05/07/2026 - 07:21

Những gói hỗ trợ “đo ni đóng giày” 

Hội LHPN TP Cần Thơ đã phối hợp khảo sát nhu cầu, tìm ra “điểm nghẽn” của các mô hình kinh tế và thiết kế các gói hỗ trợ phù hợp cho hội viên, phụ nữ. Mỗi sự hỗ trợ đều hướng đến mục tiêu giúp phụ nữ nâng cao năng lực, chủ động phát triển kinh tế bền vững.

Bà Nguyễn Ánh Nguyệt (bìa trái), chủ Cơ sở sản xuất Trà mãng cầu Ánh Nguyệt giới thiệu sản phẩm trà mãng cầu, trà khổ qua rừng.

Hỗ trợ đúng nhu cầu

Phụ nữ Cần Thơ ngày càng nhạy bén khi khởi nghiệp từ nông sản quê nhà. Dù vậy, nhiều chị em vẫn vấp phải rào cản lớn khi muốn mở rộng quy mô sản xuất. Máy móc thô sơ, bao bì đơn giản, thiếu kỹ năng số và nhận diện thương hiệu yếu đang là những “điểm nghẽn” lớn. Sức ép này càng tăng lên trước yêu cầu khắt khe của thị trường. Đây cũng là điều Hội LHPN TP Cần Thơ nhận thấy khi phối hợp cùng Trung ương Hội LHPNVN triển khai khảo sát các mô hình sinh kế do phụ nữ làm chủ tại một số xã, phường trong khuôn khổ Dự án “Thúc đẩy bình đẳng giới và quyền của phụ nữ thông qua hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai”, do UN Women tài trợ năm 2026.

Bà Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQVN, Chủ tịch Hội LHPN TP Cần Thơ, cho biết: “Chúng tôi nhận thấy hầu hết các mô hình đều có tiềm năng phát triển, nhưng mỗi nơi vướng “điểm nghẽn” khác nhau. Chính vì vậy, Hội LHPN đã xây dựng phương án phù hợp với từng mô hình”. Từ kết quả khảo sát, Trung ương Hội LHPNVN đã lựa chọn hỗ trợ 9 mô hình kinh tế có tiềm năng tại 5 xã, phường, với tổng chi phí hỗ trợ gần 300 triệu đồng. 

Cơ sở sản xuất Trà mãng cầu Ánh Nguyệt ở khu vực 5, phường Vị Tân có 2 sản phẩm đạt OCOP 3 sao là trà mãng cầu và trà khổ qua rừng. Tuy nhiên, thị trường tiêu thụ chủ yếu vẫn dựa vào khách quen. Dự án hỗ trợ cơ sở thiết kế, in ấn 1.000 hộp bao bì sản phẩm cùng khóa huấn luyện chuyên sâu về marketing số và bán hàng trực tuyến. Bà Nguyễn Ánh Nguyệt - chủ cơ sở, bộc bạch: “Bao bì chuyên nghiệp và kỹ năng bán hàng trên nền tảng số sẽ giúp tôi tự tin mở rộng thị trường”.

Trong khi đó, Cơ sở sản xuất tắc xí muội Anh Vy của bà Lưu Kim Ánh ở khu vực 12, phường Vị Tân, quy trình sản xuất còn phụ thuộc nhiều vào lao động thủ công; năng suất thấp và chất lượng sản phẩm chịu ảnh hưởng bởi thời tiết. Qua khảo sát, dự án hỗ trợ cơ sở máy sấy thực phẩm cùng chương trình huấn luyện kỹ năng bán hàng trực tuyến và kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm. Bà Kim Ánh phấn khởi: “Hiện nay, có máy sấy, cơ sở của tôi sẽ chủ động hơn trong sản xuất. Còn những kiến thức về an toàn thực phẩm và bán hàng trực tuyến giúp chúng tôi phát triển bài bản hơn”.

Tạo sinh kế bền vững 

Bà Dương Thị Hiền, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Dịch vụ thương mại Hạnh Phúc, xã Hỏa Lựu, chia sẻ: “Nhiều năm qua, Hợp tác xã chủ yếu thu mua, kinh doanh gạo và khóm. Không bằng lòng với việc tiêu thụ nông sản thô, chúng tôi mạnh dạn nghiên cứu sản xuất nước mắm chay từ trái khóm nhằm nâng cao giá trị nông sản địa phương”. Tuy nhiên, để ý tưởng trở thành thương hiệu hàng hóa không chỉ là công thức sản xuất mà cần có thương hiệu, bao bì, tem nhãn và chiến lược tiếp cận thị trường... Nắm bắt nhu cầu đó, dự án đã hỗ trợ Hợp tác xã thiết kế, in ấn bao bì, tem nhãn, tổ chức chương trình huấn luyện chuyên sâu về marketing và bán hàng trên nền tảng số. Sự hỗ trợ đúng thời điểm, giúp Hợp tác xã tự tin hoàn thiện sản phẩm, xây dựng thương hiệu để nước mắm chay từ trái khóm sớm đến với người tiêu dùng.

Theo bà Trần Thị Thu Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPNVN, Phó Trưởng Ban Công tác Phụ nữ, điều Trung ương Hội LHPNVN hướng tới không chỉ là giúp các mô hình tháo gỡ khó khăn trước mắt mà tạo động lực để phụ nữ mạnh dạn đổi mới tư duy sản xuất, ứng dụng khoa học - công nghệ, xây dựng thương hiệu và phát triển các mô hình kinh tế thích ứng với biến đổi khí hậu. Bà Hà nhấn mạnh: “Thông qua Dự án “Thúc đẩy bình đẳng giới và quyền của phụ nữ thông qua hành động ứng phó với biến đổi khí hậu và giảm thiểu rủi ro thiên tai”, chúng tôi muốn phụ nữ có thêm điều kiện để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, chủ động thích ứng với những tác động của biến đổi khí hậu. Khi phụ nữ mạnh dạn đổi mới, làm chủ kinh tế, đó cũng là nền tảng để góp phần giảm nghèo bền vững và phát triển cộng đồng”.

Bài, ảnh: CAO OANH

Chia sẻ bài viết