15/04/2008 - 23:20

Vụ án tham ô tại Trường Nghiệp vụ văn hóa thông tin tỉnh Kiên Giang

Những "con mọt" đục khoét công quỹ

Kết thúc quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Kiên Giang vừa chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án qua Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị đưa ra xét xử đối với Nguyễn Thị Liên (SN 1969) ngụ tại khu phố 2, phường Vĩnh Lạc; Lê Văn Ngộ (SN 1957) ngụ tại khu phố 2, phường Rạch Sỏi; Nguyễn Minh Trang (SN 1968) ngụ tại khu phố 1, phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá (Kiên Giang) về các tội “tham ô tài sản”, “cố ý làm trái...” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trường Nghiệp vụ văn hóa thông tin (NVVHTT) tỉnh Kiên Giang được thành lập từ năm 1998 với nhiệm vụ đào tạo các lớp múa, hát và nghiệp vụ quản lý văn hóa cho những cán bộ văn hóa trong tỉnh. Là đơn vị hành chính sự nghiệp nên kinh phí hoạt động đều do ngân sách Nhà nước cấp thông qua Kho bạc Nhà nước. Khi có nhu cầu hoạt động, Trường NVVHTT tạm ứng tiền từ Kho bạc rồi sau đó quyết toán theo bản kê và đề nghị của trường. Theo qui định, lãnh đạo Trường NVVHTT tự kiểm tra và chịu trách nhiệm những chứng từ chi tiết thanh quyết toán với Kho bạc. Lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo, Nguyễn Thị Liên-nguyên kế toán đã cấu kết với Lê Văn Ngộ-nguyên Phó Hiệu trưởng cùng Nguyễn Minh Trang-nguyên Phó Phòng Đào tạo Trường NVVHTT thực hiện nhiều “phi vụ” bất chính để chiếm đoạt tiền Nhà nước.

Năm 2003, Trường NVVHTT ký kết hợp đồng với Trường Cao đẳng văn hóa TP Hồ Chí Minh nay là Trường Đại học Văn hóa (ĐHVH) TP Hồ Chí Minh mở lớp Trung cấp quản lý văn hóa tại Kiên Giang niên học 2003-2006. Theo hợp đồng, Trường NVVHTT phải trả khoản kinh phí đào tạo hằng năm là 128,8 triệu đồng cho Trường ĐHVH TP Hồ Chí Minh vào đầu năm học. Tuy nhiên, Trường ĐHVH TP Hồ Chí Minh đã giao số tiền này cho Trường NVVHTT tạm giữ để chi trả vào các khoản chi phí đi lại, ăn, ở... của giáo viên và sẽ quyết toán dứt điểm vào cuối năm. Như thường lệ, đầu năm học 2005, Nguyễn Thị Liên lập thủ tục xin tạm ứng số tiền 128,8 triệu đồng theo hợp đồng. Sau khi chi hết 40,7 triệu đồng theo yêu cầu của Trường ĐHVH TP Hồ Chí Minh, số tiền hơn 88 triệu đồng còn lại Liên chiếm đoạt sử dụng cá nhân. Sau đó, Liên tiến hành lập bảng kê và đưa cho lãnh đạo Trường NVVHTT ký duyệt rồi đi quyết toán với Kho bạc số tiền này.

Qua năm 2006, Trường NVVHTT tiếp tục ký hợp đồng với Trường ĐHVH TP Hồ Chí Minh mở lớp Đại học văn hóa niên học 2006-2010 với chi phí đào tạo mỗi năm 175 triệu đồng và phương thức thanh toán cũng như lần trước. Sau khi ký hợp đồng, ngày 9-3-2006, Liên lập hồ sơ chứng từ tạm ứng toàn bộ khoản chi phí đào tạo trong năm 2006 là 175 triệu đồng. Mặc dù lớp học đến tháng 12-2006 mới khai giảng nhưng ông Lê Văn Ngộ vẫn ký duyệt chứng từ cho Liên tạm ứng và quyết toán khoản tiền này với Kho bạc. Sau đó, ông Ngộ chỉ đạo cho Nguyễn Minh Trang viết biên nhận “tạm ứng” 25 triệu đồng cùng chia nhau sử dụng (trong đó, ông Ngộ nhận 15 triệu đồng). Đối với hai khoản chi phí đào tạo trên, Liên đã quyết toán với Kho bạc nhưng không thanh toán lại cho Trường ĐHVH TP Hồ Chí Minh.

Ngoài việc chiếm đoạt khoản chi phí đào tạo, Trang và Liên còn “ăn bớt” tiền mua tài liệu phục vụ cho lớp Trung cấp quản lý văn hóa niên học 2003-2006 mở tại Kiên Giang. Theo định mức được duyệt, chi phí tài liệu phục vụ toàn khóa học là 69,78 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi chi thực tế hết 16,69 triệu đồng, cả hai cùng chia nhau số tiền 53,09 triệu đồng còn lại (trong đó, Trang chiếm đoạt 31,76 triệu đồng). Sau đó, cả hai sử dụng hóa đơn giá trị gia tăng khống của các nhà sách để hợp thức hóa khoản tiền này. Cũng trong năm 2005, Liên được phân công theo dõi, thanh toán công trình sửa chữa một số hạng mục nhà ở và nơi làm việc của Trường NVVHTT. Có điều kiện trong tay, Liên tiếp tục “ăn bớt” 17,46 triệu đồng bằng cách lập hồ sơ thanh toán khống và kê khống một số hạng mục trong công trình này.

Chưa dừng lại ở đây, Liên cùng lãnh đạo còn cấu kết thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng của ngân hàng. Đầu năm 2003, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NHNN&PTNT) chi nhánh tỉnh Kiên Giang chủ trương cho cán bộ công nhân viên (CBCNV) vay vốn phục vụ đời sống dưới hình thức vay tín chấp. Theo nguyên tắc, hợp đồng vay vốn phải có xác nhận của lãnh đạo đơn vị và Chủ tịch công đoàn. Để thực hiện “phi vụ” này, Liên lập hồ sơ vay vốn cho 30 đối tượng không phải là CBCNV của Trường NVVHTT rồi trình cho Ngộ, Trang cùng Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Thị Thúy Hằng ký xác nhận. Mặc dù biết những đối tượng này không phải cán bộ của Trường nhưng cả ba vẫn xác nhận vào hồ sơ, tạo điều kiện cho Liên vay số tiền 635 triệu đồng về sử dụng cá nhân.

Hiện các cơ quan chức năng đang hoàn tất hồ sơ để sớm đưa vụ án ra xét xử trước pháp luật.

MINH HÙNG

Chia sẻ bài viết