Ngay sau Đại hội Đảng bộ xã lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, hệ thống chính trị và nhân dân xã Kế Sách đã nhanh chóng triển khai thực hiện Nghị quyết bằng chương trình, kế hoạch cụ thể, sát với thực tiễn. Với tinh thần đổi mới phương thức lãnh đạo, sâu sát cơ sở và phát huy sức mạnh lòng dân, hệ thống chính trị địa phương đang tạo bước chuyển biến mạnh mẽ ngay từ năm đầu thực hiện Nghị quyết.

Diện mạo khu vực trung tâm xã Kế Sách ngày càng khang trang.
Theo bà Lý Thị Vũ Thư, Phó Bí thư Thường trực, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã đề ra 15 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Cụ thể, xã phấn đấu giá trị sản xuất đến năm 2030 đạt hơn 2.589 tỉ đồng; đến năm 2030 thu ngân sách được 3,75 tỉ đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân mỗi năm 2-3%; phát triển 15 đảng viên/năm…
Ngay sau Đại hội, Đảng ủy xã quán triệt nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên và tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân nhằm sớm đưa nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống. Trên cơ sở chương trình hành động toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Đảng ủy xã đổi mới phương thức lãnh đạo theo hướng sâu sát cơ sở, phát huy dân chủ, khơi dậy sức mạnh của nhân dân trong thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Đến nay, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã đã đạt được những kết quả bước đầu. Nổi bật là tuyên truyền, vận động người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Hiện nay, toàn bộ 3.003ha lúa được người dân sản xuất lúa chất lượng xuất khẩu; có hàng trăm héc-ta lúa tham gia Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng ĐBSCL đến năm 2030”. Mặt khác, người dân tập trung cải tạo vườn kém hiệu quả, phủ kín 2.530ha bưởi, mít ruột đỏ, chanh không hạt, vú sữa… cho thu nhập cao.
Cùng với đó, xã triển khai việc xin chủ trương thực hiện quy hoạch Cụm công nghiệp An Định ở ấp An Định và Cụm công nghiệp An Khương ở ấp An Khương; triển khai kế hoạch mời gọi nhà đầu tư nâng cấp Trung tâm Thương mại Kế Sách. Ủy ban MTTQVN và các tổ chức thành viên phối hợp huy động các nguồn lực hỗ trợ xây 30 căn nhà Đại đoàn kết. Bà Kim Thị Chương, hộ khó khăn đồng bào dân tộc Khmer ở ấp An Khương, chia sẻ: “Vợ chồng tôi làm mướn kiếm sống, nuôi con. Năm rồi, gia đình được xã và ấp hỗ trợ xây nhà tường kiên cố. Từ đó, cuộc sống gia đình đã bớt vất vả hơn trước”.
Nhằm cụ thể hóa mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ xã, Đảng ủy xã Kế Sách triển khai xây dựng 9 công trình từ nguồn vốn đầu tư công, với tổng kinh phí hơn 26 tỉ đồng; vận động nhân dân và nhà hảo tâm đóng góp hơn 2,5 tỉ đồng bắc 6 cầu giao thông... Các công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng không chỉ tạo diện mạo nông thôn khang trang, mà còn thuận lợi trong giao thương, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
Theo ông Trần Văn Xuyên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã, với tinh thần đổi mới, sáng tạo, hệ thống chính trị xã tiếp tục triển khai các giải pháp xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền. Công tác phát triển đảng viên được quan tâm; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, kịp thời chấn chỉnh các tập thể và cá nhân khắc phục khuyết điểm, không có trường hợp vi phạm. Xã đã triển khai nhiều giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng phục vụ nhân dân; xây dựng chính quyền thân thiện, gần dân, sát dân, được nhân dân tin tưởng.
Với cách làm bài bản và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân, xã Kế Sách đang từng bước biến nghị quyết thành những đổi thay sinh động trong đời sống xã hội. Qua đó, tạo nền tảng vững chắc để Đảng bộ xã hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2025-2030 đề ra.
Bài, ảnh: HOÀNG DUNG