoàn thành cầu Gia Hân (ảnh chụp thời điểm dịch COVID-19 chưa bùng phát).

Xã Thạnh Lộc vừa xây dựng hoàn thành cầu Gia Hân (ảnh chụp thời điểm dịch COVID-19 chưa bùng phát).

Theo đồng chí Lê Trung Tín, Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Lộc, từ khi thực hiện Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ (ngày 19-7-2021) đến nay, cán bộ xã đã vận động được 6.595kg gạo, 900 trứng vịt, 1.200kg củ cải, 175 phần quà và 51,3 triệu đồng tiền mặt. Ước tính tổng trị giá tiền, gạo và các nhu yếu phẩm hơn 218 triệu đồng. Một số đơn vị, cá nhân đóng góp tiêu biểu, như: Công ty TNHH Một thành viên Quang Phát, ở quận Thốt Nốt hỗ trợ 1.500kg gạo, 100kg bắp, 50kg khoai lang, 2.700 gói mì, 240 chai nước tương... trị giá hơn 34,2 triệu đồng; ông Ngô Hữu Phát, ở ấp Tân Hưng hỗ trợ 900kg gạo, trị giá 13,5 triệu đồng; ông Đoàn Văn Nhường, ở ấp Tân Lập hỗ trợ 500kg gạo trị giá 7,5 triệu đồng... Số tiền, quà do doanh nghiệp, nhà hảo tâm đóng góp, cán bộ xã, ấp đã tổ chức cấp phát, hỗ trợ kịp thời đến người dân. Bà Nguyễn Thị Hai ở ấp Tân Lập, nói: “Những ngày qua, do ảnh hưởng dịch COVID-19, con tôi không có việc làm. Nhờ địa phương hỗ trợ gạo, trứng, rau củ, cuộc sống gia đình tôi tạm ổn”. Xã cũng đã tổ chức cấp phát tiền hỗ trợ 80 người bán vé xổ số lẻ, với số tiền 96 triệu đồng.

Từ sau Đại hội Đảng bộ xã đến nay, Đảng ủy xã chỉ đạo các ngành, đoàn thể vận động các nguồn lực được 210 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng 5 căn nhà Đại đoàn kết. Bà Ngô Thị Dạ Thảo, hộ nghèo ở ấp Thắng Lợi, chia sẻ: “Gia đình tôi không có ruộng, vợ chồng phải làm mướn kiếm sống. Vừa qua được địa phương hỗ trợ 40 triệu đồng, tôi đã xây nhà tường”.

Trong năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng ủy xã Thạnh Lộc chỉ đạo nông dân nâng chất 12 cánh đồng lớn, với tổng diện tích 1.047ha, thu lợi nhuận 15 triệu đồng/ha; thả nuôi 34,5ha thủy sản. Đồng thời, củng cố 52 tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp, như: nhân giống, bơm nước, xuống giống, trồng củ cải, với 2.186 thành viên, diện tích 2.781ha. Xã đã tạo điều kiện thuận lợi thu hút các thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của xã. Đến nay, xã có 426 cơ sở, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm cho 1.205 lao động.

Đảng ủy xã chỉ đạo huy động có hiệu quả các nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng, nâng chất tiêu chí nông thôn mới. Tiêu biểu như vận động nhân dân hiến 3.200m2 đất, đóng góp 200 triệu đồng cùng Nhà nước nâng cấp, mở rộng tuyến đường Bốn Tổng, dài 3.200m, rộng 3m; vận động nhân dân hiến 1.700m2 đất cùng Nhà nước nâng cấp, mở rộng tuyến đường Bà Chiêu, dài 1.700m, rộng 4m. Đồng thời, vận động nhân dân đóng góp hơn 1,34 tỉ đồng bắc 12 cây cầu bê tông cốt thép, với tổng chiều dài 190m, mặt cầu rộng từ 3,5-4m… Đồng chí Lê Trung Tín, Bí thư Đảng ủy xã, chia sẻ cách làm: “Hầu hết các công trình khi thực hiện đầu tư nâng cấp, cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức họp dân bàn bạc dân chủ, thực hiện thu chi công khai, minh bạch. Do vậy, người dân rất tin tưởng và đồng tình đóng góp để thực hiện”.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được chú trọng. Đảng bộ đã kết nạp được 12 đảng viên, đạt 30% chỉ tiêu cả nhiệm kỳ. Cán bộ, đảng viên xã thực hiện nghiêm túc phong trào “tự soi, tự sửa” gắn với thực hiện nhật ký “Làm theo Bác”; qua đó, đã ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nên không có trường hợp vi phạm.

Với quyết tâm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân xã Thạnh Lộc đã và đang đẩy mạnh thực hiện công tác an sinh xã hội, phát triển kinh tế, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tạo nền tảng vững chắc để phát triển trong giai đoạn mới.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết