29/07/2011 - 09:09

XÂY DỰNG CÁC ĐẬP THỦY ĐIỆN TRÊN DÒNG CHÍNH SÔNG MÊ CÔNG

Nhiều tác hại ảnh hưởng đến khu vực ĐBSCL

(CT)-Ngày 28-7-2011, tại Cần Thơ diễn ra buổi Đối thoại “Thách thức của việc phát triển đập thủy điện trên dòng chính sông Mê Công đến sinh thái của ĐBSCL” do Trường Đại học Cần Thơ, Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên nước, Mạng lưới sông ngòi Việt Nam tổ chức. Gần 100 đại biểu đại diện các viện, trường, lãnh đạo một số tỉnh, thành trong khu vực ĐBSCL đã đến tham dự.

Tại buổi đối thoại, các đại biểu phân tích những tác hại xung quanh việc xây dựng 12 đập thủy điện trên dòng chính sông Mê Công trong thời gian tới (từ 2014 đến 2020 ở Lào và Campuchia) sẽ tạo ra những tác động lớn đối với các nước trong khu vực, đặc biệt là ĐBSCL. Khi các đập này xây dựng sẽ làm giảm lưu lượng nước, giảm lượng phù sa với mức độ chỉ còn khoảng 1/4 so với hiện nay, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp tại ĐBSCL. Các đập này tạo bức tường thành làm cá không thể vượt qua để di cư theo mùa sinh sản, ước tính đến năm 2030, tổng tổn thất về cá là 550.000-880.000 tấn/năm và khoảng 100 loài cá bị đe dọa. Nhiều đại biểu lo ngại dòng chảy yếu đi thì nước biển sẽ lấn sâu vào đất liền, gây nguy cơ ngập mặn sâu hơn vào nội địa, ảnh hưởng lớn đến hệ thống nông nghiệp và đời sống dân cư... Ngoài ra, trong quá trình xây dựng cũng như vận hành các đập thủy điện sẽ làm cho nguồn nước có khả năng bị ô nhiễm và 80% các vùng đa dạng sinh học dọc theo sông Mê Công cũng bị ảnh hưởng, trong đó các loài cá tra dầu khổng lồ, cá heo, cá sấu xiêm, các loài rùa Cantor mai mềm, loài rái cá sẽ bị tuyệt chủng...

Nhiều đại biểu nêu ý kiến cần nhanh chóng ngăn chặn tác hại từ việc xây dựng thủy điện như: Chính phủ kêu gọi các đối tác phát triển quốc tế cùng giúp Lào, Campuchia thực hiện các chương trình phát triển KT-XH và cùng nghiên cứu, tìm kiếm các giải pháp phát triển thay thế thông qua các chương trình hợp tác phát triển bền vững vùng Mê Công; phổ biến rộng rãi để nâng cấp nhận thức cộng đồng về vấn đề xây dựng đập thủy điện trên dòng chính sông Mê Công để từ đó tranh thủ và vận dụng sự ủng hộ của cộng đồng, tổ chức quốc tế, nhà tài trợ trong việc thực hiện biện pháp thay thế, ngăn chặn tác hại từ các đập thủy điện...

H.V

Chia sẻ bài viết