19/01/2014 - 13:10

Thể thao Cần Thơ:

Nhiều tiềm lực phát triển

Sau khi đón tin vui về việc UBND TP ra quyết định thành lập Quỹ phát triển thể thao thành tích cao, ngành thể thao Cần Thơ còn có thêm cơ sở thuận lợi để đẩy mạnh phát triển lực lượng vận động viên, nâng cao thành tích. Đó là việc Hội đồng Nhân dân TP Cần Thơ đã thông qua chính sách thực hiện thí điểm thu hút nguồn nhân lực về thể thao thành tích cao của thành phố giai đoạn 2013-2015…

Trong thời gian chuẩn bị cho Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc lần thứ VIII-2012 do Cần Thơ đăng cai tổ chức, ngành thể thao gặp rất nhiều khó khăn về việc huấn luyện, đào tạo lực lượng. Mục tiêu đặt ra cho đoàn thể thao học sinh Cần Thơ là phải vào tốp 3 Hội khỏe Phù Đổng, nhưng đến tháng 10-2011 nhiều bộ môn trong số 19 môn thi đấu vẫn chưa tuyển đủ lực lượng theo kế hoạch. Bên cạnh đó, trình độ chuyên môn của đội ngũ huấn luyện viên ở địa phương còn hạn chế, khó có thể đạt được mục tiêu đề ra. Trong bối cảnh thời gian không còn nhiều, ngành thể thao đã đề xuất thuê các chuyên gia giỏi về làm “cốt cán” gánh nhiệm vụ nâng chất lực lượng vận động viên và tạo điều kiện cho đội ngũ huấn luyện viên Cần Thơ học hỏi thêm kinh nghiệm. Nhờ động thái kịp thời này, đoàn thể thao học sinh Cần Thơ đã đạt mục tiêu đề ra tại Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc năm 2012. Cũng từ thành công này, ngành thể thao Cần Thơ có thêm nhiều kinh nghiệm trong việc vận dụng “chất xám” bên ngoài để vực dậy thể thao thành tích cao của địa phương.

Cần Thơ hy vọng đoạt nhiều HCV nhất ở môn Vovinam tại Đại hội TDTT toàn quốc 2014 sắp tới.

Theo báo cáo sơ bộ về công tác chuẩn bị tham dự Đại hội TDTT toàn quốc 2014 của Trung tâm TDTT Cần Thơ, hiện nay Cần Thơ có lực lượng đội tuyển và đội trẻ ở 17 môn thể thao, trong đó tuyến tuyển là 18 HLVvà 60 vận động viên (40 nam), còn lại là 9 HLV và 85 vận động viên tuyến trẻ. Mục tiêu của đoàn thể thao Cần Thơ tại Nam Định sắp tới là đứng trong tốp 10. Với mục tiêu này, dự kiến đoàn vận động viên Cần Thơ phải đạt từ 22 HCV trở lên. Tuy nhiên, theo phân tích của các nhà chuyên môn, lực lượng hiện tại của Cần Thơ chỉ có thể tranh chấp 12-14 HCV, nên cần mời gọi vận động viên ngoài thành phố để bổ sung cho một số môn dự kiến như Boxing, Thể hình, Vật tự do… Song song đó, các HLV thành tích cao cũng sẽ được mời gọi để giúp nâng cao trình độ HLV cho thành phố, đảm bảo thành tích tại Đại hội TDTT 2014, vừa đào tạo vận động viên cho Đại hội TDTT 2018.

Kế hoạch chiêu mộ HLV và vận động viên đã được chuẩn bị từ cuối năm 2012, nhưng do thiếu chính sách thu hút tài năng thể thao, nên thời gian qua một số vận động viên Cần Thơ dự kiến mời gọi đã đầu quân nơi khác. Mới đây, khi Hội đồng Nhân dân thành phố Cần Thơ thông qua Nghị quyết thực hiện thí điểm thu hút nguồn nhân lực về thể thao thành tích cao của thành phố giai đoạn 2013-2015, những vướng mắc về chính sách đã được tháo gỡ. Theo đó, vận động viên ở địa phương khác hội đủ các điều kiện, thi đấu dưới màu áo Cần Thơ sẽ được hưởng 50 triệu đồng và mức lương 12 triệu đồng/tháng. Đối với HLV có trình độ chuyên môn tốt về Cần Thơ sẽ được nhận 50 triệu đồng với chế độ hỗ trợ 15 triệu đồng/tháng. Các chuyên gia thể thao đến Cần Thơ được nhận 30 triệu đồng và hưởng 15 triệu đồng/tháng. Ngoài việc hưởng chính sách thu hút tài năng như trên, các HLV, chuyên gia, vận động viên thể thao đến với Cần Thơ còn được hưởng các chế độ theo quy định về khen thưởng thành tích trong thi đấu, chế độ ưu đãi và trợ cấp đẳng cấp, chế độ dinh dưỡng… Người được thu hút sẽ có điều kiện thuận lợi về môi trường làm việc, trang thiết bị, dụng cụ tập luyện, thi đấu để phát huy khả năng chuyên môn, đạt thành tích cao nhất.

Chính sách thu hút tài năng thể thao được thông qua vào cuối năm 2013 được xem là giải pháp tạo điều kiện thuận lợi để ngành thể thao thành phố chuẩn bị lực lượng “chinh chiến” tại Đại hội TDTT toàn quốc 2014 ở Nam Định sắp tới. Xa hơn, cùng với Quỹ phát triển thể thao thành tích cao, chính sách mới đang mở ra nhiều tiềm lực cho thể thao Cần Thơ phát triển. Vấn đề còn lại là cách thức thực hiện như thế nào để mang lại hiệu quả cao nhất, đang được đặt lên vai các nhà quản lý thể thao Cần Thơ.

Bài, ảnh: NGUYỄN MINH

 

Chia sẻ bài viết