20/05/2022 - 12:13

Những công trình, phần việc san sẻ yêu thương 

(CTO) - Những ngày qua, các cấp Hội Chữ thập đỏ của TP Cần Thơ đã triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực nhằm chăm lo cho người nghèo và các đối tượng dễ bị tổn thương trên địa bàn thành phố. Đây cũng là hoạt động kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022); hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2022; chào mừng Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ TP Cần Thơ, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 5-2022; và hướng tới Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ toàn quốc, được tổ chức trong quý IV-2022. 

Bà Huỳnh Thanh Thảo, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Cần Thơ, tặng dụng cụ học tập và sữa cho trẻ em nghèo vượt khó ở quận Thốt Nốt.   

Hội Chữ thập đỏ quận Ô Môn khởi công xây dựng nhà Chữ thập đỏ cho ông Nguyễn Văn Thọ, ở khu vực Thới Hòa, phường Thới An, quận Ô Môn.

Phiên chợ Nhân đạo tại phường Phú Thứ nhằm hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo và những người dễ bị tổn thương trên địa bàn quận Cái Răng.

Bà Lê Thị Bạch Đàng, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TP Cần Thơ, thăm hỏi, tặng quà cho các địa chỉ nhân đạo trên địa bàn quận Ô Môn.

Cán bộ Hội Chữ thập đỏ TP Cần Thơ mở thùng từ thiện đặt tại một siêu thị để nhập vào Sổ vàng nhân đạo, chăm lo các đối tượng dễ bị tổn thương trên địa bàn thành phố.

Tin, ảnh: X.ĐÀO

Chia sẻ bài viết